Bảo Việt phát hành thành công hơn 41 triệu cổ phần cho Sumitomo Life

ANH HUY |

Ngày 13.1 tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Bảo Việt (15.01.1965-15.01.2020) và đón nhận danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ” của Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Sự ra đời của Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) ngày 15.1.1965 ban đầu gắn liền với những nhiệm vụ của Ngành Tài chính cách mạng lúc bấy giờ. 55 năm qua, với khẩu hiệu "Niềm tin vững chắc - Cam kết vững bền", Bảo Việt đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với các trụ cột: bảo hiểm, đầu tư, tài chính, ngân hàng.

Tại sự kiện, đã diễn ra Lễ Công bố Nhà Ðầu tư được lựa chọn của Dự án Phát hành riêng lẻ năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt, theo đó Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) đã đầu tư 4.012 tỉ đồng (tương đương 173 triệu USD) để mua thêm 41.436.330 cổ phần BVH, tương đương 5,91% vốn điều lệ hiện hành, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại Bảo Việt lên 22,09%.

Trong vai trò cổ đông chiến lược nước ngoài của Tập đoàn Bảo Việt, từ năm 2012 đến nay, Sumitomo Life đã cùng Bảo Việt xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững, nâng cao giá trị thương hiệu và hiệu quả kinh doanh của cả 2 phía.

Sumitomo Life đã tư vấn, hỗ trợ Bảo Việt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua xây dựng nền tảng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tiếp cận mô hình quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; minh bạch hóa thông tin; quản trị nguồn nhân lực; quản lý rủi ro; phát triển kênh phân phối và sản phẩm mới - đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm hưu trí và chăm sóc sức khỏe, y tế; nâng cao năng suất và chất lượng đại lý.

Thông qua thương vụ, Bảo Việt phát hành thêm 41.436.330 cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng số vốn điều lệ của Bảo Việt lên mức 7.423 tỉ đồng, qua đó bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, tăng cường năng lực tài chính, phục vụ cho chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Bảo Việt được đề cử 6 hạng mục tại Cuộc bình chọn ASRA

Anh Huy |

Ngày 2.1.2020, theo thông tin từ Ban Tổ chức giải thưởng Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất Châu Á 2019 (Asia Sustainability Reporting Awards 2019, ASRA 2019), Tập đoàn Bảo Việt vinh dự nhận được đề cử ở 6 hạng mục tại Cuộc bình chọn Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất Châu Á.

Bảo Việt Nhân thọ nhận giải thưởng Quốc tế

Thu Nga |

Gia đình bình an - Tài chính vững vàng là mong ước của mỗi gia đình Việt. Để đáp ứng nhu cầu và phục vụ tận tâm cho các gia đình, Bảo Việt Nhân thọ đã không ngừng thiết kế các giải pháp tài chính ưu việt, đồng thời xây dựng Hệ thống “Bảo Vệ Gia đình Việt” mang lại những giá trị tích cực, góp phần cung cấp kỹ năng và kiến thức để bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống. Với những nỗ lực góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe thể chất, sáng tinh thần, Bảo Việt Nhân thọ đã nhận được giải thưởng “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hoạt động trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng tốt nhất Việt Nam năm 2019” do Global Banking and Finance Review (Anh quốc) bình chọn. 

Doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ

PV |

Tập đoàn Bảo Việt đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 (trước soát xét). Theo đó, Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 32.560 tỉ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bảo Việt được đề cử 6 hạng mục tại Cuộc bình chọn ASRA

Anh Huy |

Ngày 2.1.2020, theo thông tin từ Ban Tổ chức giải thưởng Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất Châu Á 2019 (Asia Sustainability Reporting Awards 2019, ASRA 2019), Tập đoàn Bảo Việt vinh dự nhận được đề cử ở 6 hạng mục tại Cuộc bình chọn Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất Châu Á.

Bảo Việt Nhân thọ nhận giải thưởng Quốc tế

Thu Nga |

Gia đình bình an - Tài chính vững vàng là mong ước của mỗi gia đình Việt. Để đáp ứng nhu cầu và phục vụ tận tâm cho các gia đình, Bảo Việt Nhân thọ đã không ngừng thiết kế các giải pháp tài chính ưu việt, đồng thời xây dựng Hệ thống “Bảo Vệ Gia đình Việt” mang lại những giá trị tích cực, góp phần cung cấp kỹ năng và kiến thức để bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống. Với những nỗ lực góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe thể chất, sáng tinh thần, Bảo Việt Nhân thọ đã nhận được giải thưởng “Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hoạt động trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng tốt nhất Việt Nam năm 2019” do Global Banking and Finance Review (Anh quốc) bình chọn. 

Doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ

PV |

Tập đoàn Bảo Việt đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 (trước soát xét). Theo đó, Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 32.560 tỉ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018.