Bích Phương bất ngờ song ca hit “bùa yêu” cùng Erik

T.Huyền |

Màn song ca hiếm có của Bích Phương và Erik gây bất ngờ cho cộng đồng người hâm mộ theo dõi đêm đại nhạc hội “Technology Party”. Cùng sự góp mặt của Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Soobin Hoàng Sơn, Trúc Nhân, Văn Mai Hương, Đức Tuấn... đã làm bùng nổ sân khấu Đại nhạc hội diễn ra tại vườn Nhật Vinhomes Smart City cuối tuần qua.
 
Nữ ca sĩ “Đi đu đưa đi” cùng Erik mang đến những sản phẩm âm nhạc đình đám trong sự nghiệp của hai ca sĩ trẻ với những sắc màu đặc biệt dành riêng cho khán giả tham dự đêm đại nhạc hội. Nếu Bích Phương mang lại những giai điệu sôi động cùng “Bao giờ lấy chồng”, “Đi đu đưa đi” thì nam ca sĩ điển trai Erik lại tạo nên những ca khúc lắng đọng “Lạc nhau có phải muôn đời”, “Sau tất cả”,… Cặp đôi trẻ đang hot sau đó khiến hơn 3.000 khán giả có mặt tại Đại nhạc hội Technology Party “phát sốt” với màn song ca “Bùa Yêu” đầy tình tứ.

Sau gần 5 năm single “Tìm” ra mắt với sự kết hợp thành công được khán giả yêu thích, cặp đôi Trúc Nhân - Văn Mai Hương gây ấn tượng khi cùng xuất hiện trên sân khấu. Bộ đôi đốt cháy không khí đêm nhạc bằng “Bốn chữ lắm” - ca khúc gây nghiện được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.

 
Với chủ đề “Technology Party”, đêm nhạc hội tuần thứ 3 liên tiếp tại vườn Nhật Vinhomes Smart City thực sự là màn trình diễn laser đỉnh cao. Công nghệ ánh sáng hiện đại kết hợp cùng các màn trình diễn đẳng cấp từ các giọng ca hàng đầu Vpop như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Soobin Hoàng Sơn, Đức Tuấn bên cạnh Trúc Nhân, Văn Mai Hương, Bích Phương, Erik đã mang tới một đêm diễn ấn tượng.

Đêm đại nhạc hội “Technology party” là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi lễ hội đón chào sự kiện ra mắt khu vườn Nhật tại Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

 
Sau 2 tuần ra mắt, vườn Nhật có quy mô hàng đầu Đông Nam Á nằm trong khuôn viên đại đô thị Vinhomes Smart City nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút người dân thủ đô đến thăm thú. Với tổng diện tích lên tới 6 ha, được xây dựng công phu với những chi tiết ấn tượng như công viên đèn lồng kỷ lục với hơn 5.000 chiếc, “rừng” Tùng La Hán có giá trị hàng trăm tỷ đồng, núi giả được tạo hình và sắp xếp từ đá nguyên khối nhập khẩu từ Nhật,… “kỳ quan mới” đã thu hút hàng vạn lượt khách kể từ ngày 14/9.

Không chỉ gây ấn tượng với miền xanh yên tĩnh, đại đô thị Vinhomes Smart City còn “gây bão” trên thị trường bất động sản với các sản phẩm nhà ở hiện đại, thông minh giữa không gian khoáng đạt. Với tổng diện tích 280ha, Vinhomes Smart City có mật độ xây dựng chỉ 14.7%, được quy hoạch đồng bộ và đầy đủ hạ tầng, tiện ích như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, shop, cao ốc văn phòng...

Ra mắt đầu tiên cùng lối thiết kế linh hoạt, dòng căn hộ hiện đại Sapphire tại đây đang trở thành sản phẩm được tìm kiếm hàng đầu hiện nay. Tại đây còn có nhiều công viên chủ đề, như công viên BBQ với hàng trăm điểm nướng, công viên thể thao với hơn 1.000 máy tập ngoài trời, 200 sân tập thể thao, 9 bể bơi trong nhà và ngoài trời.

 
Nổi bật với Hệ sinh thái thông minh toàn diện trên 4 trục cốt lõi: An ninh thông minh, Vận hành thông minh, Cộng đồng thông minh, Sản phẩm căn hộ thông minh (sản phẩm thương mại cung cấp theo nhu cầu), Vinhomes Smart City được coi là đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Tiên phong trong mô hình đô thị thông minh – sinh thái độc đáo và tiên phong tại Việt Nam, Vinhomes Smart City mới đây đã được vinh danh là “Nhà phát triển đô thị tốt nhất” tại lễ trao giải Japan International Property Award diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản).

Chuỗi Lễ hội Khai trương vườn Nhật - Where Culture Meets Future tại Đại đô thị Vinhomes Smart City sẽ tiếp tục diễn ra cho đến 06/10/2019 vào mỗi Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Thông tin chi tiết liên hệ hotline 18001036, website www.smartcity.vinhomes.vn

T.Huyền
TIN LIÊN QUAN

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.