Bắt giữ, tiêu hủy 40.000 con gia cầm giống nhập lậu trên đường tiêu thụ

Vũ Long |

Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa chặn đứng 40.000 con gia cầm giống nhập lậu đang trên đường tiêu thụ.

Theo tin từ Tổng cục Quản lý thị truờng (Bộ Công Thương), Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa phối hợp với Đội 389 tỉnh Lạng Sơn ngăn chặn một phương tiện vận chuyển 40.000 con gia cầm giống nhập lậu trên tuyến quốc lộ 4B, địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn, đang trên đường vận chuyển vào Việt Nam để tiêu thụ.

Tại thời điểm bị ngăn chặn, lái xe Trương Quang Huấn, sinh năm 1985 tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc hợp pháp của số gia cầm đang vận chuyển trên phương tiện.

Theo tìm hiểu, số gà giống trên ở độ tuổi 5-7 ngày. Lái xe Huấn khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển để lấy công nên không biết về thị trường tiêu thụ của lô hàng. Ước tính, lô hàng 40.000 con gia cầm này trị giá 540 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã báo cáo Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đồng thời lập biên bản vi phạm.

Chiều tối nay (12.11), đội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám sát tiêu hủy theo đúng quy định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chặn đứng 6.200 con gia cầm giống nhập lậu có nguy cơ mang mầm bệnh

Vũ Long |

Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn 6.200 con gia cầm giống chưa kiểm dịch có nguy cơ mắc mầm bệnh nhập lậu vào Việt Nam.

Tiêu hủy 12.000 con giống gia cầm nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng kiểm soát liên ngành đã tiêu hủy 12.000 con giống gia cầm nhập lậu vào Việt Nam và xử phạt đối tượng vi phạm 24 triệu.

TPHCM: Mua bán, giết mổ gia cầm trái phép tràn lan tiềm ẩn các dịch bệnh

AN NGUYÊN |

Tại một số khu chợ dân sinh tự phát trên địa bàn TPHCM, không khó để bắt gặp những hình ảnh về việc kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trái phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chặn đứng 6.200 con gia cầm giống nhập lậu có nguy cơ mang mầm bệnh

Vũ Long |

Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn 6.200 con gia cầm giống chưa kiểm dịch có nguy cơ mắc mầm bệnh nhập lậu vào Việt Nam.

Tiêu hủy 12.000 con giống gia cầm nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng kiểm soát liên ngành đã tiêu hủy 12.000 con giống gia cầm nhập lậu vào Việt Nam và xử phạt đối tượng vi phạm 24 triệu.

TPHCM: Mua bán, giết mổ gia cầm trái phép tràn lan tiềm ẩn các dịch bệnh

AN NGUYÊN |

Tại một số khu chợ dân sinh tự phát trên địa bàn TPHCM, không khó để bắt gặp những hình ảnh về việc kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trái phép.