Bánh dừa nướng Việt Nam bỗng trở thành món “hot” trên mạng Hàn Quốc

Mi Vân |

Bánh dừa nướng đang trở thành món ăn vặt “hot hit” trên cộng đồng mạng Instagram của Hàn Quốc.

Bánh dừa là món ăn quen thuộc ở một số tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng. Bánh dừa có màu nâu, giòn và có hương dừa thơm nhẹ.

Những từ khoá bằng tiếng Hàn trên Instagram của người Hàn như 베트남코코넛과자 (đồ ngọt từ dừa của Việt Nam) hoặc 과자 (dừa nướng) đang trở nên phổ biến.

Trên Naver - trang blog phổ biến ở Hàn xuất hiện các review chi tiết về hương vị, giá cả, nơi mua bánh dừa nướng tại Hàn.

Ảnh chụp món bánh dừa nướng trên trang mạng xã hội của Hàn Quốc. Ảnh TL
Ảnh chụp món bánh dừa nướng trên trang mạng xã hội của Hàn Quốc. Ảnh TL
Tài khoản ssong_madam review khá kỹ về món quà này khi cô mua chúng về trong chuyến du lịch ở Việt Nam:

"Đây là bánh dừa mà tôi mua trong chuyến du lịch ở Đà Nẵng (Việt Nam). Đây là một trong những món mà bạn nhất định phải mua thử khi đến đây.

Trong mỗi hộp bánh có khoảng 20 chiếc. Tôi không thích ăn các món từ dừa lắm, nhưng không hiểu sao, tôi thấy những chiếc bánh này thật sự rất ngon. Giòn và rất rất giòn.

Trẻ em cũng có thể ăn những chiếc bánh này một cách dễ dàng. Bạn có thể ăn bánh cùng với một ly cà phê. Món này được bán rất phổ biến ở đây nên bạn có thể mua được nó một cách dễ dàng".

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thu lượng lớn thịt lợn, bánh trung thu bao bì in chữ Trung Quốc

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Sáng nay 26.8, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại kho của nhà xe Sao Việt chạy tuyến Lào Cai - Hà Nội, địa chỉ ở số 789 đường Giải Phóng, Hà Nội.

Ăn phải loại bánh Trung thu này, vô cùng nguy hại cho sức khỏe

Hương Giang |

Trung thu càng tới gần, nguy cơ người tiêu dùng gặp phải các vấn đề sức khỏe do sử dụng bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng càng gia tăng.

Cận cảnh cặp bánh trung thu to nhất Việt Nam, nặng 3 tạ chục người khiêng

Sơn Tùng |

Cặp bánh trung thu to nhất Việt Nam có tổng khối lượng 3 tạ vừa được vinh danh sáng 24.8 tại tượng đài Lý Thái Tổ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Thu lượng lớn thịt lợn, bánh trung thu bao bì in chữ Trung Quốc

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Sáng nay 26.8, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại kho của nhà xe Sao Việt chạy tuyến Lào Cai - Hà Nội, địa chỉ ở số 789 đường Giải Phóng, Hà Nội.

Ăn phải loại bánh Trung thu này, vô cùng nguy hại cho sức khỏe

Hương Giang |

Trung thu càng tới gần, nguy cơ người tiêu dùng gặp phải các vấn đề sức khỏe do sử dụng bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng càng gia tăng.

Cận cảnh cặp bánh trung thu to nhất Việt Nam, nặng 3 tạ chục người khiêng

Sơn Tùng |

Cặp bánh trung thu to nhất Việt Nam có tổng khối lượng 3 tạ vừa được vinh danh sáng 24.8 tại tượng đài Lý Thái Tổ.