Bé mơ làm trưởng thôn, lớn thành tỉ phú công nghệ giàu bậc nhất thế giới

Đức Mạnh |

Để có được vị trí tỉ phú USD như ngày hôm nay, ông Lưu Cường Đông từng trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn, ước mơ trở thành trưởng thôn để đủ ăn, đủ mặc.

Từ ước mơ làm trưởng thôn để đủ ăn, đủ mặc

Ông Lưu Cường Đông sinh năm 1974 tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thuộc tỉnh Giang Tô, cách Bắc Kinh 700 km. Cha mẹ ông đều là nông dân nghèo chật vật lo ăn mỗi ngày.

Trong một lần đi ngang nhà của trưởng thôn, cậu bé nhà nghèo thấy treo lủng lẳng nhiều súc thịt heo tươi rói. Từ đó, cậu đã tự nhủ lòng rằng, lớn lên sẽ phấn đấu trở thành trưởng thôn để có nhiều đồ ăn ngon, không chỉ cho bản thân mình mà còn chia cho bà con trong thôn xóm cùng hưởng.

Sau quyết tâm của mình, chàng trai họ Lưu gia nhập Đại học Nhân dân nổi tiếng của Trung Quốc để theo đuổi sự nghiệp xã hội học. Sau đó, ông Lưu bắt đầu tự học các kỹ năng lập trình máy tính mà sau này nó đã đưa ông đến với giao dịch thương mại điện tử.

Đồ họa: Đức Mạnh
Tỉ phú Lưu Cường Đông luôn nhắc lại rằng vào thời điểm nhập học, gia đình không có tiền để mua vé tàu hỏa cho ông đi Bắc Kinh. Thấy vậy, toàn bộ người dân trong ngôi làng nghèo đã góp nhau tặng ông khoản lộ phí 75 USD (gần 2 triệu đồng) cùng ít trứng gà và thực phẩm khô giúp chàng sinh viên đủ sống trong vòng một tuần khi đến nơi. Đồ họa: Đức Mạnh

Đến con đường trở thành tỉ phú công nghệ

Sau khi tốt nghiệp, chàng trai trẻ mạo hiểm kinh doanh bằng cách thành lập một chợ công nghệ ở Zhongguancun (Trung Quan Thôn), nay được mệnh danh là "thung lũng silicon của Trung Quốc".

Vào thời điểm đó, hầu hết các đối thủ cạnh tranh của ông đều bán hàng giả và hàng kém chất lượng cho khách hàng, nhưng Lưu Cường Đông quyết định đi theo con đường rộng mở cung cấp các sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý. Doanh nghiệp của ông đã thu hút được một lượng lớn khách hàng, tạo đà mở rộng sang một số địa điểm khác.

Năm 2003, đại dịch SARS xâm chiếm Trung Quốc, buộc ông Lưu phải đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình vì mọi người đều ở trong nhà do lo ngại nhiễm virus. Là một người có tầm nhìn xa, ông coi đó là cơ hội để chuyển đổi công ty của mình và bắt đầu đăng sản phẩm lên các trang mạng trực tuyến để bán. Cuối cùng, công ty Jingdong ra đời, sau này được đổi tên thành JD.com.

Trong 2 năm đầu thành lập công ty thương mại điện tử, để tiết kiệm chi phí, ông Lưu là thành viên duy nhất của bộ phận dịch vụ khách hàng cho công ty của mình. Ông thậm chí còn ngủ trên sàn gỗ văn phòng và hẹn đồng hồ báo thức 2 giờ reo một lần để dậy trả lời các câu hỏi của khách hàng trực tuyến. Doanh nhân chia sẻ đây là cách giúp ông có cái nhìn sâu sắc về những gì khách hàng muốn.

Hiện nay, xét về khối lượng giao dịch và doanh thu, JD.com là một trong hai nhà bán lẻ trực tuyến B2C lớn nhất Trung Quốc, chỉ xếp sau Alibaba.
Hiện nay, xét về khối lượng giao dịch và doanh thu, JD.com là một trong hai nhà bán lẻ trực tuyến B2C lớn nhất Trung Quốc, chỉ xếp sau Alibaba. Ảnh: Tân Hoa Xã

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, JD.com trở thành công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất Trung Quốc tính về số lượng giao dịch.

Năm 2014, JD.com chiếm đến 54,3% thị phần nội địa, đồng thời tiến hành niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ của Mỹ. Kể từ đó, giá cổ phiếu vươn lên giúp JD.com trở thành công ty thương mại trực tuyến đầu tiên của Trung Quốc được lọt vào danh sách 500 tập đoàn hàng đầu thế giới do tạp chí Fortune bình chọn. Đồng thời đưa Lưu Cường Đông vươn mình trở thành một trong những tỉ phú Dollar tại Trung Quốc.

Ngày nay, công ty đã chinh phục lĩnh vực bán hàng trực tuyến ở khu vực Châu Á. Doanh nghiệp hợp tác với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và cam kết mang lại những thay đổi tích cực cho thế giới kinh doanh hiện đại.

Ảnh: Tân Hoa Xã
JD.com chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông vào năm 2018. Ảnh: Tân Hoa Xã

Do dính nhiều bê bối tình cảm nên đầu tháng 9 năm nay, JD.com thông báo, ông Lưu Cường Đông sẽ thôi mọi công việc điều hành ở tập đoàn "để tập trung nhiều thời gian hơn vào việc suy nghĩ các chiến lược lâu dài cho doanh nghiệp của mình".

Dù không còn nắm giữ vai trò lãnh đạo trong công ty nhưng doanh nhân họ Lưu vẫn là cổ đông lớn nhất của JD.com với 14,02% cổ phần.

Theo số liệu của Forbes, ông Lưu Cường Đông hiện sở hữu khối tài sản 19,3 tỉ USD, là tỉ phú giàu thứ 77 trên thế giới. Đồng thời, tài phiệt họ Lưu đứng thứ 17 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2020.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Elon Musk viết 1 tweet, tiền điện tử Shiba Inu tăng chóng mặt

Đức Mạnh |

Tiền điện tử Shiba Inu hiện là đồng coin lớn thứ 20 trên thế giới theo giá trị thị trường và đã tăng gấp 3 lần trong tuần qua nhờ dòng tweet của tỉ phú Elon Musk.

Facebook tiết lộ lý do sự cố, tài sản tỉ phú Mark Zuckerberg "bốc hơi"

Đức Mạnh |

Facebook xin lỗi về sự cố khiến hàng tỉ người dùng không thể truy cập Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger trong vài giờ. Cùng lúc đó, cổ phiếu của Facebook lao dốc khiến tài sản của tỉ phú Mark Zuckerberg "bốc hơi" 6 tỉ USD.

Lý do gì khiến tỉ phú giàu bậc nhất thế giới Elon Musk ly hôn vợ thứ 3

Đức Mạnh |

Tỉ phú giàu bậc nhất thế giới Elon Musk xác nhận với truyền thông rằng ông đã ly hôn ca sĩ Grimes sau 3 năm chung sống.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Tỉ phú Elon Musk viết 1 tweet, tiền điện tử Shiba Inu tăng chóng mặt

Đức Mạnh |

Tiền điện tử Shiba Inu hiện là đồng coin lớn thứ 20 trên thế giới theo giá trị thị trường và đã tăng gấp 3 lần trong tuần qua nhờ dòng tweet của tỉ phú Elon Musk.

Facebook tiết lộ lý do sự cố, tài sản tỉ phú Mark Zuckerberg "bốc hơi"

Đức Mạnh |

Facebook xin lỗi về sự cố khiến hàng tỉ người dùng không thể truy cập Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger trong vài giờ. Cùng lúc đó, cổ phiếu của Facebook lao dốc khiến tài sản của tỉ phú Mark Zuckerberg "bốc hơi" 6 tỉ USD.

Lý do gì khiến tỉ phú giàu bậc nhất thế giới Elon Musk ly hôn vợ thứ 3

Đức Mạnh |

Tỉ phú giàu bậc nhất thế giới Elon Musk xác nhận với truyền thông rằng ông đã ly hôn ca sĩ Grimes sau 3 năm chung sống.