Bắt giữ 1.200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và thuốc bảo vệ thực vật

Vũ Long |

Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện hơn 1.200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 60 lít thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), sáng 18.12.2020, Đội QLTT số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh phát hiện và tạm giữ 1.230 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, 60 lít thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, vào lúc 5h30 phút ngày 18.12.2020, nhận được tin báo của cơ sở, Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra tại điểm tập kết lên xuống hàng hóa tại khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh phát hiện 7 thùng giấy carton và 2 ba lô chứa hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra không ai thừa nhận là chủ số hàng hóa nói trên. Đội Quản lý thị trường số 5 tiến hành khám và phát hiện bên trong chứa 1.230 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (trong đó gồm có 900 gói hiệu Hero, 330 gói hiệu Jet) và 60 lít thuốc bảo vệ thực vật (12 can loại 5 lít/can) có nhãn bằng tiếng nước ngoài không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 5 tiến hành tạm giữ số hàng hóa nói trên để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ hàng chục nghìn điếu thuốc lá điện tử và sản phẩm "bóng cười"

Vũ Long |

4.670 điếu thuốc lá điện tử các loại, 10.125 quả bóng caosu để đựng khí NO2 cùng nhiều sản phẩm "bóng cười" vừa bị lực lượng chức năng thu giữ.

An Giang: Bắt giữ vụ vận chuyển gần 9.500 bao thuốc lá lậu

Vũ Tiến |

Lực lượng Công an huyện Châu Phú đã bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá lậu quy mô gần 9.500 bao.

Xử phạt buôn lậu thuốc lá thế hệ mới: Cơ quan quản lý thị trường lúng túng

Linh Lê |

Đến hẹn lại lên, thời điểm cận Tết Nguyên đán sẽ là dịp các “đầu nậu” thuốc lá lậu gom hàng đợi thời cơ đưa ra thị trường. Thời gian gần đây, bên cạnh thuốc lá điếu thì thuốc lá làm nóng (còn gọi là thuốc lá nung nóng), thuốc lá điện tử cũng được giới buôn hàng ưu tiên “đầu tư” vì nhu cầu thị trường chợ đen ngày càng nhiều.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bắt giữ hàng chục nghìn điếu thuốc lá điện tử và sản phẩm "bóng cười"

Vũ Long |

4.670 điếu thuốc lá điện tử các loại, 10.125 quả bóng caosu để đựng khí NO2 cùng nhiều sản phẩm "bóng cười" vừa bị lực lượng chức năng thu giữ.

An Giang: Bắt giữ vụ vận chuyển gần 9.500 bao thuốc lá lậu

Vũ Tiến |

Lực lượng Công an huyện Châu Phú đã bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá lậu quy mô gần 9.500 bao.

Xử phạt buôn lậu thuốc lá thế hệ mới: Cơ quan quản lý thị trường lúng túng

Linh Lê |

Đến hẹn lại lên, thời điểm cận Tết Nguyên đán sẽ là dịp các “đầu nậu” thuốc lá lậu gom hàng đợi thời cơ đưa ra thị trường. Thời gian gần đây, bên cạnh thuốc lá điếu thì thuốc lá làm nóng (còn gọi là thuốc lá nung nóng), thuốc lá điện tử cũng được giới buôn hàng ưu tiên “đầu tư” vì nhu cầu thị trường chợ đen ngày càng nhiều.