Bất chấp lệnh phạt, một số garage ôtô ở Hà Nội vẫn nhận "chế" đèn

Vân Trường - Ngọc Tuấn |

Bất chấp việc các chủ phương tiện có thể bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng, một số garage ôtô tại Hà Nội vẫn nhận "chế" đèn cho "xế hộp" khi khách có nhu cầu.

Tăng cường xử phạt các phương tiện "chế" đèn

Ngày 26.10, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ra văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm, yêu cầu thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc xử lý tình trạng các phương tiện sử dụng đèn chiếu sáng phía trước có cường độ lớn sai quy định.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết, có tình trạng phương tiện giao thông đường, bộ đặc biệt là xe tải, xe khách, xe container tự ý "độ, chế", gắn thêm đèn chiếu sáng phía trước có cường độ lớn không đúng quy định uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông của người và phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.

Nguy hiểm hơn, nhiều người điều khiển phương tiện còn sử dụng các loại đèn trên ngay cả khi đi trên các tuyến đường trong khu đông dân cư, nhưng hiếm khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở và xử lý theo quy định. 

 
Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban ATGTQG. Ảnh: Hải Nguyễn. 

Ngày 11.11, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.Hà Nội - thông tin, mới đây lực lượng CSGT Hà Nội đã ra quân nhắc nhở, xử phạt các trường hợp ôtô gắn đèn tăng sáng sai quy định.

Theo đại diện Phòng CSGT, nhiều chủ phương tiện vẫn chưa ý thức được việc đèn tăng sáng có thể gây nguy hiểm cho các xe ngược chiều.

"Theo Nghị định 46, trong trường hợp sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu vực đông dân cư, hoặc tránh xe đi ngược chiều, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt hành chính số tiền từ 600.000 - 800.000 đồng. Nếu lắp thêm đèn chiếu sai quy định thì sẽ bị tịch thu" - đại diện Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) thông tin. 

Nhiều garage vẫn nhận "chế" đèn

Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, bất chấp việc các chủ phương tiện có thể bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng, một số garage ôtô tại Hà Nội vẫn nhận "chế" đèn trái quy định khi khách có nhu cầu.

 
 Đèn độ sáng (ảnh nhỏ) được bày bán trong một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên).

Tại cửa hàng kinh doanh buôn bán các loại mặt hàng đồ chơi xe hơi trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), nhân viên tư vấn mặt hàng nhiệt tình hướng dẫn về công dụng cũng như tính năng của đèn led có cường độ chiếu sáng cao cho khách.

"Nhiều chủ sở hữu xe bán tải còn lắp đặt cả một dàn đèn trên đầu xe để thể hiện sự chịu chơi" - chủ cửa hàng tiết lộ.

Theo tìm hiểu, giá đèn "độ" cho xế hộp tại đây dao động từ 750.000 -  800.000 đồng/chiếc, chưa bao gồm chi phí lắp đặt.

 
Đèn độ sáng cũng được bày bán tràn lan trên 1 số website TMĐT. 

Tại một garage ôtô khác trên đường Láng (Đống Đa, Hà Nội), các nhân viên cũng vô tư giới thiệu các loại đèn độ chiếu sáng cho khách hàng với giá từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng.

"Mặt hàng này bán rất chạy. Khách hàng có nhu cầu sử dụng loại đèn này cũng đa dạng, từ những người chạy xe tải, xe bán tải cho đến xe con, chủ yếu là dân mê độ xe" - nhân viên tại garage này cho biết. 

Theo khảo sát, thậm chí những loại đèn độ sáng cho ôtô, xe máy cũng được bày bán rộng rãi trên một số website thương mại điện tử.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Hải – Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2903S - cho biết, trong quá trình kiểm định, trung tâm cũng đã gặp một số trường hợp xe tải, xe khách, lắp thêm đèn tăng độ sáng không đúng với đăng ký của nhà sản xuất. 

"Đối với những trường hợp này, trung tâm yêu cầu chủ xe phải tự tháo dỡ đèn trước khi thực hiện kiểm định đúng theo quy trình" - ông Nguyễn Minh Hải thông tin.

Vân Trường - Ngọc Tuấn
TIN LIÊN QUAN

70% người có thu nhập 500 triệu trở lên vẫn chọn đi xe máy thay vì mua ô tô

Theo Vietnamnet |

Sau năm 2030, khi đó GDP bình quân đầu người tại Hà Nội là 17.000 USD/năm và TP.HCM là 21.000 USD/năm tương đương gần 400 - 500 triệu... thì vẫn có 70% số người chọn sử dụng xe máy hàng ngày.

Ô tô Thái Lan ồ ạt về Việt Nam

Minh Hương |

Xe nhập cảng tuần qua chủ yếu có xuất xứ Thái Lan chiếm tỉ trọng lên đến 1.485 chiếc, tuy nhiên ghi nhận sản lượng ô tô nhập khẩu đã giảm gần một phần ba, sau khi đã tăng mạnh vào tuần liền trước.

Kinh doanh hôm nay: Vì sao xe ô tô Trung Quốc ế hàng tại Việt Nam

Cát Tường - Ngô Phong |

Bản tin kinh doanh hôm nay cập nhật giá vàng, giá usd, đồng bitcoin, ngoài ra còn có các thông tin kinh tế hấp dẫn như: Vì sao xe ô tô Trung Quốc ế hàng tại Việt Nam, Bật mí cách trang trí căn hộ đẹp và tối giản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về thu hút đầu tư khởi nghiệp, Tỏi Lý Sơn tụt giá xuống thấp nhất trong nhiều năm qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

70% người có thu nhập 500 triệu trở lên vẫn chọn đi xe máy thay vì mua ô tô

Theo Vietnamnet |

Sau năm 2030, khi đó GDP bình quân đầu người tại Hà Nội là 17.000 USD/năm và TP.HCM là 21.000 USD/năm tương đương gần 400 - 500 triệu... thì vẫn có 70% số người chọn sử dụng xe máy hàng ngày.

Ô tô Thái Lan ồ ạt về Việt Nam

Minh Hương |

Xe nhập cảng tuần qua chủ yếu có xuất xứ Thái Lan chiếm tỉ trọng lên đến 1.485 chiếc, tuy nhiên ghi nhận sản lượng ô tô nhập khẩu đã giảm gần một phần ba, sau khi đã tăng mạnh vào tuần liền trước.

Kinh doanh hôm nay: Vì sao xe ô tô Trung Quốc ế hàng tại Việt Nam

Cát Tường - Ngô Phong |

Bản tin kinh doanh hôm nay cập nhật giá vàng, giá usd, đồng bitcoin, ngoài ra còn có các thông tin kinh tế hấp dẫn như: Vì sao xe ô tô Trung Quốc ế hàng tại Việt Nam, Bật mí cách trang trí căn hộ đẹp và tối giản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về thu hút đầu tư khởi nghiệp, Tỏi Lý Sơn tụt giá xuống thấp nhất trong nhiều năm qua.