Bão số 4 suy yếu, nhiều chuyến bay vẫn bị hủy

PV |

Cơn bão số 4 (tên quốc tế là Bebinca) được dự báo là cơn bão rất mạnh, ảnh hưởng trên diện rộng tới các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc nhưng tới sáng nay cơn bão này đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Mặc dù vậy...

Cập nhật thông tin lúc 9 giờ sáng nay, hãng hàng không Vietjet cho biết: Để đảm bảo an toàn cho hành khách, Vietjet ngừng khai thác chuyến bay VJ723/722 (chặng Hải Phòng – Đà Nẵng – Hải Phòng) ngày 17.8.2018, trước đó Vietjet cũng đã có thông báo ngừng khai thác một số chuyến bay trong tối ngày 16.8 và chuyến bay VJ925 (chặng Incheon – Hải Phòng) ngày 17.8.2018. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng điều chỉnh thời gian khởi hành đối với 2 chuyến bay từ các điểm TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hoá. Nhiều chuyến bay bị chậm từ 3 – 4 tiếng so với dự định, ví dụ như chuyến bay BL486 thay đổi giờ khởi hành từ 06 giờ 20 phút sang 09 giờ 25 phút cùng ngày; chuyến BL487 từ 08 giờ 55 phút đổi sang 12 giờ 00 mới có thể cất cánh.

Trong khi đó, nguồn tin từ Vietnam Airline cho biết hãng này không khai thác 2 chuyến bay mang số hiệu VN1180/1181 từ  TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng. Đồng thời, các chuyến bay từ các điểm TP. Hồ Chí Minh – Vinh cũng bị thay đổi giờ khởi hành, cụ thể: chuyến VN1262 đổi giờ khai thác từ 6 giờ 30 phút thành 14 giờ 40 phút; chuyến VN1263 đổi từ 9 giờ 00 sang  17 giờ 00.

Các hãng hàng không cũng cho biết đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS và tổng đài ‎‎‎‎‎ đồng thời lưu ý hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website của hãng. Tại đây, hành khách kiểm tra được “code” vé, tra cứu đầy đủ và chính xác về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại.  

PV
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật tin bão số 4 lúc 9h ngày 17.8: Cảnh báo sạt lở đất tại Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Thảo Anh |

Bão số 4 Bebinca sau khi vào đất liền tỉnh Thanh Hóa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên hoàn lưu của bão sẽ tiếp tục gây mưa to, gió lớn tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca sáng 17.8: Cảnh báo mưa lớn, ngập úng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ

LT - TAN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Nghệ An, bão số 4 Bebinca đã suy yếu dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ 16.8 đến ngày 18.8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Ngập úng nhiều khả năng xảy ra tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại Chương Mỹ (Hà Nội).

Ứng phó bão số 4, thủ phủ nhãn lồng huy động 24 tổ hợp máy bơm cứu nhãn

Trường Hùng |

Trước diễn biến của cơn bão số 4, để đảm bảo an toàn cho cây nhãn lồng xã Hồng Nam (Hưng Yên) đã huy động 24 tổ hợp máy bơm để ứng phó với bão.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cập nhật tin bão số 4 lúc 9h ngày 17.8: Cảnh báo sạt lở đất tại Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Thảo Anh |

Bão số 4 Bebinca sau khi vào đất liền tỉnh Thanh Hóa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên hoàn lưu của bão sẽ tiếp tục gây mưa to, gió lớn tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca sáng 17.8: Cảnh báo mưa lớn, ngập úng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ

LT - TAN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Nghệ An, bão số 4 Bebinca đã suy yếu dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ 16.8 đến ngày 18.8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Ngập úng nhiều khả năng xảy ra tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại Chương Mỹ (Hà Nội).

Ứng phó bão số 4, thủ phủ nhãn lồng huy động 24 tổ hợp máy bơm cứu nhãn

Trường Hùng |

Trước diễn biến của cơn bão số 4, để đảm bảo an toàn cho cây nhãn lồng xã Hồng Nam (Hưng Yên) đã huy động 24 tổ hợp máy bơm để ứng phó với bão.