Bắt giữ, tiêu hủy gần 300kg thịt lợn tím tái, không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Hơn 240kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện, bắt giữ và tiêu hủy.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, thực hiện kế hoạch số 293/KH-CQLTT ngày 6.11.2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang về việc thực hiện giám sát, kiểm tra hàng hoá phục vụ cho Lễ hội Hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ VI năm 2020 (ngày 15.11.2020), Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành giám sát và kiểm tra phát hiện 240kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, ngày 18.11.2020, Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang tiến hành khám phương tiện mang biển kiểm soát 23B-002.61 do ông Vương Văn Khìn, cư trú tại Tổ 5 thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang điều khiển.

Tại thời điểm khám phương tiện, đội Quản lý thị trường số 9 phát hiện trên xe có 4 thùng xốp có chứa 240kg thịt lợn. Ông Vương Văn Khìn không xuất trình được hoá đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hoá trên.

Số thịt lợn nhập lậu trôi nổi đã bị chuyển màu, có biểu hiện hư thối. Ảnh: QLTT
Số thịt lợn nhập lậu trôi nổi đã bị chuyển màu, có biểu hiện hư thối. Ảnh: QLTT

Kết thúc quá trình xác minh, đội Quản lý thị trường số 9 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vương Văn Khìn, cư trú tại Tổ 5 thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 9 tổ chức tiêu huỷ toàn bộ số hàng hoá vi phạm nêu trên trước sự giám sát, chứng kiến của các cơ quan chức năng trên địa bàn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Ngăn chặn kịp thời 4 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đưa đi Lạng Sơn

Phạm Đông |

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện, bắt giữ 4 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi đang được bốc xếp hàng hóa lên xe để vận chuyển đi Lạng Sơn tiêu thụ.

Phát hiện xe tải chở 3 tạ thịt lợn hôi thối, không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Ba thùng xốp đựng 300kg thịt lợn nái bị phát hiện đã bốc mùi hôi thối nhưng tài xế xe tải không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Suýt bán trót lọt thịt lợn đã phân hủy và lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

901kg sản phẩm gồm thịt lợn đã bị phân hủy và lợn sống bị mắc dịch tả lợn Châu Phi vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ngăn chặn kịp thời 4 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đưa đi Lạng Sơn

Phạm Đông |

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện, bắt giữ 4 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi đang được bốc xếp hàng hóa lên xe để vận chuyển đi Lạng Sơn tiêu thụ.

Phát hiện xe tải chở 3 tạ thịt lợn hôi thối, không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Ba thùng xốp đựng 300kg thịt lợn nái bị phát hiện đã bốc mùi hôi thối nhưng tài xế xe tải không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Suýt bán trót lọt thịt lợn đã phân hủy và lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

901kg sản phẩm gồm thịt lợn đã bị phân hủy và lợn sống bị mắc dịch tả lợn Châu Phi vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy.