Bay trước - Trả sau, ước mơ bay cho hàng triệu người dân

Hoàng Phong |

Nắm bắt nhu cầu bay về thăm gia đình, người thân, trở lại thành phố làm việc hay những chuyến du lịch cùng bạn bè, người thân sau thời gian dịch bệnh của người dân, đặc biệt là người lao động, hãng hàng không Vietjet đã kết hợp cùng Movi cho ra mắt sản phẩm “Bay trước - trả sau” - lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Đặc biệt, sản phẩm công nghệ “Bay trước - Trả sau” đến từ Việt Nam của Vietjet và Movi đã bất ngờ đạt giải thưởng Sản phẩm Fintech mới tốt nhất năm 2022 do tạp chí dang tiếng The Global Economics Times (Vương quốc Anh) trao tặng, là sự tôn vinh cho một sản phẩm ra đời trong bối cảnh đại dịch Covid-19, không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn mang ý nghĩa nhân văn, hỗ trợ phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội, đời sống của người dân.

 

“Bay trước - Trả sau” là giải pháp tài chính đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng với 5 ưu điểm vượt trội: Không cần trả trước, đăng ký và thanh toán trong 3 phút, miễn phí trả góp kỳ đầu tiên, thời gian trả góp lên đến 6 tháng, hồ sơ đơn giản chỉ cần CMND/ CCCD.

 

Chỉ mất 3 phút làm thủ tục trực tuyến (100% online) với 4 bước gọn nhẹ: Nhập thông tin cá nhân, chụp hình xác thực, xác nhận thông tin và hoàn tất sản phẩm, người dân sẽ được cấp hạn mức 10 triệu đồng để mua vé bay cùng Vietjet và được hỗ trợ hình thức trả góp. Với “Bay trước - Trả sau”, người dân sẽ được chủ động lựa chọn hạn mức dựa trên nhu cầu chi tiếu và năng lực tài chính cùng thời gian trả góp linh động lên từ 2 - 6 tháng.

 

Sản phẩm công nghệ “Bay trước - Trả sau” đã nhanh chóng góp phần “hiện thực hoá” giấc mơ bay khi người dân có thể bay cùng Vietjet mà không phải trăn trở, lo lắng về vấn đề tài chính. “Bay trước - Trả sau” giúp người dân có thể lựa chọn những chuyến bay Vietjet tới khắp các điểm đến trong nước và quốc tế đến Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Indonesia…

Ngay bây giờ, hành khách có thể mua vé máy bay với “Bay trước - trả sau” trực tiếp tại website chính thức của Vietjet www.vietjetair.com, hoặc đăng ký tại website www.baytruoctrasau.vn, Vietjet sẵn sàng chào đón người dân và du khách trên các chuyến bay với đội tàu bay hiện đại, tiếp viên thân thiện, tận tâm cùng thực đơn các món ăn nóng tươi ngon và thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 mét… chỉ có tại Vietjet.

Dù là những chuyến công tác, du lịch hay thăm thân, "Bay trước - Trả sau" giúp tiếp cận dễ dàng hơn với dịch vụ vé máy bay giá tốt mà không cần trăn trở, lo lắng về vấn đề tài chính, từ đó hỗ trợ người dân trở lại nhà máy làm việc, về quê thăm người thân hay du khách đi du lịch ngay cả trong giai đoạn cao điểm.

Hoàng Phong
TIN LIÊN QUAN

Tưng bừng bay thẳng Hà Nội đến Fukuoka và Nagoya dễ dàng cùng Vietjet

Thanh Tuyền |

Với các đường bay thẳng từ Hà Nội đến Nagoya và Fukuoka (Nhật Bản), Vietjet mang đến thêm nhiều lựa chọn thuận tiện, dễ dàng cho người dân và du khách đi du lịch, công tác, thăm thân hay học tập tại "xứ sở hoa anh đào".

Bay thẳng đến Busan, Hàn Quốc dễ dàng cùng Vietjet

Hoàng Phong |

Ngày 1.7, Vietjet trở lại thành phố biển Busan (Hàn Quốc) với đường bay Hà Nội - Busan (Hàn Quốc).

Vietjet mở các đường bay quốc tế kết nối Đà Nẵng với Busan, New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore, Singapore tại Hội nghị Đầu tư

Lâm Anh |

Trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022, với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, UBND Thành phố Đà Nẵng và hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược 5 năm (2022 – 2027) nhằm hỗ trợ phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tưng bừng bay thẳng Hà Nội đến Fukuoka và Nagoya dễ dàng cùng Vietjet

Thanh Tuyền |

Với các đường bay thẳng từ Hà Nội đến Nagoya và Fukuoka (Nhật Bản), Vietjet mang đến thêm nhiều lựa chọn thuận tiện, dễ dàng cho người dân và du khách đi du lịch, công tác, thăm thân hay học tập tại "xứ sở hoa anh đào".

Bay thẳng đến Busan, Hàn Quốc dễ dàng cùng Vietjet

Hoàng Phong |

Ngày 1.7, Vietjet trở lại thành phố biển Busan (Hàn Quốc) với đường bay Hà Nội - Busan (Hàn Quốc).

Vietjet mở các đường bay quốc tế kết nối Đà Nẵng với Busan, New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore, Singapore tại Hội nghị Đầu tư

Lâm Anh |

Trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022, với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, UBND Thành phố Đà Nẵng và hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược 5 năm (2022 – 2027) nhằm hỗ trợ phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.