Bị DN tố trì hoãn bồi thường vụ cảng Kê Gà: Bộ Công Thương chỉ đạo TKV xử lý

CAO HÙNG |

Như Báo Lao Động đăng bài “Có đánh đố doanh nghiệp?”, phản ánh vụ bồi thường cho các doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại trong vụ quy hoạch dự án cảng Kê Gà (Bình Thuận), do Tập đoàn than - khoáng sản VN (viết tắt TKV) làm chủ đầu tư... Mới đây, Bộ Công Thương tiếp tục có chỉ đạo mới đối TKV xung quanh việc bồi thường này.

Thanh tra Bộ Công Thương đã có Công văn số 57/TTB-P5 ngày 24.1.2018 gửi TKV. Theo đó, Thanh tra Bộ Công Thương cho biết đã nhận được thông tin từ Công ty TNHH Vạn Trụ phản ánh đại diện TKV trong Hội đồng bồi thường thiệt hại cho các DN tại dự án cảng Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) có dấu hiệu “cố tình gây khó khăn, làm trì hoãn trong việc bồi thường thiệt hại, do dừng đầu tư dự án Cảng Kê Gà cho Công ty TNHH Vạn Trụ”.

Thanh tra Bộ Công Thương đã chuyển toàn bộ hồ sơ, chứng cứ mà Công ty Vạn Trú phản ánh đến lãnh đạo TKV. Thanh tra Bộ Công Thương yêu cầu TKV “xem xét, xử lý và báo cáo kết quả về Bộ Công Thương”.

Được biết, vụ quy hoạch cảng Kê Gà (do TKV làm chủ đầu tư) đã gây thiệt nghiêm trọng cho 12 DN đầu tư du lịch. Vì vậy, sau quyết định dừng xây dựng cảng Kê Gà, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải bồi thường, hỗ trợ cho các DN; đồng thời, tạo điều kiện cho 12 DN hồi phục, tiếp tục giao đất để các DN phát triển dự án du lịch v.v... Tuy nhiên, công tác bồi thường thiệt hại cho các DN vẫn bị trở ngại và hết sức chậm chạp...

Gần đây, Công ty Vạn Trụ đã liên tục có đơn gửi cơ quan chức năng phản ánh việc TKV, Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận... đã có dấu hiệu gây khó khăn, đặt ra các điều kiện phi lý, vi phạm thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện bồi thường cho DN v.v...

Theo ông Vũ Chí Công - Giám đốc Công ty Vạn Trụ: “Tôi đã đầu tư cả trăm tỉ đồng vào dự án du lịch. Do quy hoạch cảng Kê Gà, bị thiệt hại khoảng 25 tỉ đồng... Thế nhưng, để xin được bồi thường khoản thiệt hại này, thật quá nhiêu khê, chưa biết tới bao giờ mới được bồi thường?”.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.