Bật mí cách thu tiền “trắng trợn” của Hiệp hội gas “chui”

NHÓM PV |

Tiếp tục lần tìm thông tin về tổ chức tự phát, hoạt động không phép mang tên “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” với các biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật, PV Báo Lao Động đã tìm thấy cách thu tiền “trắng trợn” của tổ chức này.

Không được phép bán giá rẻ hơn

Như Báo Lao Động đã phản ánh trong số trước, trong khi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xử lý vi phạm thì tổ chức tự phát, hoạt động không phép mang tên “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” với các biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật đã lột xác thành “Chi hội Gas Quảng Ninh” trực thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam.

Lần tìm dấu vết hoạt động của tổ chức “Hiệp hội Gas Quảng Ninh”, cho thấy 8 đại lí gas có “máu mặt” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên kết với nhau lập lên cái gọi là “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” và tự “đẻ” ra luật để thu tiền của các đại lí con. Nếu các đại lí này bán gas giá rẻ cho người tiêu dùng sẽ bị phạt nặng. Nếu đại lí nào dám “bật lại”, ngay lập tức sẽ bị “Hiệp hội” gas này "triệt hạ".

Theo tài liệu điều tra của phóng viên, để có kinh phí cho tổ chức này đi vào hoạt động, 8 đơn vị tham gia phải nộp mỗi đơn vị từ 8 đến 65 triệu đồng/tháng, tuỳ theo sản lượng tiêu thụ gas.

Cụ thể, theo biên bản họp Hiệp hội gas Quảng Ninh ngày 15.6.2016, Cty TNHH Thương mại Điện Quang và Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Xuân Nghiêm có sản lượng gas tiêu thụ hàng tháng là 650 tấn/tháng thì phải nộp 65 triệu đồng/tháng; Cty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Quảng Phong, tiêu thụ sản lượng gas 300 tấn/tháng thì nộp quỹ 30 triệu đồng/tháng…

Một biên bản họp của “Hiệp hội gas Quảng Ninh”
Một biên bản họp của “Hiệp hội gas Quảng Ninh”.

Các đại lí tham gia cũng phải đóng phí tham gia chi hội là 2 triệu/lần, hết quỹ sẽ đóng bổ sung. Tổ chức này còn đề nghị các tổng đại lí thông báo rõ ràng cho các đại lí không tham gia đóng quỹ được biết: “Họ không có quyền tố các đại lí khác sai phạm để bảo vệ quyền lợi của mình. Họ không có quyền được đối chất với sai phạm của mình”.

Nếu đại lí không đóng quỹ tham gia chi hội thì yêu cầu các nhà phân phối phải giao giá cao hơn các đại lí đã tham gia 5 nghìn đồng/bình 12kg.

Tổ chức này còn đưa ra các chế tài “ép” đại lí phải tham gia “Hiệp hội”: “Các đại lí thuộc nhà phân phối của mình phải vào chi hội. Nếu có địa lí nào không tham gia “Hiệp hội” thì nhà phân phối phải có trách nhiệm vận động. Nếu đại lí cố tình không vào “Hiệp hội” thì cắt hàng.

Ngoài ra, tổ chức này còn quy định, áp dụng từ ngày 1.7.2016, các đơn vị, nhà phân phối trên 15 tấn mới được phép lấy gas tại trạm, dưới 15 tấn phải mua bằng giá của đại lí cấp 2. Các trạm không phát sinh mở thêm tổng đại lí mới. Các đơn vị phải bán chung giá, cắt hết mọi chiết khấu, chương trình khuyến mại tại trạm và tại các địa lí cấp 2. Nghiêm cấm mọi hình thức cho đại lí ôm hàng.

Chế tài xử phạt của đơn vị này cũng vô cùng lạ. Trạm nào cố tình bán cho tổng đại lí với giá tại trạm không đủ sản lượng 15 tấn bị phạt 50 triệu đồng/vụ; các đơn vị có trách nhiệm đổi vỏ cho nhau, tuyệt đối không chuyển vỏ ra ngoài tỉnh, chỉ được phép chuyển khi tất cả các thành viên hiệp hội không ai cần, nếu vi phạm phạt 50 triệu đồng/vị. Nếu bán thấp hơn giá quy định cũng bị phạt 50 triệu đồng/vụ. Đơn vị sai phạm phải nộp phạt trong vòng 72 giờ.

Theo tài liệu tìm hiểu của phóng viên, “Hiệp hội” còn bầu ra ban giám sát gồm 6 thành viên và được trả lương từ 5 đến 10 triệu đồng/người/tháng. Trong 1 sự vụ, các thành viên này được hưởng 50% tổng tiền phạt, người tố cáo hưởng 10 triệu đồng, thư kí chi hội hưởng 1 triệu đồng. Thành viên nào trong ban giám sát không tham gia tối thiểu 1/2 sự vụ trong tháng và trong 2 tháng liên tiếp sẽ bị loại trừ và thay thế bằng thành viên khác.

Không được phép “lấn sân”

Không chỉ quy định về giá bán, tổ chức tự phát này còn quy định các trạm, các tổng đại lí không bán chồng chéo vào hệ thống đại lí của nhau đã xây dựng. Nếu đơn vị nào khai báo không trung thực phạt 30 triệu đồng/vụ. Kể từ ngày 15.6.2016, các đơn vị cố tình bán chồng lấn phát sinh vào các đại lí không thuộc hệ thống đã đăng kí của mình bị phạt 50 triệu/vụ.

Một hộ kinh doanh gas khác khẳng định, đây là “Hiệp hội” do các đối tượng tự ý lập ra, bắt các đại lí gas tuân theo. Nếu không tuân theo sẽ bị phạt tiền, nếu không tham gia sẽ bị cắt hàng. Họ còn nghiêm cấm các đại lí khác cho vay mượn hàng. Khi các đại lí nhập hàng từ tỉnh khác về đều bị một nhóm người bặm trợn chặn mọi ngả đường không cho xe gas vào thành phố. Trước cửa nhà các đại lí nhỏ luôn có một người ngồi "rình" nhất cử nhất động, chỉ đến khi chịu nộp phạt họ mới cho cấp hàng.

Trước những hành vi lạ kì và bất minh này, nhiều doanh nghiệp, đại lí đã có đơn kiến nghị, kêu cứu tới các cơ quan, tổ chức. Lạ lùng thay, từ tháng 11.2017 đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vẫn chỉ dừng ở “đang xử lí”. Trong khi các cơ quan chưa đưa ra được chế tài xử lí thì tổ chức tự phát, hoạt động không phép mang tên “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” với các biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật đã lột xác thành “Chi hội Gas Quảng Ninh” trực thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam. Tổ chức này tiếp tục có nhiều đơn tố giác gây khó khăn cho doanh nghiệp muốn kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ phù phép Hiệp hội gas "chui" thành chính thức: Cần làm rõ trách nhiệm của quản lý thị trường

NHÓM PV |

Như Báo Lao Động đã phản ánh trong số trước, trong khi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xử lý vi phạm thì tổ chức tự phát, hoạt động không phép mang tên “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” với các biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật đã lột xác thành “Chi hội Gas Quảng Ninh” trực thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam. 

Phù phép hiệp hội gas “chui” thành chính thức

NHÓM PV |

Trong khi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xử lý vi phạm thì tổ chức tự phát, hoạt động không phép là “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” lại bất ngờ được phù phép thành “Chi hội Gas Quảng Ninh” trực thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam. Hoạt động của Chi nhánh vẫn ngang nhiên diễn ra trong khi các vi phạm cũ của các đơn vị tham gia chưa được xử lý, gây bất bình cho hoạt động kinh doanh gas trên địa bàn Quảng Ninh.

Bất thường: Quản lý thị trường Quảng Ninh dùng “xe báo chí” đi kiểm tra gas?

thiên minh |

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Chi cục QLTT Quảng Ninh đã dùng xe biển trắng chưa đăng kiểm, trang bị đèn ưu tiên, dán logo báo chí chặn xe ôtô tải chở gas đang lưu thông trên đường. Sự việc này có nhiều điểm bất thường đang gây xôn xao dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ phù phép Hiệp hội gas "chui" thành chính thức: Cần làm rõ trách nhiệm của quản lý thị trường

NHÓM PV |

Như Báo Lao Động đã phản ánh trong số trước, trong khi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xử lý vi phạm thì tổ chức tự phát, hoạt động không phép mang tên “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” với các biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật đã lột xác thành “Chi hội Gas Quảng Ninh” trực thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam. 

Phù phép hiệp hội gas “chui” thành chính thức

NHÓM PV |

Trong khi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xử lý vi phạm thì tổ chức tự phát, hoạt động không phép là “Hiệp hội Gas Quảng Ninh” lại bất ngờ được phù phép thành “Chi hội Gas Quảng Ninh” trực thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam. Hoạt động của Chi nhánh vẫn ngang nhiên diễn ra trong khi các vi phạm cũ của các đơn vị tham gia chưa được xử lý, gây bất bình cho hoạt động kinh doanh gas trên địa bàn Quảng Ninh.

Bất thường: Quản lý thị trường Quảng Ninh dùng “xe báo chí” đi kiểm tra gas?

thiên minh |

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Chi cục QLTT Quảng Ninh đã dùng xe biển trắng chưa đăng kiểm, trang bị đèn ưu tiên, dán logo báo chí chặn xe ôtô tải chở gas đang lưu thông trên đường. Sự việc này có nhiều điểm bất thường đang gây xôn xao dư luận.