Bất chấp dịch bệnh, xuất khẩu của tỉnh Long An vẫn tăng trưởng khá

Kỳ Quan |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, nhưng từ nỗ lực của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, trong quý I.2020 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Long An vẫn tăng trưởng khá.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Công Thương Long An, kim ngạch xuất khẩu trong quý I.2020 của tỉnh đạt khoảng 1,4 tỉ USD, tăng 6% so cùng kỳ năm 2019.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo (139.600 tấn, đạt 62,3 triệu USD, tăng 20,6% về lượng và tăng 19,2% về giá trị); thủy sản (55 triệu USD, tăng 8%); dệt may (380 triệu USD, tăng 10%); cơ khí - ắc quy - sắt thép (đạt 160 triệu USD, tăng 5% so cùng kỳ); giày dép (220 triệu USD, giảm 4%).

Theo Giám đốc Sở Công Thương – ông Lê Minh Đức, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Sở Công thương Long An đã và đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp suy trì sản xuất, vượt qua khó khăn, tổ chức chương trình kết nối các sản phẩm đối với ngành dệt may, da giày,... để doanh nghiệp tìm nguồn nguyên liệu trong nước hoặc tìm đối tác từ nhiều quốc gia khác để bảo đảm sản xuất được liên tục, đạt kế hoạch đề ra của doanh nghiệp, góp phần cùng tỉnh gia tăng giá trị sản xuất trên lĩnh vực công nghiệp.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo: Lượng gạo dự trữ trong nước dồi dào

Phạm Dung - Cường Ngô |

Liên quan đến đề xuất của Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan về việc tiếp tục xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp khẳng định, nguồn cung gạo trong nước dồi dào, không chỉ đủ dự trữ trong nước mà còn dư để xuất khẩu.

Bộ Công Thương lại đề xuất Thủ tướng cho xuất khẩu gạo trở lại

Khánh Vũ |

Bộ Công Thương lại có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả rà soát, đánh giá về tình hình sản xuất lương thực, nhu cầu tiêu dùng trong nước; đồng thời đề nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo.

Thủ tướng vẫn quyết định tạm ngừng xuất khẩu gạo

Khánh Vũ |

Ngày 25.3.2020, Bộ trưởng - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng đã ký công văn số 2280/VPCP-NN truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo: Lượng gạo dự trữ trong nước dồi dào

Phạm Dung - Cường Ngô |

Liên quan đến đề xuất của Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan về việc tiếp tục xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp khẳng định, nguồn cung gạo trong nước dồi dào, không chỉ đủ dự trữ trong nước mà còn dư để xuất khẩu.

Bộ Công Thương lại đề xuất Thủ tướng cho xuất khẩu gạo trở lại

Khánh Vũ |

Bộ Công Thương lại có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả rà soát, đánh giá về tình hình sản xuất lương thực, nhu cầu tiêu dùng trong nước; đồng thời đề nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo.

Thủ tướng vẫn quyết định tạm ngừng xuất khẩu gạo

Khánh Vũ |

Ngày 25.3.2020, Bộ trưởng - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng đã ký công văn số 2280/VPCP-NN truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu.