Bí thư Đà Nẵng muốn phát triển thành phố thông minh phải “thực chất"

THUỲ TRANG |

Thăm doanh nghiệp trong những ngày năm mới Kỷ Hợi, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bày tỏ sự mong muốn, cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước phải hợp tác và phát triển thành phố một cách “thực chất” như xây dựng thành phố thông minh từ những điều nhỏ nhất và thiết thực với nhu cầu người dân.

Ngày 12.2, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng ông Trương Quang Nghĩa cùng các lãnh đạo thành phố đã có chuyến thăm các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhân dịp đầu xuân mới.

Tại buổi gặp mặt, ông Lương Hồng Khanh - Giám đốc VNPT Đà Nẵng cho biết, năm 2018, đơn vị đã đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Nhiệm vụ đảm bảo thông suốt kênh liên lạc trên địa bàn thành phố và các nhiệm vụ chính trị khác cũng hoàn thành tốt.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, VNPT Đà Nẵng cũng đã kí hợp tác với Đà Nẵng thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh với nhiều hợp phần quan trọng.

Cụ thể, Đà Nẵng đang số hoá cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, lĩnh vực giao thông cũng được quản lý bằng công nghệ thông tin với hơn 2.000 camera đã được lắp đặt và đi vào hoạt động, đưa lại hiệu quả tích cực trong việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự của thành phố.

Dự kiến, năm 2019, VNPT Đà Nẵng sẽ thực hiện nhiều dự án khác trong đề án xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng.

Ghi nhận những nỗ lực đó của doanh nghiệp, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng trao đổi: “Xây dựng thành phố thông minh phải thực chất. Chúng ta tiên phong nhiều thứ nhưng làm sao để đáp ứng được nhu cầu của người dân mới là điều cần suy nghĩ và làm ngay. Đó là làm sao để Đà Nẵng có thể liên thông được kết quả xét nghiệm trong y tế, cập nhật được số liệu dân cư…".

Ông Nghĩa mong muốn các doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo kịp thời xử lý an ninh thông tin. Đây là lĩnh vực hết sức quan trọng và phải xử lý nhanh.

"Một điều nữa là Đà Nẵng cũng đang bị áp lực về cơ sở hạ tầng để phát triển công nghệ. Trong khi đó, đây là lĩnh vực được ưu tiên, nguồn lao động này cũng phù hợp với người dân Đà Nẵng. Vì vậy, thành phố mong muốn doanh nghiệp có thể chung tay cùng với thành phố thực hiện các đề án về xây dựng nguồn lực, hạ tầng... để phát triển hơn nữa ngành công nghệ thông tin tại Đà Nẵng” - ông Nghĩa chia sẻ.

Được biết trong năm 2019, Đà Nẵng sẽ cho ra đời công viên phần mềm số 2, số 3 để phục vụ cho mục tiêu phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn.

Trong khi đó, Đà Nẵng cũng là một trong những thành phố đầu tiên thực hiện đề án xây dựng thành phố thông minh, số hoá các dữ liệu và tạo cơ sở dữ liệu chung trong công tác quản lý nhà nước.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương muốn lọt vào top 7 thành phố thông minh nhất thế giới

CAO HÙNG |

Ngày 3.1, theo UBND tỉnh Bình Dương, một cuộc họp bàn về phát triển Bình Dương vào Top 7 thành phố thông minh nhất thế giới vừa diễn ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo đó, có đề xuất tỉnh Bình Dương cần thiết phải phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Hải Phòng bảo đảm an toàn thông tin cho thành phố thông minh

P.Đ |

Nhằm tập trung vào các nội dung về nhu cầu, giải pháp về pháp lý, kỹ thuật, nhân lực nhằm thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin gắn liền với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, ngày 25.12, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hải Phòng đã tổ chức Hội thảo bảo đảm an toàn thông tin mạng 2018.

Tân Đại sứ Hà Lan: Ưu tiên hợp tác các thành phố thông minh với Việt Nam

Vân Anh |

Tân Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman khẳng định, ưu tiên đầu tiên trong nhiệm kỳ đại sứ của bà tại Việt Nam là phát triển các mối quan hệ đã rất tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có thúc đẩy hợp tác địa phương giữa các thành phố thông minh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bình Dương muốn lọt vào top 7 thành phố thông minh nhất thế giới

CAO HÙNG |

Ngày 3.1, theo UBND tỉnh Bình Dương, một cuộc họp bàn về phát triển Bình Dương vào Top 7 thành phố thông minh nhất thế giới vừa diễn ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo đó, có đề xuất tỉnh Bình Dương cần thiết phải phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Hải Phòng bảo đảm an toàn thông tin cho thành phố thông minh

P.Đ |

Nhằm tập trung vào các nội dung về nhu cầu, giải pháp về pháp lý, kỹ thuật, nhân lực nhằm thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin gắn liền với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, ngày 25.12, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hải Phòng đã tổ chức Hội thảo bảo đảm an toàn thông tin mạng 2018.

Tân Đại sứ Hà Lan: Ưu tiên hợp tác các thành phố thông minh với Việt Nam

Vân Anh |

Tân Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman khẳng định, ưu tiên đầu tiên trong nhiệm kỳ đại sứ của bà tại Việt Nam là phát triển các mối quan hệ đã rất tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có thúc đẩy hợp tác địa phương giữa các thành phố thông minh.