Bí ẩn các “Siêu công ty” ngàn tỉ: Tín Phát bất ngờ lột xác

Tùng Thư |

Từng là công ty con của Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp (Vigecam), năm 2017 - trước khi Vigecam cổ phần hóa, tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Tín Phát chỉ đạt doanh thu chỉ 1,11 tỉ đồng. Thế nhưng chỉ sau 1 năm, doanh thu của Tín Phát tăng tới 4.460%, đạt 4.591 tỉ đồng (2018) và tăng lên hàng chục ngàn tỉ đồng trong các năm tiếp theo.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Tín Phát (Tín Phát) được thành lập vào tháng 7/2005, từng là công ty con do Vigecam sở hữu trên 76% vốn, có trụ sở tại 16 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

Năm 2016, Vigecam bắt đầu cổ phần hóa, lộ trình này kết thúc vào năm 2017. Trong đó, 2 cổ đông chiến lược của Vigecam theo phương án cổ phần hóa được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 723/QĐ-TTg ngày 28.4.2016 là Tổng công ty Rau quả, Nông sản với tỉ lệ sở hữu 45% vốn và Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không sở hữu 25% vốn. Số cổ phần còn lại được chào bán ra công chúng vào tháng 5/2017.

Sau khi cổ phần hóa, Vigecam thoái sạch vốn tại Đầu tư xây dựng và thương mại Tín Phát. Theo tìm hiểu, Công ty Tín Phát cũng “lột xác” từ đây.

Cụ thể, năm 2018, Tín Phát tăng vốn điều lệ từ 5,2 tỉ đồng lên 100 tỉ đồng. Doanh thu của công ty cũng tăng 4.460%, từ mức 1,11 tỉ đồng năm 2017 lên 4.592 tỉ đồng năm 2018. Năm 2019, doanh thu của Tín Phát tiếp tục tăng gần 3 lần, từ 4.592 tỉ đồng lên 13.268 tỉ đồng. Năm 2020, con số này là 15.793 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ trong 4 năm 2017-2020, doanh thu của Tín Phát đã tăng trưởng 14.226%. Đây là một con số vô cùng ấn tượng, chắc chắn là niềm mơ ước của nhiều doanh nghiệp. Càng đặc biệt hơn khi cơ cấu nhân sự của Tín Phát lại rất "tinh gọn", chỉ hơn chục người.

Cũng trong giai đoạn 2017-2020, tổng tài sản của Tín Phát tăng lên một cách nhanh chóng, từ hơn 3 tỉ đồng vào năm 2017 vọt lên mức 3.220 tỉ đồng (2018), 5.561 tỉ đồng (2019) và đạt ngưỡng 6.163 tỉ đồng năm 2020.

Đối ứng bên nguồn vốn, doanh nghiệp chủ yếu dựa vào các khoản nợ bên ngoài khi vốn chủ sở hữu chỉ trong khoảng 100 đến hơn 129 tỉ đồng vào năm 2020.

Cụ thể, nợ phải trả của Tín Phát cũng tăng hàng nghìn lần, từ mức 3,32 tỉ đồng (2017) lên 3.122 tỉ đồng năm 2018; 5.458 tỉ đồng (2019) và neo ở mức 6.033 tỉ đồng (2020).

Nợ phải trả của Công ty Tín Phát có lúc cao hơn 50 lần vốn chủ sở hữu. Ảnh: H.L.
Nợ phải trả của Công ty Tín Phát có lúc cao hơn 50 lần vốn chủ sở hữu.

Tín Phát có ngành nghề kinh doanh chính là ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Hiện, bà Lê Thị Bích Vân (sinh năm 1981) là Người đại diện kiêm Tổng giám đốc của “siêu công ty” này.

Mặc dù quy mô doanh thu tăng như vũ bão trong 3 năm gần đây nhưng lãi sau thuế của Tín Phát năm 2018-2019 lại rất mỏng nếu so sánh với tốc độ tăng trưởng, chỉ loanh quanh ở mức 3-4 tỉ đồng. Năm 2020, lãi sau thuế của Tín Phát đạt 26,95 tỉ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu CEO vào diện cảnh báo vì kinh doanh thua lỗ

Gia Miêu |

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu CEO của Công ty cổ phần Tập đoàn CEO vào diện cảnh báo.

Không để sót người có doanh thu lớn từ YouTube

Cao Nguyên |

Sự phát triển không ngừng và tính đa dạng của thương mại điện tử (TMĐT) và kinh doanh trên nền tảng số trong những năm qua đòi hỏi không những cơ quan thuế Việt Nam, mà cả cơ quan thuế trên toàn thế giới phải xây dựng chính sách thuế phù hợp, nhằm đảm bảo việc thu thuế đúng và hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh đang phát triển vượt bậc này.

Hagrimex hậu cổ phần hóa: Doanh thu lao dốc, mập mờ công bố thông tin

Tùng Thư |

Kể từ sau cổ phần hóa, doanh thu của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội (Hagrimex) suy giảm mạnh. Năm 2017 - 2 năm sau cổ phần hóa, giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng bất thường lên tới 4.177%. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, Hagrimex đều không công bố đầy đủ phần thuyết minh của báo cáo tài chính kiểm toán nên những tình tiết bất thường trên báo cáo tài chính chưa được làm sáng tỏ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cổ phiếu CEO vào diện cảnh báo vì kinh doanh thua lỗ

Gia Miêu |

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu CEO của Công ty cổ phần Tập đoàn CEO vào diện cảnh báo.

Không để sót người có doanh thu lớn từ YouTube

Cao Nguyên |

Sự phát triển không ngừng và tính đa dạng của thương mại điện tử (TMĐT) và kinh doanh trên nền tảng số trong những năm qua đòi hỏi không những cơ quan thuế Việt Nam, mà cả cơ quan thuế trên toàn thế giới phải xây dựng chính sách thuế phù hợp, nhằm đảm bảo việc thu thuế đúng và hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh đang phát triển vượt bậc này.

Hagrimex hậu cổ phần hóa: Doanh thu lao dốc, mập mờ công bố thông tin

Tùng Thư |

Kể từ sau cổ phần hóa, doanh thu của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội (Hagrimex) suy giảm mạnh. Năm 2017 - 2 năm sau cổ phần hóa, giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng bất thường lên tới 4.177%. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, Hagrimex đều không công bố đầy đủ phần thuyết minh của báo cáo tài chính kiểm toán nên những tình tiết bất thường trên báo cáo tài chính chưa được làm sáng tỏ.