Bắt nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất gần 150%/năm

Theo Tiền Phong |

Nhận vay 260 triệu đồng, sau 4 tháng, người vay bật ngửa khi thấy phải trả tới 410 triệu đồng, tăng tới 150 triệu đồng so với tiền gốc.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) vừa bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo đó, ngày 28.5, Công an huyện Yên Khánh đã kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Bẩy (48 tuổi) và Nguyễn Thị Mai (51 tuổi), cùng trú tại xóm Chợ Xanh, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về hành vi cho vay nặng lãi.

Các chứng cớ và lời khai của 2 đối tượng đều xác định 2 người này đã thực hiện hành vi cho vay nặng lãi. Trong đó, trường hợp của Nguyễn Thị Q (trú tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) vay có mức lãi suất lên đến gần 150%/năm.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai tại cơ quan Công an. Nguồn: Công an Ninh Bình
Đối tượng Nguyễn Thị Mai tại cơ quan Công an. Nguồn: Công an Ninh Bình
Cụ thể, ngày 29.1, bà Q vay của Bẩy và Mai số tiền 260 triệu đồng. Đến ngày 28.5, sau 4 tháng, 2 đối tượng này xuất giấy vay nợ, yêu cầu bà Q phải trả tổng tiền cả gốc, cả lãi là 410 triệu đồng, tăng 150 triệu đồng so với số tiền ban đầu bà Q đã vay. Đối chiếu cho thấy mức lãi suất lên đến gần 150%/năm, tương đương với lãi suất  "cắt cổ" là 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Hiện Công an huyện Ninh Khánh đang tạm giữ các đối tượng trên để mở rộng điều tra.

Theo Tiền Phong
TIN LIÊN QUAN

Vì sao lãi suất được dự báo khó giảm trong thời gian tới?

Lan Hương |

Lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là kỳ hạn dài 12 tháng trở lên. Trong bối cảnh lạm phát nhích dần và những rủi ro đối với thị trường tài chính do xung đột chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang, mặt bằng lãi suất được dự báo khó có cơ hội giảm trong thời gian tớI”, chuyên gia Bảo Việt Securities nhận định.

Lãi suất ngân hàng tăng và thiết lập mặt bằng giá mới

Lan Hương |

Lãi suất ngân hàng tăng và thiết lập mặt bằng giá mới 6 gần tháng nay. “Trong bối cảnh áp lực tỉ giá từ diễn biến quốc tế gia tăng, việc duy trì ổn định lãi suất trên liên ngân hàng để đảm bảo chênh lệch lãi suất VND-USD thực dương sẽ là yếu tố quan trọng để bình ổn thị trường ngoại hối”, chuyên gia của SSI nhận định.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất trong tháng 6.2019?

Lan Hương |

Lãi suất ngân hàng cao nhất hiện áp sát mốc 9%. Đặc biệt khách hàng càng gửi nhiều tiền và chọn hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến thì lãi suất càng cao. Bắt đầu từ kì hạn 6 tháng trở lên, chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng lên tới 2-3%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao lãi suất được dự báo khó giảm trong thời gian tới?

Lan Hương |

Lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là kỳ hạn dài 12 tháng trở lên. Trong bối cảnh lạm phát nhích dần và những rủi ro đối với thị trường tài chính do xung đột chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang, mặt bằng lãi suất được dự báo khó có cơ hội giảm trong thời gian tớI”, chuyên gia Bảo Việt Securities nhận định.

Lãi suất ngân hàng tăng và thiết lập mặt bằng giá mới

Lan Hương |

Lãi suất ngân hàng tăng và thiết lập mặt bằng giá mới 6 gần tháng nay. “Trong bối cảnh áp lực tỉ giá từ diễn biến quốc tế gia tăng, việc duy trì ổn định lãi suất trên liên ngân hàng để đảm bảo chênh lệch lãi suất VND-USD thực dương sẽ là yếu tố quan trọng để bình ổn thị trường ngoại hối”, chuyên gia của SSI nhận định.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất trong tháng 6.2019?

Lan Hương |

Lãi suất ngân hàng cao nhất hiện áp sát mốc 9%. Đặc biệt khách hàng càng gửi nhiều tiền và chọn hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến thì lãi suất càng cao. Bắt đầu từ kì hạn 6 tháng trở lên, chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng lên tới 2-3%.