Bắt giữ hàng nghìn sản phẩm hàng hóa vi phạm quyền được bảo hộ

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa phát hiện và thu giữ một lượng lớn hàng hóa là quần áo và nhãn giấy có dấu hiệu vi phạm.

Theo tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), bằng nghiệp vụ, ngày 3.11, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 - Cục QLTT Hà Nội đã phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC 03) Công an thành phố Hà Nội đột xuất kiểm tra Cơ sở kinh doanh quần áo Trần Thị Thắm, địa chỉ tại xóm Gốc Gạo, Cụm 7, Mỹ Giang, Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn hàng hóa vi phạm gồm 4.336 chiếc quần, áo; 35.700 chiếc nhãn giấy có dấu hiệu xâm phạm quyền của Công ty TNHH May mặc Hoàng Nga.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện cơ sở đang bày số lượng hàng hóa vi phạm là 600 chiếc quần nhãn hiệu LV có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cận cảnh một góc chứa hàng hóa vi phạm bị phát hiện. Ảnh: QLTT
Cận cảnh một góc chứa hàng hóa vi phạm bị phát hiện. Ảnh: QLTT

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của các sản phẩm nói trên.

Đội QLTT số 14 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa tại cơ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy trên 1,3 tấn hàng hóa vi phạm tác động xấu đến sức khỏe

Vũ Long |

Ngày 6.10.2020, tại bãi rác xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 1,3 tấn hàng hóa vi phạm

Tiêu hủy 9 tấn găng tay và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã tổ chức tiêu hủy 9 tấn găng tay bảo hộ dùng 1 lần cùng nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc bị thu giữ trong thời gian qua.

Hà Nội tiêu hủy 63 tấn hàng hóa vi phạm trị giá gần 6 tỉ đồng

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa tiến hành tiêu hủy 63 tấn hàng hóa vi phạm pháp luật, gồm thuốc lá, xì gà, dược liệu, hóa phẩm... trị giá gần 6 tỉ đồng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tiêu hủy trên 1,3 tấn hàng hóa vi phạm tác động xấu đến sức khỏe

Vũ Long |

Ngày 6.10.2020, tại bãi rác xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 1,3 tấn hàng hóa vi phạm

Tiêu hủy 9 tấn găng tay và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Vũ Long |

Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã tổ chức tiêu hủy 9 tấn găng tay bảo hộ dùng 1 lần cùng nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc bị thu giữ trong thời gian qua.

Hà Nội tiêu hủy 63 tấn hàng hóa vi phạm trị giá gần 6 tỉ đồng

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa tiến hành tiêu hủy 63 tấn hàng hóa vi phạm pháp luật, gồm thuốc lá, xì gà, dược liệu, hóa phẩm... trị giá gần 6 tỉ đồng.