Bất chấp dịch, TPHCM thu ngân sách gần 1.800 tỉ đồng mỗi ngày

MINH QUÂN |

Bốn tháng đầu năm nay, TPHCM thu ngân sách hơn 140.000 tỉ đồng, đạt hơn 38,4% dự toán bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thông tin trên được bà Phạm Thị Hồng Hà - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM báo cáo tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2021, chiều ngày 11.5.

Theo bà Hà, năm nay Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách cho TPHCM gần 365.000 tỉ đồng, tức là bình quân một ngày phải thu khoảng 1.500 tỉ.

Trong 4 tháng đầu năm, TPHCM thu ngân sách hơn 140.000 tỉ đồng, đạt hơn 38,4% dự toán. Tính ra mỗi ngày thành phố thu khoảng 1.798 tỉ đồng, bằng 121,29% mức trung bình phải thu trong năm.

Theo bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, trong bốn tháng đầu năm nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn có mức tăng trưởng khả quan hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong 4 tháng ước đạt khoảng 366.234 tỉ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Thương mại bán lẻ hàng hóa tăng 9%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 15,47 tỉ USD, tăng 13,9%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 4 tháng đầu năm của thành phố đạt 19,95 tỉ USD, tăng 27,7%. Trong đó các mặt hàng làm tăng kim ngạch xuất khẩu gồm: điện thoại các loại và linh kiện; xăng dầu; phân bón; chất dẻo nguyên liệu; linh kiện phụ tùng ôtô để phục vụ sản xuất.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 2,6%). Có 5.588 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 95,18% so với cùng kỳ.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư, thời gian tới, TPHCM tiếp tục thực hiện các giải pháp để thực hiện chủ đề năm 2021 là Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư; có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch...

Ngoài ra, TPHCM tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác, kêu gọi đầu tư qua các giao thức trực tuyến giúp kinh tế thành phố không bị gián đoạn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, bốn tháng đầu năm hầu hết các ngành công nghiệp chủ lực của thành phố như hóa nhựa, chế biến lương thực thực phẩm, linh kiện điện tử, cơ khí,… đều tăng trưởng. Trong khi đó những tháng đầu năm ngoái thì ngành chế biến lương thực thực phẩm và cơ khí giảm mạnh.

“Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc đảm bảo tốc độ tăng của ngành công nghiệp chủ lực là điều đáng mừng. Nó càng cho thấy trách nhiệm của chúng ta hiện nay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 là hết sức nặng nề. Bởi nếu không chống dịch tốt sẽ làm gãy đổ những nỗ lực trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế” – ông Nguyễn Thành Phong nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: "Tăng tốc" hoạt động dịch vụ kinh tế đêm giúp phục hồi ngành du lịch

Huân Cao |

Việc phát triển mạnh hoạt động dịch vụ, giải trí phục vụ du khách về đêm sẽ góp phần quan trọng vào việc phục hồi ngành du lịch TPHCM. PV Báo Lao Động đã cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch Thành phố xoay quanh vấn đề này.

TPHCM định vị đến năm 2045 thành trung tâm kinh tế, tài chính của Châu Á

MINH QUÂN |

TP.Hồ Chí Minh đề ra chỉ tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000USD và là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Điểm sáng kinh tế TPHCM trong đại dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVD-19, kinh tế TPHCM vẫn tăng trưởng 1,39% so với cùng kỳ và thu ngân sách hơn 371.000 tỉ đồng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

TPHCM: "Tăng tốc" hoạt động dịch vụ kinh tế đêm giúp phục hồi ngành du lịch

Huân Cao |

Việc phát triển mạnh hoạt động dịch vụ, giải trí phục vụ du khách về đêm sẽ góp phần quan trọng vào việc phục hồi ngành du lịch TPHCM. PV Báo Lao Động đã cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch Thành phố xoay quanh vấn đề này.

TPHCM định vị đến năm 2045 thành trung tâm kinh tế, tài chính của Châu Á

MINH QUÂN |

TP.Hồ Chí Minh đề ra chỉ tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000USD và là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Điểm sáng kinh tế TPHCM trong đại dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVD-19, kinh tế TPHCM vẫn tăng trưởng 1,39% so với cùng kỳ và thu ngân sách hơn 371.000 tỉ đồng.