Bất chấp dịch COVID-19, kim ngạch thương mại Việt-Trung vẫn tăng mạnh

Vũ Long |

Số liệu thống kê trong 11 tháng đầu năm cho thấy, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 117,09 tỉ USD.

Theo Bộ Công Thương, trong gần 1 năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Số liệu thống kê trong 11 tháng đầu năm cho thấy, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 117,09 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Trung Quốc đạt 43,145 tỉ USD, tăng 16% và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc đạt 73,945 tỉ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cũng đánh giá Trung Quốc là thị trường xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam, bất chấp đại dịch COVID-19, thương mại hai chiều giữa hai nước vẫn đạt nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt là các mặt hàng như: Hoa quả, sắn, hồ tiêu, điều, gạo…

Theo ông Nguyễn Quốc Toản – Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam với gần 57% thị phần. Dự báo giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc năm 2020 đạt trên 1,8 tỉ USD.

Về cơ cấu thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực trong năm 2020 khi chiếm gần 91% trong thị phần xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn của Việt Nam. “Chỉ riêng 10 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn sang Trung Quốc 10 tháng đầu năm 2020 đạt 1,95 triệu tấn, tương đương với 695 triệu USD, tăng 15,1% về sản lượng và tăng 3,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019”- ông Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Về mặt hàng điều, Trung Quốc vẫn là một trong ba thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam. Đồng thời, cùng với Ấn Độ và Hàn Quốc, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ caosu lớn nhất của Việt Nam với thị phần 2,1%.

Cũng trong năm 2020, giá trị gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc dự báo tăng gần 80%...

Quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây phát triển rất nhanh, góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của mỗi nước. Năm 2020, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới nhưng Việt Nam và Trung Quốc vẫn cho thấy gia tăng lớn về thương mại song phương.

(Ông Lê Hoàng Tài- Phó Cục trưởng Cục Xúc tiên thương mại – Bộ Công Thương)

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu là điểm sáng, thặng dư thương mại ước tăng 7 tỉ USD

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, trong bối cảnh khó khăn do dịch, nhưng xuất khẩu vẫn trở thành điểm sáng và là tiền đề quan trọng để nền kinh tế vững bước vào năm 2021.

Đẩy mạnh phòng vệ thương mại, bảo hộ nông sản trong nước

Vũ Long |

Hàng loạt biện pháp phòng vệ thương mại, chống bán phá giá để bảo hộ nông sản trong nước đã được áp dụng trong 11 tháng của năm 2020.

Cà Mau: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch cuối năm

NHẬT HỒ |

Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12, tại tỉnh Cà Mau diễn ra các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, thương mại, du lịch thời kỳ hậu COVID-19 và đón Tết nguyên đán.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Xuất khẩu là điểm sáng, thặng dư thương mại ước tăng 7 tỉ USD

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, trong bối cảnh khó khăn do dịch, nhưng xuất khẩu vẫn trở thành điểm sáng và là tiền đề quan trọng để nền kinh tế vững bước vào năm 2021.

Đẩy mạnh phòng vệ thương mại, bảo hộ nông sản trong nước

Vũ Long |

Hàng loạt biện pháp phòng vệ thương mại, chống bán phá giá để bảo hộ nông sản trong nước đã được áp dụng trong 11 tháng của năm 2020.

Cà Mau: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch cuối năm

NHẬT HỒ |

Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12, tại tỉnh Cà Mau diễn ra các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư. Hoạt động này nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, thương mại, du lịch thời kỳ hậu COVID-19 và đón Tết nguyên đán.