Bảo kê sai phạm, thất thoát tiền tỉ: Bí mật bên trong những dự án đắp chiếu

Nhóm PV |

Thời gian qua, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước vô cùng quyết liệt và bước đầu đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng vặt vẫn âm ỉ diễn ra. Một bộ phận cán bộ tại địa phương hình thành “văn hóa phong bì”, vì đồng tiền sẵn sàng bảo kê cho các hành vi trái luật, gây bức xúc cho người dân, thất thoát tài sản Nhà nước. Phóng viên Báo Lao Động đã có nhiều tháng xâm nhập vào “thế giới ngầm” cho thuê mặt bằng tại Thủ đô.

Tại Hà Nội, hàng trăm dự án đắp chiếu, các khu đất công, đất nông nghiệp đang được các đối tượng cho thuê trái phép, thu lời hàng tỉ đồng mỗi năm. Có hay không tình trạng hối lộ, nhận hối lộ và bảo kê cho các hành vi trái luật? Đến bao giờ những dự án phủ bụi được đưa vào khai thác nộp ngân sách, để nguồn thu này không chảy vào túi một số cá nhân?

Bí mật bên trong tòa nhà án ngữ trên "đất vàng" Thủ đô

Nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy, dự án Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp V.I.C Tower từ lâu đã trở thành một khối bêtông nham nhở khổng lồ án ngữ trên khu đất vàng.

Khác với vẻ hoang tàn bên ngoài, sau lớp rào tôn của công trình, các hoạt động từ trông giữ xe, kho hàng, xưởng sản xuất thậm chí phòng cho công nhân thuê ở hằng ngày… diễn ra rầm rộ.

Theo quy định hiện hành, để kinh doanh bãi đỗ xe, cho thuê kho bãi cá nhân, tổ chức cần đáp ứng nhiều điều kiện.

Trong đó, việc vận hành và quản lý bãi gửi xe yêu cầu phải đảm bảo về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường... Nếu cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh với quy mô lớn, kết hợp với các dịch vụ khác như: cho thuê xe, bảo trì, bảo dưỡng xe... thì cần phải đăng ký kinh doanh.

Việc cho thuê kho, bãi cũng cần rất nhiều điều kiện để đảm bảo an toàn như lắp đặt hệ thống điện chống set, chống tĩnh điện, có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình...

Tuy nhiên theo những người kinh doanh tại đây, vì tòa nhà bỏ hoang nhiều năm nên để có điện, nước sử dụng, họ đã tự ý "kéo chui", lắp đặt vô cùng sơ sài.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tầng hầm của tòa nhà được sử dụng làm bãi đỗ xe, tầng 1 và tầng làm tiệm sửa xe và kho bãi, phòng trọ cho thuê.

Đáng nói, bất chấp nguy cơ mất an toàn, cháy nổ có thể xảy ra, nhiều người vẫn lựa chọn gửi xe, thuê kho, thậm chí ở trọ tại đây để hưởng mức giá rẻ.

Chia sẻ với PV Lao Động, một người thuê mặt bằng tại đây ước tính 1 tháng người đứng ra cho thuê tòa nhà này có thể thu về số tiền lên tới 200 triệu. Khi PV thắc mắc về số tiền trên, người này lý giải:

"Tầng hầm cho cả gần 100 xe ôtô để, rồi cả xe máy. Ở đây bãi trước, bãi sau, có mấy bãi. Quanh khu này, rất nhiều dự án bỏ hoang đang được cho thuê. Nếu có nhu cầu tôi sẽ giới thiệu" - người này nói.

Cũng theo người này, nhờ chủ của khu đất “bôi trơn” rất tốt, dù đã hoạt động nhiều tháng trong vùng đất cấm, chỉ cần chi từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi tháng, các hoạt động ở đây có thể diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà không bị ai “sờ gáy”:

"Tòa nhà này vẫn thuê được vài năm nữa, công trường bị dừng lại cả hơn 10 năm nay rồi. Bình thường chỗ này không cho thuê, cho thuê thì chắc là do “bôi trơn” vào thôi. Nói chung phường có đến kiểm tra, nhưng đến thì đưa 500.000 đồng, 300.000 đồng là xong" - người này nói.

Chủ mặt bằng tiết lộ phương thức "né" kiểm tra

Sau nhiều lần liên hệ dưới danh nghĩa có nhu cầu thuê kho bãi, chúng tôi được kết nối đến Hồng, được giới thiệu là người có quyền cho thuê tại công trình bỏ hoang thuộc quận Cầu Giấy.

Với giá từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng/m2 tuỳ tầng trong thời hạn 3 năm, người thuê có thể thoải mái sử dụng diện tích đất mình trả tiền, kể cả hàng buôn lậu từ Trung Quốc.

Hồng cho biết, tòa nhà này được cho thuê 3 tầng và có kế hoạch cho thuê thêm tầng 4 nếu người thuê có nhu cầu. Nhiều kiốt đã sẵn sàng, chỉ cần khách hàng có nhu cầu có thể chuyển vào bất cứ khi nào.

Chứng minh sự uy tín cho hoạt động bảo kê và cho thuê bên trong dự án bỏ hoang, Hồng cho chúng tôi tham quan bên trong diện tích mà mình sử dụng để làm văn phòng. Theo ghi nhận, văn phòng này treo bảng biển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hồng Minh.

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này có mã số thuế 0109313427, do Chi cục Thuế quận Cầu Giấy quản lý. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Ngọc Hồng. Trụ sở chính tại số 40, ngõ 38 phố Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Công ty này có ngành nghề kinh doanh chính liên quan đến bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh... không phải kinh doanh bãi đỗ xe, thuê kho bãi.

"130.000 đồng/m2 dưới tầng 1, trên tầng 2 thì 100.000 đồng/m2. Thời hạn hợp đồng là 3 năm. Nếu em có thiện cảm thuê ở tầng trên anh sẽ sắm cẩu cho em. Cẩu thì cẩu tay thôi chứ không phải cẩu hàng.

Dưới này người ta buôn bán cái ghế trẻ con, ghế ngồi chống gù lưng… người ta cũng buôn bán hàng Trung Quốc cả. Và anh nói thật, anh cũng buôn bán hàng Trung Quốc cả" - Hồng nói.

Thắc mắc về tính pháp lý của việc sử dụng mặt bằng, người này khẳng định mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng nhờ quan hệ. Thậm chí chuyện thuê nhà còn có hợp đồng thuê soạn thảo chuyên nghiệp, rõ ràng.

"Ví dụ như đất của em ở đây em muốn được cho thuê hay không là việc của em. Ví dụ như phường người ta chỉ quản lý hàng lậu, thế thôi.

Thường thường phường sẽ không phải kiểm tra đâu. Anh nói thẳng luôn ở đây mọi người nói mỗi tháng 500.000 đồng hay 1 triệu đồng, tùy theo ông to hay ông bé. Mỗi nhà ở đây là chi như vậy, có giá chung rồi" - người này cho biết.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi tội danh vụ sai phạm giao đất vàng Trường Chính trị Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công an đã thay đổi tội danh các bị can trong vụ giao đất vàng Trường Chính trị Khánh Hòa từ “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” sang “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời khởi tố thêm 4 bị can mới.

Vành đai 4 vùng thủ đô biến hàng nghìn ha thành đất vàng, đất bạc

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội, việc làm đường Vành đai 4 vùng thủ đô sẽ biến hàng nghìn ha đất thành đất vàng, đất bạc, khu đô thị, khu công nghiệp. Đại biểu cũng đề nghị cần thu phí 30 năm với hai dự án này, thay vì 21 năm như tờ trình của Chính phủ.

Người dân ở khu "đất vàng" đường Lê Lợi đợi chờ tháo dỡ rào chắn, thông xe

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Sau hơn 6 năm rào chắn phục vụ thi công một đoạn ngầm tuyến metro số 1, con đường Lê Lợi, quận 1 đang trong giai đoạn hoàn tất. Người dân vẫn từng ngày ngóng tháo dỡ rào chắn, thông xe trở lại với đoạn đường này.

Dấu hỏi bất thường trong việc OCB siết toà nhà ở đất vàng của Tập đoàn FLC

Lan Hương |

Vài ngày qua, giới đầu tư đặc biệt quan tâm khi hình ảnh tảng đá ghi chữ “FLC Group” trước toà nhà FLC Twin Towers đã bị công nhân đục gỡ. Vì sao việc gán nợ toà tháp FLC Twin Towers đã thực hiện từ năm 2020 mà phải 2 năm sau, FLC mới công bố? Làm thế nào Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) bỏ một khoản tiền rất lớn để nhận gán nợ toà tháp mà vẫn che mắt được cổ đông trong 2 năm? Liệu hành vi lách luật “tinh vi” nào đã được áp dụng?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Thay đổi tội danh vụ sai phạm giao đất vàng Trường Chính trị Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công an đã thay đổi tội danh các bị can trong vụ giao đất vàng Trường Chính trị Khánh Hòa từ “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” sang “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời khởi tố thêm 4 bị can mới.

Vành đai 4 vùng thủ đô biến hàng nghìn ha thành đất vàng, đất bạc

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội, việc làm đường Vành đai 4 vùng thủ đô sẽ biến hàng nghìn ha đất thành đất vàng, đất bạc, khu đô thị, khu công nghiệp. Đại biểu cũng đề nghị cần thu phí 30 năm với hai dự án này, thay vì 21 năm như tờ trình của Chính phủ.

Người dân ở khu "đất vàng" đường Lê Lợi đợi chờ tháo dỡ rào chắn, thông xe

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Sau hơn 6 năm rào chắn phục vụ thi công một đoạn ngầm tuyến metro số 1, con đường Lê Lợi, quận 1 đang trong giai đoạn hoàn tất. Người dân vẫn từng ngày ngóng tháo dỡ rào chắn, thông xe trở lại với đoạn đường này.

Dấu hỏi bất thường trong việc OCB siết toà nhà ở đất vàng của Tập đoàn FLC

Lan Hương |

Vài ngày qua, giới đầu tư đặc biệt quan tâm khi hình ảnh tảng đá ghi chữ “FLC Group” trước toà nhà FLC Twin Towers đã bị công nhân đục gỡ. Vì sao việc gán nợ toà tháp FLC Twin Towers đã thực hiện từ năm 2020 mà phải 2 năm sau, FLC mới công bố? Làm thế nào Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) bỏ một khoản tiền rất lớn để nhận gán nợ toà tháp mà vẫn che mắt được cổ đông trong 2 năm? Liệu hành vi lách luật “tinh vi” nào đã được áp dụng?