Bắt thư ký của Chủ tịch HĐQT công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Trong diễn biến mở rộng vụ án, chiều ngày 26.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này tiếp tục ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Xuân Long (36 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) - là thư ký Chủ tịch HĐQT Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Duy Hạnh nhằm điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối với nghi can thứ 2 này, Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Xuân Long (thuộc tổ 8, khu 1, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Lê Duy Hạnh (56 tuổi, trú tại khu C, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương), là Chủ tịch HĐQT Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, cũng về hành vi làm giả giấy tờ, con dấu.

Ông Lê Duy Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật”.

Theo một cán bộ của Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, từ ngày 22.3, ông Lê Duy Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty vắng mặt tại cơ quan cho đến thời điểm hiện tại. Hoạt động điều hành, sản xuất của Công ty vẫn diễn ra bình thường.

Ông Trần Ngọc Kiểm - Chánh văn phòng Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh - cho biết: “Hiện tại, chúng tôi chưa nhận được thông báo anh Hạnh bị bắt, mà chỉ biết anh lên làm việc với Công an tỉnh Quảng Ninh theo giấy triệu tập vào ngày 22.3”. Ông Lê Duy Hạnh (sinh năm 1963), về làm việc tại Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh từ năm 2014 trên cương vị Tổng Giám đốc. Từ năm 2018 đến nay, ông được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Cty.

Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh có nhà máy với tổng công suất 1.200 MW (4 tổ máy) được đầu tư góp vốn bởi các cổ đông lớn như: Tổng Cty Phát điện 1 (EVNGENCO1); Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); Tổng Cty Điện lực TKV-CTCP (Vinacomin Power); Cty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC); Cty CP Cơ Điện Lạnh (REE).

Theo nguồn tin cung cấp ban đầu về việc “lạm dụng chức vụ, quyền hạn” của ông Hạnh, rất có thể liên quan đến hoạt động mua nguyên liệu cho Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh trong những năm về trước.

Nhưng nguồn tin mới nhất mà PV Lao Động nắm được, ông Lê Duy Hạnh và thuộc cấp đã bị tình nghi liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, con dấu trong quá trình Nhà máy nhiện điện Quang Ninh hoạt động. Cụ thể, nhiều chi tiết hợp đồng cung cấp vật tư, bao trì hàng năm với một số đối tác và chi phí chuyên gia đã bị "đội" giá gấp nhiều lần.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành phong tỏa nhiều hồ sơ của các phòng ban chức năng của Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh như: Kế hoạch, kỹ thuật, Tài chính... để thu thập thêm chứng cứ phạm tội

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Nhiệt điện Quảng Ninh làm ăn ra sao trước khi Chủ tịch HĐQT bị bắt?

An Nhiên |

Số nợ được ghi nhận tại Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh qua các năm chiếm tới gần hoặc hơn 70% so với tổng tài sản của doanh nghiệp này.

Chủ tịch HĐQT Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh bị bắt khẩn cấp

Trần Ngọc Duy |

Ông Lê Duy Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật”.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 "thấp thỏm" chờ thoát hiểm

PV |

Người đứng đầu Chính phủ xác định mục tiêu tới năm 2020 phải hoàn thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Tuy nhiên, trên thực tế, Dự án này cho dù đã hoàn thành 83% khối lượng công việc song vẫn còn nhiều vướng mắc dẫn tới đình trệ kéo dài.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhiệt điện Quảng Ninh làm ăn ra sao trước khi Chủ tịch HĐQT bị bắt?

An Nhiên |

Số nợ được ghi nhận tại Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh qua các năm chiếm tới gần hoặc hơn 70% so với tổng tài sản của doanh nghiệp này.

Chủ tịch HĐQT Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh bị bắt khẩn cấp

Trần Ngọc Duy |

Ông Lê Duy Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật”.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 "thấp thỏm" chờ thoát hiểm

PV |

Người đứng đầu Chính phủ xác định mục tiêu tới năm 2020 phải hoàn thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Tuy nhiên, trên thực tế, Dự án này cho dù đã hoàn thành 83% khối lượng công việc song vẫn còn nhiều vướng mắc dẫn tới đình trệ kéo dài.