BIDV - Cho vay duy trì sản xuất kinh doanh lãi suất từ 6,5%

P.V |

Quy mô gói tín dụng lên đến 30.000 tỉ đồng, triển khai từ ngày 31.3.2020 đến 31.7.2020 hoặc đến khi hết quy mô gói nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân tiếp tục sản xuất kinh doanh trong thời kỳ khó khăn bởi dịch COVID-19.

Đây là gói tín dụng tiếp nối của gói "Kết nối vươn xa" quy mô 7.000 tỉ đồng, triển khai từ ngày 19.3.2020 và đã kết thúc trước hạn vào ngày 31.3.2020. Với gói tín dụng này, khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt các gói vay khác nhau, lãi suất được BIDV hỗ trợ hấp dẫn.

Đối với các khách hàng mới (có quan hệ tín dụng với BIDV dưới 6 tháng hoặc không có số dư cấp tín dụng và không có hợp đồng cấp tín dụng còn hiệu lực giải ngân, phát hành bảo lãnh, cam kết thanh toán với thời gian trên 12 tháng): Khách hàng được hưởng lãi suất chỉ từ 6,5%/năm đối với khoản vay dưới 06 tháng và từ 7%/năm đối với khoản vay từ 06 tháng đến 12 tháng.

Với khách hàng khác cũng được BIDV hỗ trợ lãi suất chỉ từ 7%/năm đối với khoản vay kỳ hạn dưới 06 tháng và từ 7,5%/năm đối với khoản vay từ 06 tháng đến 12 tháng.

Chương trình áp dụng với các khoản vay giải ngân mới từ ngày 31.3.2020.

Khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh trong thời gian này sẽ đồng thời được tham gia nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các sản phẩm dịch vụ khác như ngân hàng điện tử, bảo hiểm… để quản lý hiệu quả tài khoản cá nhân như: Miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng điện tử; Tặng đến 0,2%/năm lãi suất khi gửi tiền Online; Ưu đãi giảm tới hơn 70% phí chuyển tiền Online ngoài hệ thống; Miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 (đến Tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại BIDV); Giao dịch Online đồng hành cùng BIDV góp 1.000đ để hỗ trợ các bệnh viện, địa phương phòng chống dịch COVID-19... Ngoài ra, khách hàng vay vốn còn được hưởng ưu đãi bảo hiểm và thẻ tín dụng theo từng thời kỳ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, BIDV đã giải ngân hơn 17.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ 6,5%/năm nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân sản xuất, kinh doanh và giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Các gói vay đều được đông đảo khách hàng quan tâm, ủng hộ và nhanh chóng kết thúc trước hạn.

Bên cạnh gói vay "Kết nối vươn xa", BIDV còn mang đến nhiều gói vay lãi suất ưu đãi phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau như: Gói vay "Đồng hành, Vươn xa", triển khai từ 27/03/2020 đến 30/09/2020, lãi suất chỉ từ 7,3%/năm; Gói tín dụng hỗ trợ hoạt động SXKD bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, quy mô 5.000 tỉ đồng, triển khai từ ngày 14.2.2020, lãi suất hỗ trợ từ 5,5%/năm trong vòng 06 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên; Gói "Cùng bạn thực hiện ước mơ", ưu đãi thêm quà tặng lên đến 500.000 đồng dành cho khách hàng vay vốn trung dài hạn từ nay đến ngày 30.4.2020…

Với những gói tín dụng phù hợp, kịp thời, BIDV được đánh giá là Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu Việt Nam 4 năm liên tiếp 2016, 2017, 2018 & 2019 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) & Tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.