Bí thư Đắk Lắk tham quan hội chợ nông sản quy mô lớn ở địa phương

Bảo Trung |

Ngày 30.9, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã tham quan hội chợ nông sản đang được tổ chức ở trung tâm huyện Krông Pắc nhằm động viên doanh nghiệp, người dân cùng nỗ lực vượt khó, xây dựng thương hiệu trái cây tỉnh nhà có chỗ đứng ở thị trường trong và ngoài nước.

Được biết, chính quyền huyện Krông Pắc tổ chức sự kiện này nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp chế biến nông sản, trông cây ăn quả trong địa bàn nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung có thể quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng cũng như xúc tiến, kết nối giao thương.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đến tham quan “Hội chợ Thương mại Nông nghiệp trái cây Krông Pắk năm 2020”. Ảnh Bảo Trung
Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đến tham quan “Hội chợ Thương mại Nông nghiệp trái cây Krông Pắk năm 2020”. Ảnh Bảo Trung
Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đến tham quan “Hội chợ Thương mại Nông nghiệp trái cây Krông Pắk năm 2020”. Ảnh Bảo Trung

Trong khuôn khổ chương trình, UBND huyện Krông Pắc sẽ kết hợp tổ chức “Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và kết nối Xuất khẩu sản phẩm địa phương”.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến ngành nông sản, cây ăn quả, phân bón, ngân hàng, logictics… có thể gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đánh giá cao chất lượng nông sản của doanh nghiệp, bà con huyện Krông Pắc. Ảnh Bảo Trung
Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đánh giá cao chất lượng nông sản của doanh nghiệp, bà con huyện Krông Pắc. Ảnh Bảo Trung
Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đánh giá cao chất lượng nông sản của doanh nghiệp, bà con huyện Krông Pắc. Ảnh Bảo Trung

Ban Tổ chức cho biết, đối tượng tham gia trưng bày sản phẩm gồm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng nông sản cà phê, ca cao, macca, điều, hồ tiêu và các sản phẩm từ ong...

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có sản phẩm đạt chuẩn và dịch vụ bổ trợ như dịch vụ ngân hàng, phân bón, dịch vụ logictics và sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, nước giải khát…

Bí thư Đắk Lắk tham quan các gian hàng tìm hiều sản phẩm của các doanh nghiệp ở Đắk Lắk. Ảnh Bảo Trung
Bí thư Đắk Lắk tham quan các gian hàng tìm hiều sản phẩm của các doanh nghiệp ở Đắk Lắk. Ảnh Bảo Trung
Bí thư Đắk Lắk tham quan các gian hàng và tìm hiểu về sản phẩm của nhiều doanh nghiệp ở tỉnh nhà. Ảnh Bảo Trung

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đánh giá cao chất lượng sự kiện do Huyện ủy, UBND huyện Krông Pắc tổ chức. Mong rằng trong thời gian sắp đến, người nông dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông sản trong ở địa phương tiếp tục cố gắng nỗ lực góp phần xây dựng thương hiệu nông sản, trái cây tỉnh nhà có chỗ đứng ở thị trường trong nước và vươn ra sân chơi quốc tế. Để đạt được mục tiêu đó, chính quyền địa phương, người dân và cả doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ, tìm ra nhiều phương thức, cách làm sáng tạo, đổi mới nhưng phải đặt chất lượng sản phẩm, quyền lợi người tiêu dùng lên trên hết.

Hội chợ sẽ diễn ra từ 29.9 đến 5.10. Sự kiện năm nay có 150 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng là các sản phẩm nông nghiệp của huyện.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk trước cơ hội giải quyết đầu ra cho nông sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk đang chuẩn bị tổ chức một hội chợ thương mại trái cây quy mô lớn. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nông dân tìm thêm đầu ra, cải thiện chất lượng nông sản ở địa phương để hướng đến việc tham gia sân chơi ở thị trường quốc tế chứ không thể cứ mãi thấp thỏm lo âu với điệp khúc "được mùa mất giá - được giá mất mùa".

Nông sản Việt chất lượng cao sang EU tăng mạnh

Phong Nguyễn - Thanh Tuấn |

Ngày 16.9, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tổ chức “Lễ xuất khẩu lô hàng càphê đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA”. 14 container với số lượng 296 tấn càphê sẽ được xuất sang Hamburg, Antwerp của CHLB Đức và Bỉ. Cách đây 6 ngày, lô tôm đầu tiên của Việt Nam cũng đã được xuất khẩu sang EU với mức thuế 0% theo hạn ngạch ưu đãi thuế quan của EVFTA.

Tìm hướng đẩy mạnh nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ

Vũ Long |

Bộ NNPTNT cùng các doanh nghiệp Việt Nam tìm hướng đẩy mạnh nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đắk Lắk trước cơ hội giải quyết đầu ra cho nông sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk đang chuẩn bị tổ chức một hội chợ thương mại trái cây quy mô lớn. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nông dân tìm thêm đầu ra, cải thiện chất lượng nông sản ở địa phương để hướng đến việc tham gia sân chơi ở thị trường quốc tế chứ không thể cứ mãi thấp thỏm lo âu với điệp khúc "được mùa mất giá - được giá mất mùa".

Nông sản Việt chất lượng cao sang EU tăng mạnh

Phong Nguyễn - Thanh Tuấn |

Ngày 16.9, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tổ chức “Lễ xuất khẩu lô hàng càphê đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA”. 14 container với số lượng 296 tấn càphê sẽ được xuất sang Hamburg, Antwerp của CHLB Đức và Bỉ. Cách đây 6 ngày, lô tôm đầu tiên của Việt Nam cũng đã được xuất khẩu sang EU với mức thuế 0% theo hạn ngạch ưu đãi thuế quan của EVFTA.

Tìm hướng đẩy mạnh nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ

Vũ Long |

Bộ NNPTNT cùng các doanh nghiệp Việt Nam tìm hướng đẩy mạnh nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ trong thời gian tới.