Bất chấp lãi suất giảm, nhà đầu tư ngoại vẫn ồ ạt mua vào trái phiếu

Lam Duy |

Số lượng trúng thầu trái phiếu Kho bạc Nhà nước trong tuần cuối cùng của tháng 12.2021 bất ngờ giảm mạnh, đi kèm lãi suất đi xuống.

Bất chấp lãi suất trái phiếu giảm mạnh, khối ngoại vẫn mua ròng tổng cộng 10.437 tỉ đồng trong năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Bất chấp lãi suất trái phiếu giảm mạnh, khối ngoại vẫn mua ròng tổng cộng 10.437 tỉ đồng trong năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn

Báo cáo thị trường trái phiếu vừa được chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố cho thấy, trong tuần cuối cùng của tháng 12.2021, Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu trái phiếu Chính phủ tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 15 năm và 30 năm.

Tuy nhiên xuất hiện diễn biến đáng chú ý là dù khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỉ đồng, 500 tỉ đồng, 2.000 tỉ đồng và 1.000 tỉ đồng, tỉ lệ trúng thầu chỉ đạt ở mức rất thấp, hoặc không có người mua, lần lượt là 0%, 0%, 0% và 62%.

Cụ trong tuần cuối của tháng 12.2021, Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn gồm 5 năm, 7 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỉ đồng, 500 tỉ đồng, 2.000 tỉ đồng và 1.000 tỉ đồng đồng.

Kết quả, dù lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm bằng 2 lần giá trị gọi thầu nhưng không có lượng trúng thầu nào. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 7 năm bằng 1,0 lần giá trị gọi thầu nhưng cũng không có lượng trúng thầu nào.

Đối với kỳ hạn 15 năm, lượng đặt thầu cho kỳ hạn này dù bằng tới 1,81 lần giá trị gọi thầu nhưng không có lượng trúng thầu nào.

Duy nhất kỳ hạn 30 năm có lượng đặt thầu bằng 1,69 lần giá trị gọi thầu với tỉ lệ trúng thầu ở mức 62% và lãi suất đạt 2,96%, giảm 0,02% so với lần trúng thầu gần nhất.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ có xu hướng giảm mạnh trong năm 2021. Ảnh: BVSC
Lãi suất trái phiếu Chính phủ có xu hướng giảm mạnh trong năm 2021. Ảnh: BVSC

Như vậy theo tính toán của BVSC, tỉ lệ trúng thầu so với gọi thầu trái phiếu Chính phủ giảm xuống còn 16%, với tổng khối lượng trúng thầu đạt 620 tỉ đồng, thấp hơn 85% so với kế hoạch ban đầu đề ra. So với tuần trước đó, tổng khối lượng trúng thầu cũng giảm 86%.

Tính chung cả năm 2021, Kho bạc Nhà nước đã phát hành tổng cộng 318.213 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, ở 6 loại kỳ hạn khác nhau, tập trung chủ yếu vào kỳ hạn 10 năm và 15 năm (chiếm tỉ trọng lần lượt là 42% và 33%).

"So với kế hoạch mới điều chỉnh trong tháng 12, lượng trái phiếu Chính phủ phát hành của Kho bạc Nhà nước hoàn thành 98% kế hoạch đề ra và bằng 98,1% tổng lượng phát hành của cả năm 2020" - BVSC đưa tính toán.

Một diễn biến đáng chú ý theo phân tích của BVSC, lãi suất phát hành của tất cả các kỳ hạn trái phiếu từ 5 năm đến 30 năm đều có chung diễn biến giảm trong năm vừa qua, lần lượt ở mức 0,46%, 0,45%, 0,2%, 0,17%, 0,14% và 0,18%, so với cuối năm 2020.

Tuy nhiên, khối các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặc biệt quan tâm tới kênh đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, bất chấp việc lãi suất liên tiếp có xu hướng giảm mạnh trong năm 2021.

Riêng trong tuần qua, khối ngoại quay trở lại mua ròng với giá trị tổng cộng 643 tỉ đồng trên thị trường thứ cấp. Cụ thể, 643 tỉ đồng đã được khối ngoại mua vào trong tuần, trong khi không bán ra.

"Như vậy, trong năm 2021, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 10.437 tỉ đồng trên thị trường thứ cấp" - BVSC đưa số liệu.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất sốt nóng, Ngân hàng Nhà nước quyết định "ra tay"

Lam Duy |

Dù Ngân hàng Nhà nước bơm thêm hơn 10.000 tỉ đồng, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tuần qua vẫn nóng ở một số kỳ hạn.

Lãi suất huy động có thể sớm "hồi sinh" 0,5%

Lam Duy |

Các tổ chức đầu tư dự đoán Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất huy động ở mức mềm mỏng hơn để vẫn có thể hỗ trợ cho sự hồi phục của nền kinh tế.

16 ngân hàng đã giảm bao nhiêu tiền lãi suất cho khách hàng?

TRÍ MINH |

Ngày 30.12, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo về kết quả giảm lãi suất, giảm phí dịch vụ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của 16 ngân hàng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lãi suất sốt nóng, Ngân hàng Nhà nước quyết định "ra tay"

Lam Duy |

Dù Ngân hàng Nhà nước bơm thêm hơn 10.000 tỉ đồng, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tuần qua vẫn nóng ở một số kỳ hạn.

Lãi suất huy động có thể sớm "hồi sinh" 0,5%

Lam Duy |

Các tổ chức đầu tư dự đoán Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất huy động ở mức mềm mỏng hơn để vẫn có thể hỗ trợ cho sự hồi phục của nền kinh tế.

16 ngân hàng đã giảm bao nhiêu tiền lãi suất cho khách hàng?

TRÍ MINH |

Ngày 30.12, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo về kết quả giảm lãi suất, giảm phí dịch vụ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của 16 ngân hàng.