Bát nháo xe khách “dù” biển số nước ngoài

QUANG ĐẠI |

Tại Nghệ An, thời gian gần đây rộ lên tình trạng xe mang biển kiểm soát nước Lào nhưng hoạt động trái phép trong nước, trốn thuế, tạo ra cạnh tranh không lành mạnh, làm cho doanh nghiệp vận tải trong nước lao đao.

Ngang nhiên bắt khách, cạnh tranh

Ông Nguyễn Văn T - một chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ôtô khách đóng trụ sở tại TP.Vinh (Nghệ An) - kêu khổ: “Dạo này làm ăn khó quá, bị xe biển số Lào cạnh tranh giá thấp hơn nhiều, nên không có khách, đang tính bán xe tìm việc khác”.

Hỏi nguyên nhân, ông T cho biết: Về giá xe, xe 45 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc ở Lào như Universe đẹp long lanh giá chỉ 800 triệu đồng-1 tỉ đồng, trong khi xe đó mua ở Việt Nam tầm 2,7 tỉ đồng -3,5 tỉ đồng.

Xe Lào hoạt động ở Việt Nam không phải nộp bất cứ khoản thuế, phí nào; trong khi doanh nghiệp Việt nộp từ 1,7-2,3 triệu đồng/xe/tháng, rồi phí bảo trì đường bộ, các loại thuế, phí... Tất cả dẫn đến giá vận chuyển của xe biển Lào thấp hơn nhiều so với xe Việt, doanh nghiệp vận tải trong nước không thể cạnh tranh nổi.

Theo ông T, trên địa bàn TP.Vinh hiện có khoảng 15 xe khách 45-47 chỗ, mang biển kiểm soát Lào.

Một xe biển Lào chở khách theo hành trình nội tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V
Một xe biển Lào chở khách theo hành trình nội tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V

Chủ xe lách luật

Thừa nhận có tình trạng xe biển Lào hoạt động bắt, trả khách nội địa, nhưng thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Nghệ An cho biết, không nắm được cụ thể số lượng xe biển Lào hoạt động trên địa bàn tỉnh.

“Do lượng xe không cố định, xe biển Lào do người Việt đưa về, lúc có lúc không nên không nắm được cụ thể”, thượng tá Nguyễn Nam Hồng nói.

“Đúng là có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh giữa xe biển Lào hoạt động trong nước và xe mang biển kiểm soát Việt Nam, cái này theo tôi cần có điều chỉnh về luật để bảo đảm sự công bằng, ví dụ xe biển Lào hoạt động ở Việt Nam thì cũng phải đóng phí bảo trì đường bộ theo thời gian cụ thể” - thượng tá Hồng nói.

PV đề cập hiện tượng xe mang biển Lào nhưng lại đón, trả khách trong nước, hoạt động không khác gì xe khách nội địa, thượng tá Hồng cho hay theo quy định xe mang biển kiểm soát Lào nếu do người Việt lái phải có giấy tờ xe bản gốc và bản dịch thuật, có hợp đồng với chủ xe, trong hợp đồng ghi rõ điểm đi, điểm đến, kèm theo danh sách hành khách.

Tuy nhiên, cái khó là CSGT không có quyền kiểm tra hộ chiếu, và có hiện tượng một số cơ quan, đơn vị thuê xe biển Lào để thực hiện các nội dung tham quan, công tác trong nước, một số trường hợp CSGT chưa kiểm tra hết.

Để rõ hơn, chúng tôi tiếp tục làm việc với trung tá Nguyễn Trường Giang - Đội trưởng thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt công an tỉnh Nghệ An. Trung tá Giang cho biết: Xe khách biển Lào hoạt động ở Việt Nam và xe Việt Nam hoạt động ở Lào phải tuân thủ Hiệp ước liên vận giữa hai quốc gia. Theo đó, xe liên vận chỉ được hoạt động theo tuyến cố định, đón khách ở một điểm và trả khách ở một điểm, không được đón, trả khách trong nước.

PV hỏi: Quy định rõ ràng như vậy, nhưng tại sao xe biển Lào vẫn ngang nhiên hoạt động, trung tá Nguyễn Trường Giang nói: “Muốn xử phạt thì CGST phải chứng minh được là họ đón, trả khách trong nước, lái xe phải xuất trình giấy tờ, hợp đồng vận tải, khách trên xe phải qua biên giới nên tất cả phải có giấy thông hành, hoặc hộ chiếu, nếu vi phạm phải xử phạt, tạm giữ bằng lái và buộc tái xuất phương tiện khỏi Việt Nam”.

Nguyên tắc là như vậy, nhưng thực tế xử lý không triệt để, theo trung tá Nguyễn Trường Giang là do lái xe họ biết lách, chạy đường tránh...

Cần có đoàn kiểm tra liên ngành

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Nghệ An để xử lý xe biển Lào hoạt động không đúng quy định, tỉnh cần thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra, gồm công an, hải quan, thanh tra, biên phòng... 

Trước thực trạng xe dù, bến cóc hoạt động tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp vận tải, taxi, vừa qua, Sở GTVT Nghệ An đã ban hành CV số 1099 yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý xe chạy dù, xe hợp đồng chạy tuyến cố định, xe biển kiểm soát nước ngoài hoạt động kinh doanh trái phép, đón trả khách không đúng quy định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.