Bán hóa chất bảo vệ thực vật kém chất lượng lừa người dân vùng cao

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, tịch thu số lượng lớn hóa chất bảo vệ thực vật, tân dược... trôi nổi, kém chất lượng.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Đội Quản lý thị trường số 6 đã nhiều lần kiểm tra tại các phiên chợ của huyện Mèo Vạc và chợ Lũng Phìn (Đồng Văn), đã phát hiện và thu giữ 200kg thuốc bảo vệ thực vật cả dạng bột và nước; 31kg thuốc tân dược; 11kg men rượu; 55 khẩu súng đồ chơi trẻ em...

Qua xác minh tất cả tang vật tịch thu đều không rõ nguồn gốc và được một số người dân bán chui lủi nhằm che mắt các lực lượng chức năng.

Trước đó, sáng ngày 15.11, Đoàn công tác của Cục Quản lý thị trường cùng đội Quản lý thị trường số 6 đã tiến hành giám sát, kiểm tra tại phiên chợ thị trấn huyện Đồng Văn và tiến hành tịch thu 8kg thuốc tân dược; 55kg thuốc bảo vệ thực vật; 11kg sản phẩm chân gà; 4kg men rượu.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, một số cá nhân lợi dụng nhận thức còn hạn chế của người dân đồng bào dân tộc thiểu số, đã trà trộn hàng hoá không rõ nguồn gốc, kém chất lượng để kinh doanh tại các phiên chợ vùng cao.

Hoạt động này đã được lực lượng chức năng phát hiện xử lý nhiều lần nhưng vẫn tái diễn.

Hóa chất bảo vệ thực vật và hàng hóa vi phạm bị thu giữ. Ảnh: QLTT
Hóa chất bảo vệ thực vật và hàng hóa vi phạm bị thu giữ. Ảnh: QLTT

Để giảm thiểu các vụ vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 6 liên tục tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng hiểu và xem xét lựa hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ để mua đúng hàng có chất lượng, đồng thời bảo vệ được sức khoẻ của bản thân và cộng đồng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Trên 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu mỗi năm: Có kiểm soát được chất lượng?

Phong Nguyễn |

Việt Nam không xuất khẩu các thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong khi phải nhập khẩu tới 100.000-120.000 tấn thuốc BVTV mỗi năm. Thống kê cho thấy, có tới 70-80% lượng hóa chất, thuốc BVTV sử dụng trong nước đều là hàng NK, trong đó chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều đáng nói là có kiểm soát được chất lượng thuốc BVTV nhập về?

Thu giữ 109kg và gần 21 lít hóa chất bảo vệ thực vật nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa bắt giữ vụ buôn lậu 109kg thuốc bảo vệ thực vật dạng bột và 20,84 lít dạng lỏng nhập lậu.

Bắt giữ hơn 5.000 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ xuất xứ

QUÁCH DU |

Tiến hành kiểm tra 2 chiếc xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hơn 5.000 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ xuất xứ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trên 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu mỗi năm: Có kiểm soát được chất lượng?

Phong Nguyễn |

Việt Nam không xuất khẩu các thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong khi phải nhập khẩu tới 100.000-120.000 tấn thuốc BVTV mỗi năm. Thống kê cho thấy, có tới 70-80% lượng hóa chất, thuốc BVTV sử dụng trong nước đều là hàng NK, trong đó chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều đáng nói là có kiểm soát được chất lượng thuốc BVTV nhập về?

Thu giữ 109kg và gần 21 lít hóa chất bảo vệ thực vật nhập lậu

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa bắt giữ vụ buôn lậu 109kg thuốc bảo vệ thực vật dạng bột và 20,84 lít dạng lỏng nhập lậu.

Bắt giữ hơn 5.000 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ xuất xứ

QUÁCH DU |

Tiến hành kiểm tra 2 chiếc xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hơn 5.000 lọ thuốc bảo vệ thực vật không rõ xuất xứ.