Bầu Kiên thoái vốn khỏi VietBank, vợ lập tức xin từ nhiệm khỏi HĐQT

Lan Hương |

Bà Đặng Ngọc Lan (vợ ông Nguyễn Đức Kiên) đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngân hàng VietBank.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 18.1.2019. Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kì 2016 – 2020 đối với bà Đặng Ngọc Lan.

Bà Đặng Ngọc Lan đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngân hàng từ ngày 10.12.2018. Hiện vợ của bầu Kiên đang sở hữu gần 15 triệu cổ phần, tương ứng 4,6% vốn điều lệ của VietBank. Trong năm 2018, bà Ngọc Lan đã đăng kí bán toàn bộ số cổ phiếu trên nhưng không thành công.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Kiên thông báo đã bán xong toàn bộ 6,61 triệu cổ phần sở hữu, tương ứng 2,035% vốn điều lệ tại ngân hàng trong khoảng thời gian 6.12.2018 - 6.1.2019,

Người nhà của bầu Kiên là ông Đặng Công Minh (bố bà Lan) và bà Nguyễn Thị Kim Thanh (mẹ bà Lan) cũng đã bán ra tổng cộng hơn 6,4 triệu cổ phần trong tổng số 7,4 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch.

Hiện tại những người thân của ông Kiên vẫn sở hữu gần 16 triệu cổ phần tại VietBank, tương đương 4,84% vốn điều lệ ngân hàng.

Trước giao dịch trên, ba thành viên khác trong gia đình Bầu Kiên là bà Nguyễn Thúy Lan - em ruột của bầu Kiên, ông Đào Văn Kiên - chồng của bà Nguyễn Thúy Lan và bà Nguyễn Thúy Hương - chị gái bầu Kiên cũng thoái lần lượt 2,05%, 1,93% và 2,02% vốn của VietBank.

Hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, VietBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng gấp 4 lần cùng kỳ đạt 301 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 248 tỉ đồng. Tổng tài sản tính đến ngày 30.9.2018 đạt 46.575 tỉ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Lý do bầu Kiên thoái hết cổ phần trực tiếp nắm giữ tại VietBank

Đ.Phương |

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố thông tin giao dịch chuyển nhượng cổ phần của ông Nguyễn Đức Kiên và những người thân trong gia đình. Theo đó, lý do thay đổi sở hữu được tiết lộ khá ngắn gọn trong báo cáo giao dịch là “do nhu cầu cá nhân”.

Tỷ lệ an toàn vốn giảm mạnh, VietinBank xin chia cổ tức bằng cổ phiếu

Lan Hương |

Ngày 9.1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2019, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT ngân hàng VietinBank (HoSE: CTG) đưa ra thông điệp đáng chú ý: “Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VietinBank đã giảm tới sát mức tối thiểu trong khi các biện pháp tăng vốn tự có (gồm cả vốn cấp 1 và vốn cấp 2) đã được VietinBank khai thác tối đa và đã tới hạn theo các quy định của pháp luật”.

Liên tục xả cổ phiếu Vietbank, gia đình bầu Kiên toan tính gì?

Bảo Chương |

Theo công bố từ Vietbank, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ đẻ của bà Đặng Ngọc Lan (vợ bầu Kiên) là thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng - đăng ký chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,9 triệu cổ phần ở Vietbank từ ngày 19.12.2018 đến ngày 19.1.2019. Cùng thời gian này, ông Đặng Công Minh, bố đẻ bà Đặng Ngọc Lan cũng đăng ký chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,5 triệu cổ phần ở Vietbank.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lý do bầu Kiên thoái hết cổ phần trực tiếp nắm giữ tại VietBank

Đ.Phương |

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố thông tin giao dịch chuyển nhượng cổ phần của ông Nguyễn Đức Kiên và những người thân trong gia đình. Theo đó, lý do thay đổi sở hữu được tiết lộ khá ngắn gọn trong báo cáo giao dịch là “do nhu cầu cá nhân”.

Tỷ lệ an toàn vốn giảm mạnh, VietinBank xin chia cổ tức bằng cổ phiếu

Lan Hương |

Ngày 9.1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2019, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT ngân hàng VietinBank (HoSE: CTG) đưa ra thông điệp đáng chú ý: “Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VietinBank đã giảm tới sát mức tối thiểu trong khi các biện pháp tăng vốn tự có (gồm cả vốn cấp 1 và vốn cấp 2) đã được VietinBank khai thác tối đa và đã tới hạn theo các quy định của pháp luật”.

Liên tục xả cổ phiếu Vietbank, gia đình bầu Kiên toan tính gì?

Bảo Chương |

Theo công bố từ Vietbank, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ đẻ của bà Đặng Ngọc Lan (vợ bầu Kiên) là thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng - đăng ký chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,9 triệu cổ phần ở Vietbank từ ngày 19.12.2018 đến ngày 19.1.2019. Cùng thời gian này, ông Đặng Công Minh, bố đẻ bà Đặng Ngọc Lan cũng đăng ký chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,5 triệu cổ phần ở Vietbank.