Biến động bất ngờ top 5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất

Khương Duy |

5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất năm 2021 ghi nhận những biến động bất ngờ. Trong khi một số địa phương như Quảng Ninh, Đồng Tháp, Đà Nẵng duy trì những vị trí đứng đầu thì Vĩnh Phúc ghi nhận sức bật rất lớn.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021 (PCI 2021) dựa trên khảo sát gần 11.312 doanh nghiệp (hơn 10.127 doanh nghiệp tư nhân và 1.185 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI).

5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất 2020

 

5 địa phương có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất 2021

 

Tuy giảm gần 3 điểm so với năm trước, Quảng Ninh vẫn đứng đầu bảng xếp hạng PCI với số điểm đánh giá 73,02. Quảng Ninh đứng đầu chỉ số gia nhập thị trường (7,98 điểm) và chi phí thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính (8,52 điểm).

Đây cũng là địa phương duy nhất được xếp ở nhóm "rất tốt" vì đã có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc, cải thiện chỉ số gia nhập thị trường, giảm thiểu chi phí không chính thức, cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp...

Được biết trong năm qua, Quảng Ninh thu hút hơn 1,1 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Ninh năm ngoái tăng 10,28%. Bình quân thu nhập đầu người khoảng 7.614 USD, đứng thứ hai cả nước. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bình quân thu nhập đầu người khoảng 7.614 USD, đứng thứ hai cả nước. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hải Phòng tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách với 70,61 điểm (tăng 1,34 điểm so với năm 2020) trong bảng xếp hạng PCI. Đồng Tháp tụt một bậc xuống vị trí thứ 3. Đà Nẵng tăng một bậc lên vị trí thứ 4, theo sau là Vĩnh Phúc.

Đây đều là các địa phương có những thay đổi tích cực trong các chỉ số thành phần, phát triển kinh tế và kiểm soát dịch bệnh, theo đánh giá của các doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tỉnh Vĩnh Phúc tăng mạnh 24 bậc so với năm 2020 để lên vị trí số 5. Trong đó, các chỉ số quan trọng như chi phí thời gian (8,46 điểm), chi phí không chính thức (8,05 điểm), thiết chế pháp lý (7,78 điểm), tiếp cận đất đai (7,56 điểm); cạnh tranh bình đẳng và tính năng động (đều trên 7 điểm), các chỉ số trên đều tăng so với bảng xếp hạng năm 2020.

Hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TPHCM có vị trí lần lượt là thứ 10 và 14 trong danh sách.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Hà Nội nằm trong top 10 với 68,6 điểm. Chi phí không chính thức, chi phí thời gian là hai chỉ số của Hà Nội được các doanh nghiệp đánh giá cao, lần lượt 7,15 điểm và 8,45 điểm. Tuy nhiên, chỉ số về cạnh tranh bình đẳng và minh bạch vẫn chưa có nhiều cải thiện, thậm chí giảm so với năm 2020.

TPHCM xếp vị trí thứ 14, nằm ở "nhóm khá" với 67,5 điểm. Được biết chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của TP.HCM năm nay ghi nhận mức cải thiện tốt nhất trong số các chỉ số đánh giá của PCI, với 8,54 điểm (tăng gần 2 điểm so với 2020).

Tuy nhiên, các chỉ số về gia nhập thị trường, cạnh tranh bình đẳng hay đào tạo lao động... của thành phố lại chưa có nhiều cải thiện, theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp tại đây.

Nhóm 5 địa phương xếp cuối bảng xếp hạng PCI 2021, gồm: Hà Giang, Kiên Giang, Kon Tum, Hoà Bình và Cao Bằng. Trong đó, Cao Bằng xếp ở cuối bảng xếp hạng với số điểm là 56,29.

PCI là bộ chỉ số hợp thành bởi các chỉ số thành phần, như chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, môi trường kinh doanh...

Chỉ số này được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam để đánh giá mức độ thuận lợi của thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh khác nhau và mức độ hỗ trợ của chính quyền theo đánh giá của các doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại địa phương.

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI - cho biết, 2021 là năm thứ 17 liên tiếp thực hiện công bố chỉ số PCI, kể từ 2005. PCI 2021 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 11.312 doanh nghiệp, trong đó có 10.127 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại 63 tỉnh, thành phố và 1.185 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021: Vì sao Vĩnh Phúc tăng 24 bậc?

QUỲNH CHI |

Sáng 27.4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021. Tỉnh Vĩnh Phúc tăng mạnh lên vị trí thứ 5 trong cả nước (tăng 24 bậc so với năm 2020).

Quảng Ninh 5 năm liên tiếp đứng đầu về Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh trở thành địa phương duy nhất đến thời điểm này đứng đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 5 năm liên tiếp.

Xe điện Ioniq 5 ra mắt tại Việt Nam, có gì để cạnh tranh với VinFast?

Anh Tuấn |

Hyundai Ioniq 5 vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Sự xuất hiện của Hyundai Ioniq 5 sẽ khiến phân khúc xe điện tại Việt Nam có thêm lựa chọn, bên cạnh các mẫu VinFast VF e34 và sắp tới là VinFast VF 8 hay Kia EV6.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021: Vì sao Vĩnh Phúc tăng 24 bậc?

QUỲNH CHI |

Sáng 27.4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021. Tỉnh Vĩnh Phúc tăng mạnh lên vị trí thứ 5 trong cả nước (tăng 24 bậc so với năm 2020).

Quảng Ninh 5 năm liên tiếp đứng đầu về Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh trở thành địa phương duy nhất đến thời điểm này đứng đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 5 năm liên tiếp.

Xe điện Ioniq 5 ra mắt tại Việt Nam, có gì để cạnh tranh với VinFast?

Anh Tuấn |

Hyundai Ioniq 5 vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Sự xuất hiện của Hyundai Ioniq 5 sẽ khiến phân khúc xe điện tại Việt Nam có thêm lựa chọn, bên cạnh các mẫu VinFast VF e34 và sắp tới là VinFast VF 8 hay Kia EV6.