Bắt giữ gần 1.000 sản phẩm thực phẩm nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa bắt giữ gần 1.000 sản phẩm thực phẩm gồm dầu hào, lương khô, củ cải cay...

Kho hàng chứa 1.000 sản phẩm thực phẩm vi phạm bị bắt giữ. Ảnh: QLTT
Kho hàng chứa 1.000 sản phẩm thực phẩm vi phạm bị bắt giữ. Ảnh: QLTT

Theo Tổng cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương), thực hiện Kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác địa bàn số 1 thuộc Đội quản lý thị trường số 6 tăng cường công tác quản lý địa bàn.

Quá trình theo dõi, lực lượng QLTT đã phát hiện hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng không ghi nhãn hàng hóa.

Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 6 thuộc Cục QLTT Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng Long Hà, có địa chỉ kinh doanh tại Ki ốt số 41, chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang kinh doanh một số mặt hàng vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra Đoàn kiểm đã phát hiện tại cửa hàng đang bày bán 4 loại thực phẩm như: Lương khô đóng hộp, dầu hào, củ cải cay đóng túi... không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Đoàn kiểm tra Đội quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Lại phát hiện gần 8 tấn thịt sấy khô, ruốc thịt và thực phẩm trôi nổi

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa bắt giữ 6,8 tấn thịt sấy khô các loại và gần 1 tấn các mặt hàng thực phẩm trôi nổi.

9 tháng, Đà Nẵng phạt 400 triệu đồng vi phạm an toàn thực phẩm

THUỲ TRANG |

Ban Quản lý An toàn thực phẩm (BQL) Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, toàn thành phố đã có hơn 1.000 cơ sở được thanh tra, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Phát hiện cơ sở sản xuất bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh thực phẩm

ANH THƯ |

Lực lượng chức năng vừa kiểm tra và thu giữ số lượng lớn bánh trung thu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở Vĩnh Phúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lại phát hiện gần 8 tấn thịt sấy khô, ruốc thịt và thực phẩm trôi nổi

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa bắt giữ 6,8 tấn thịt sấy khô các loại và gần 1 tấn các mặt hàng thực phẩm trôi nổi.

9 tháng, Đà Nẵng phạt 400 triệu đồng vi phạm an toàn thực phẩm

THUỲ TRANG |

Ban Quản lý An toàn thực phẩm (BQL) Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, toàn thành phố đã có hơn 1.000 cơ sở được thanh tra, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Phát hiện cơ sở sản xuất bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh thực phẩm

ANH THƯ |

Lực lượng chức năng vừa kiểm tra và thu giữ số lượng lớn bánh trung thu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở Vĩnh Phúc.