Bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản gắn với quy hoạch bảo tồn biển

Vũ Long |

Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản và Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển đang được triển khai mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả.

Phát huy hiệu quả các khu bảo tồn biển

Theo Tổng cục Thủy sản, hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 gồm 16 khu (Theo quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26.5.2010).

Đến nay, Bộ NNNPTNT cùng với các địa phương đã thành lập và đưa vào hoạt động 12 khu bảo tồn biển: Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Vịnh Nha Trang (Hòn Mun) - Khánh Hòa, Hòn Cau (Bình Thuận); Phú Quốc (Kiên Giang) (khu bảo tồn Phú Quốc hiện nay đã sát nhập vào Vườn Quốc gia Phú Quốc), Cô Tô - Đảo Trần (Quảng Ninh), gộp 2 khu bảo tồn Cô Tô và Đảo Trần thành một khu bảo tồn Cô Tô – Đảo Trần); Vườn quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng), Núi Chúa (Ninh Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bộ NNPTNT đã xây dựng quy hoạch chi tiết, bàn giao cho UBND các tỉnh để phê duyệt thành lập 4 khu bảo tồn: Hòn Mê (Thanh Hóa), Nam Yết (Khánh Hòa), Phú Quý (Bình Thuận), Hải Vân - Sơn Trà (Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế). Tuy nhiên, sau hơn 5 năm bàn giao, UBND các tỉnh chưa phê duyệt thành lập mặc dù Bộ NNPTNT đã tổ chức đoàn công tác để kiểm tra, hướng dẫn và có nhiều văn bản chỉ đạo, nhắc nhở.

Ngoài ra, kết quả điều tra nguồn lợi hải sản biển Việt Nam thuộc nhiệm vụ số 8 thuộc Đề án 47 đã xác định thêm được 08 khu vực có tiềm năng bảo tồn biển để bổ sung vào hệ thống KBTB Việt Nam.

Tổng diện tích các khu bảo tồn biển Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 742/QĐ-TTg là: 270.271ha, trong đó diện tích biển là 169.617ha. Tính đến thời điểm tháng 9.2020, tổng diện tích vùng biển, đảo đã được quy hoạch vào khu bảo tồn đạt 213.400ha chưa đạt so với mục tiêu đến năm 2015 có 270.271ha vùng biển, đảo được bảo tồn.

Tuy nhiên, nếu tính riêng diện tích biển được bảo tồn đạt 185.000ha đã vượt mục tiêu đến năm 2015 là 169.617ha). Tỉ lệ diện tích vùng biển được bảo tồn đạt 0,185% diện tích vùng biển tự nhiên của Việt Nam, chưa đạt được mục tiêu 0,24% được đề ra tại Quyết định số 742/QĐ-TTg đến năm 2020.

Luật hóa để không làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản

Để từng bước phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, ngày 13.2.2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 với mục tiêu bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản, các loài thủy sản có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ; gắn với quản lý có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản nhằm phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững, đồng thời giữ gìn tính đa dạng sinh học của tài nguyên sinh vật biển Việt Nam...

Hiện nay, tình hình trong nước và bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi, biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã tác động sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh thủy sản nói chung và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản nói riêng. Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, tạo nhiều cơ hội cho ngành thủy sản mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức, cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bộ NNPTNT kêu gọi xã hội hóa công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân. Ảnh: TS
Bộ NNPTNT kêu gọi xã hội hóa công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân. Ảnh: TS

Cùng với đó, tình hình an ninh trên Biển Đông diễn biến phức tạp, các nước trong khu vực tăng cường tuần tra trên biển, bắt giữ, xử lý tàu cá nước ngoài xâm phạm trái phép.

Năm 2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thủy sản thay thế Luật Thuỷ sản 2003 với nguyên tắc, khai thác nguồn lợi thủy sản phải căn cứu và trữ lượng nguồn lợi thủy sản, gắn bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, không làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học; với cách tiếp cận thận trọng, dựa vào hệ sinh thái và các chỉ số khoa học trong quản lý hoạt động thuỷ sản để bảo đảm phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm; trong đó có 1 chương quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Cùng với đó, một số Nghị quyết của Đảng và Nhà nước cũng đã đề cập đến tầm quan trọng của công tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị đối với bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công vă số 6587/VPCP-NN về chủ trương tổ chức hội nghị tổng kết Quyết định số 742/QĐ-TTg và Quyết định số 188/QĐ-TTg, ngày 12.12.2020, Bộ NNPTNT tổ chức hội nghị Tổng kết chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Quyết định số 188/QĐ-TTg): Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam (Quyết định số 742/QĐ-TTg) với tiêu đề “Hội nghị Hội nghị tổng kết Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 và Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 188/QĐ-TTg và 742/QĐ-TTg”.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre: Giảm mạnh tình trạng khai thác thủy sản trái phép

Kỳ Quan |

Cùng với cả nước thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác thủy sản (KTTS) bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), tỉnh Bến Tre đã thực hiện quyết liệt và đạt kết quả khả quan góp phần cùng cả nước khắc phục thẻ vàng của EC về thủy sản.

Xuất khẩu thủy sản bật tăng trong tháng cuối cùng năm 2020

Vũ Long |

Từ 4 tháng nay, xuất khẩu thủy sản liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số và dự báo mang về gần 8,6 tỉ USD trong năm 2020.

Xuất khẩu thủy sản tăng tốc bất chấp COVID-19

NHẬT HỒ |

Bất chất tác động bởi đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp ở ĐBSCL đẩy mạnh chế biến các sản phẩm thủy sản có giá trị cao nhằm tăng cường xuất khẩu vào nhiều thị trường trên thế giới. Xuất khẩu thủy sản đang có tín hiệu khởi sắc, cơ hội cho các doanh nghiệp tăng tốc về đích trong những tháng cuối năm.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bến Tre: Giảm mạnh tình trạng khai thác thủy sản trái phép

Kỳ Quan |

Cùng với cả nước thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác thủy sản (KTTS) bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), tỉnh Bến Tre đã thực hiện quyết liệt và đạt kết quả khả quan góp phần cùng cả nước khắc phục thẻ vàng của EC về thủy sản.

Xuất khẩu thủy sản bật tăng trong tháng cuối cùng năm 2020

Vũ Long |

Từ 4 tháng nay, xuất khẩu thủy sản liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số và dự báo mang về gần 8,6 tỉ USD trong năm 2020.

Xuất khẩu thủy sản tăng tốc bất chấp COVID-19

NHẬT HỒ |

Bất chất tác động bởi đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp ở ĐBSCL đẩy mạnh chế biến các sản phẩm thủy sản có giá trị cao nhằm tăng cường xuất khẩu vào nhiều thị trường trên thế giới. Xuất khẩu thủy sản đang có tín hiệu khởi sắc, cơ hội cho các doanh nghiệp tăng tốc về đích trong những tháng cuối năm.