Trao đổi với báo Lao Động, chị Thanh Hương - một người kinh doanh hàng xách tay từ Nhật trên mạng tại Hà Nội - cho rằng, đề xuất của Bộ Tài chính về tính thuế với các giao dịch từ 1 triệu đồng trở lên cho một sản phẩm có phần tận thu và gây khó cho giới kinh doanh qua mạng.
“Với đề xuất tính thuế cho một sản phẩm hàng hóa có giá trị từ 1 triệu đồng/lần trở lên hoặc một sản phẩm hàng hóa dưới 1 triệu đồng mà tần suất giao dịch từ 2 lần/ngày, gần như 100% giao dịch qua mạng đều bị tính thuế, cả thuế VAT lẫn TNCN. Tôi cung cấp hàng tiêu dùng với giá vừa phải thì không có nhiều sản phẩm giá trên 1 triệu đồng nhưng cùng một sản phẩm giá trị thấp việc giao dịch vài lần, thậm chí vài chục lần trong ngày là bình thường nên với đề xuất này, kiểu gì chúng tôi cũng phải chịu thuế”, chị Hương nhận định.
Còn anh Tuấn Anh, một người chuyên cung cấp đồng hồ online cho biết, đã được cơ quan thuế ở Hà Nội gọi điện “hỏi thăm” và cũng đã làm một số thủ tục kê khai thuế. Tuy nhiên, anh này cho rằng. với đề xuất trên, anh sẽ phải tính cách để “né thuế” và sẽ không thiếu cách lách để giảm doanh số tính thuế như giao dịch tiền mặt, “chuyển tiền cho người thân”…
Liên quan tới đề xuất này, ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) cho rằng, việc quản lý thu thuế đối với các cá nhân bán hàng qua mạng phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tế. Tuy nhiên, cái khó nằm ở việc triển khai.
Theo ông Hải, Bộ Tài chính cần nghiên cứu để đưa ra chính sách rõ ràng, chặt chẽ nhưng hợp lý để tránh tạo khe hở, ngăn chặn tình trạng cán bộ thuế nhũng nhiễu cũng như tạo môi trường kinh doanh bình đẳng. “Chính sách không rõ ràng sẽ tạo ra môi trường kinh doanh bất bình đẳng và người làm ăn đàng hoàng thì thua thiệt”, ông Hải nhận định.
Theo một chuyên gia kinh tế khác, những người làm ăn chân chính “không muốn làm sai và sẵn sàng tuân thủ quy định” nhưng chính sách phải minh bạch, chế tài đầy đủ để tránh tình trạng “hô nhiều làm chẳng bao nhiêu”. Chuyên gia này đề nghị cơ quan thuế cần nghiên cứu công nghệ và thông lệ thế giới để đưa ra chính sách và biện pháp hiệu quả.
Ngày 6.11, Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi trong đó có 2 nội dung đáng chú ý về thu thuế giao dịch qua mạng và trao quyền điều tra thuế cho cơ quan thuế.