Bắt giữ gần 10 tấn sản phẩm nguyên liệu trà sữa không nguồn gốc

Vũ Long |

Gần 10 sản phẩm nguyên liệu trà sữa gồm bột trà sữa, nước siro hoa quả vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường số 17 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ gần 10 tấn sản phẩm nguyên liệu trà sữa.

Cụ thể, rạng sáng 3.9, Đội Quản lý thị trường số 17 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với Đội 4 phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội kiểm tra địa điểm tập kết nguyên liệu trà sữa có địa chỉ tại xóm 4, Yên Bài, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội do ông Lỗ Văn Nam, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại Yên Bài, Mê Linh, Hà Nội làm chủ.

Nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc bị thu giữ. Ảnh: QLTT
Nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc bị thu giữ. Ảnh: QLTT

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện gần 5.000 sản phẩm nguyên liệu trà sữa (bột trà sữa, nước siro hoa quả,....) với trọng lượng khoảng gần 10 tấn, do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Đội Quản lý thị trường số 17 đang phối hợp với các cơ quan liên quan để phân loại, kiểm đếm và xử lý số hàng hóa nêu trên.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hơn 10 tấn bánh kẹo, trà sữa không nguồn gốc tuồn vào Hà Nội

Việt Dũng |

Toàn bộ số bánh kẹo, trà sữa được vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ dịp trung thu, song cảnh sát xác định không có giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Phát hiện kho chứa 450 kg bột trà sữa, nước trái cây không rõ nguồn gốc

Đặng Luân |

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có chứa khoảng 450kg chất phụ gia để chế biến trà sữa, nước trái cây và nhiều máy móc, thiết bị liên quan không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thu giữ số lượng lớn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc

Minh Hạnh |

Chiều ngày 27.9, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội (PC 05) cho biết, hiện đang tạm giữ số lượng lớn gồm chân trâu, bột trà xanh và các nguyên liệu pha trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 10 tấn bánh kẹo, trà sữa không nguồn gốc tuồn vào Hà Nội

Việt Dũng |

Toàn bộ số bánh kẹo, trà sữa được vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ dịp trung thu, song cảnh sát xác định không có giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Phát hiện kho chứa 450 kg bột trà sữa, nước trái cây không rõ nguồn gốc

Đặng Luân |

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có chứa khoảng 450kg chất phụ gia để chế biến trà sữa, nước trái cây và nhiều máy móc, thiết bị liên quan không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thu giữ số lượng lớn nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc

Minh Hạnh |

Chiều ngày 27.9, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hà Nội (PC 05) cho biết, hiện đang tạm giữ số lượng lớn gồm chân trâu, bột trà xanh và các nguyên liệu pha trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ.