Bay từ Nhật về Hà Nội, hơn 100 khách “lạc” hành lý vì máy bay quá tải cân?

KH |

Thời tiết xấu phải cắt giảm hành lý là lý giải của Jetstar cho hơn 100 khách đi chuyến BL621 từ sân bay quốc tế Kansai (Nhật) về Nội Bài chờ mãi, không thấy hành lý đâu.

Vụ việc được một hành khách đưa lên mạng xã hội sau khi không thấy hành lý ký gửi khi xuống sân bay Nội Bài. Theo người này, nhiều người bức xúc vì chờ hơn 1 tiếng ở quầy hành lý thất lạc Jetstar mới có nhân viên đến giải quyết và nhân viên đại diện cho hãng Jetstar tại sân bay cho biết, hành lý trên chuyến bay bị quá tải cân ở Osaka, đồng thời cam kết khi có hành lý, sẽ trực tiếp liên hệ từng khách một để chuyển đến tận nhà cho khách hàng.

Cách lý giải này khiến một số khách thắc mắc vì sao quá tải cân hành lý nhưng Jetstar vẫn nhận và trong trường hợp mất hành lý thì hãng sẽ xử lý thế nào.

Khác với cách lý giải của nhân viên Jetstar tại sân bay, đại diện hãng hàng không này cho biết, tối 5.2 một chuyến bay của hãng từ Osaka về Hà Nội đã phải cắt giảm hành lý do tiên lượng thời tiết xấu trên đường bay để bảo đảm an toàn.

Theo đó, tối 5.2 chuyến bay BL621 đã khởi hành từ Osaka về Hà Nội theo lịch trình. Sau khi hành khách làm thủ tục và nhận thông báo khí tượng trước khi bay, cơ trưởng nhận thấy thời tiết xấu trên đường bay, gió ngược chiều nên thời gian bay mất hơn 5 tiếng thay vì 4 - 5 tiếng như dự kiến.

Do đó, để bảo đảm an toàn tối đa cho chuyến bay và hành khách, cơ trưởng quyết định nạp thêm nhiên liệu dự phòng. Do nạp thêm nhiên liệu kèm với việc giảm tải trên máy bay nên bắt buộc phải cắt tải một số hành lý của khách hàng ở lại sân bay Osaka của Nhật Bản để đảm bảo an toàn cho hành khách.

"Số hành lý đó sáng 6.2 đã được chuyển lên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines về Việt Nam chiều cùng ngày và tiến hành liên lạc trao lại cho hành khách. Hãng sẽ có trách nhiệm bàn giao cho khách”, đại diện Jetstar thông tin.

Ngay sau khi hành lý về đến Việt Nam chiều 6.2, Jetstar đã triển khai bàn giao cho khách, một số khách chưa nhận sẽ tiếp tục được bàn giao trong hôm nay 7.2.

Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng gửi lời xin lỗi và mong hành khách thông cảm chia sẻ cũng hãng trong tình huống bắt buộc để bảo đảm an toàn tối đa theo quy chuẩn của ngành hàng không.

KH
TIN LIÊN QUAN

Cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ thông tin giúp nữ du khách Tây tìm hành lý

Dung Hà |

Cộng đồng mạng trong mấy giờ qua đã rầm rộ chia sẻ thông tin để giúp đỡ một nữ du khách nước ngoài bị mất vali khi vừa đặt chân đến Việt Nam.

Triển khai cổng soát vé tự động: Đường sắt “học” hàng không nhưng chưa thu phí quá cân

KHÁNH HOÀ - MINH QUÂN |

Ngày 15.12, ga Hà Nội và ga Sài Gòn đồng loạt triển khai cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội, Sài Gòn để thí điểm trước khi mở rộng lắp đặt tại các nhà ga khác trên cả nước. Dù “học” ngành hàng không và có thể thí điểm cân hành lý của hành khách nhưng lãnh đạo ngành đường sắt khẳng định chưa có chính sách thu phí quá cân.

Từ 15.12, khách đi tàu mang quá hành lý phải ký gửi như đi máy bay

MINH QUÂN |

Từ ngày 15.12.2017, ngành đường sắt sẽ chính thức triển khai cổng soát vé tự động tại các ga Hà Nội, Sài Gòn. Hành khách đi tàu từ 2 ga này, nếu mang quá 20 kg hành lý xách tay thì phải mất phí và gửi trên toa xe hành lý của đoàn tàu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ thông tin giúp nữ du khách Tây tìm hành lý

Dung Hà |

Cộng đồng mạng trong mấy giờ qua đã rầm rộ chia sẻ thông tin để giúp đỡ một nữ du khách nước ngoài bị mất vali khi vừa đặt chân đến Việt Nam.

Triển khai cổng soát vé tự động: Đường sắt “học” hàng không nhưng chưa thu phí quá cân

KHÁNH HOÀ - MINH QUÂN |

Ngày 15.12, ga Hà Nội và ga Sài Gòn đồng loạt triển khai cổng soát vé tự động tại ga Hà Nội, Sài Gòn để thí điểm trước khi mở rộng lắp đặt tại các nhà ga khác trên cả nước. Dù “học” ngành hàng không và có thể thí điểm cân hành lý của hành khách nhưng lãnh đạo ngành đường sắt khẳng định chưa có chính sách thu phí quá cân.

Từ 15.12, khách đi tàu mang quá hành lý phải ký gửi như đi máy bay

MINH QUÂN |

Từ ngày 15.12.2017, ngành đường sắt sẽ chính thức triển khai cổng soát vé tự động tại các ga Hà Nội, Sài Gòn. Hành khách đi tàu từ 2 ga này, nếu mang quá 20 kg hành lý xách tay thì phải mất phí và gửi trên toa xe hành lý của đoàn tàu.