Bán giá sai, một cửa hàng Bách Hoá Xanh bị lập biên bản

Phương Duy |

Chiều 18.7, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng vừa lập biên bản đối với cửa hàng Bách Hoá Xanh (Sóc Trăng) về hành vi bán hàng cao hơn so với giá niêm yết.

Cục trưởng Cục QLTT Sóc Trăng Nguyễn Hùng Em cũng xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi bán không đúng giá niêm yết đối với một cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP. Sóc Trăng.

Lực lượng quản lý thị trường ở Sóc Trăng kiểm tra, lập biên bản cửa hàng Bách Hoá Xanh. Ảnh: QLTT Sóc Trăng

Cụ thể: Sản phẩm cháo tươi thịt thăn, niêm yết 13.500 đồng/gói, bán ra 14.600 đồng/gói; sản phẩm cháo yến vị thịt bằm, niêm yết 9.800 đồng/gói, bán ra 10.300 đồng/gói; sản phẩm cháo tươi gà cà rốt, niêm yết 19.000 đồng/gói, bán ra 19.600 đồng/gói; sản phẩm cháo tươi lươn đậu xanh, niêm yết 22.500 đồng/gói, bán ra 24.000 đồng/gói; sản phẩm cháo tươi rau củ thập cẩm, niêm yết 14.500 đồng/gói, bán ra 20.000 đồng/gói.

Các món cháo tươi bán cao hơn giá niêm yết, nhưng đại diện Bách Hóa Xanh cho rằng có sai sót do không thay giá tại cửa hàng Bách Hóa Xanh ở số 481 Trần Hưng Đạo (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) chứ không phải cố ý bán giá cao. Ảnh: QLTT Sóc Trăng

Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính vụ việc, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Đại diện Bách Hóa Xanh cho rằng có sai sót không thay giá tại cửa hàng Bách Hóa Xanh ở số 481 Trần Hưng Đạo (TP Sóc Trăng), chứ không phải do cửa hàng cố ý bán cao hơn so với giá niêm yết.

Trước đó, nhằm ngăn chặn, tiếp nhận phản ánh về hành vi gom hàng, nâng giá, trục lợi từ đại dịch COVID-19, Cục QLTT Sóc Trăng đã công bố số điện thoại của Cục trưởng QLTT và các Đội trưởng đội QLTT để người dân kịp thời phản ánh tình trạng nâng giá, đội giá quá quy định.

Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

Trước khi giãn cách ở Bình Dương: Người khệ nệ hàng, người về tay không

ĐÌNH TRỌNG |

Trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch theo chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, người dân và người lao động Bình Dương tất bật mua sắm hàng hóa thiết yếu.

TPHCM mở lại một số chợ truyền thống, bà con tiểu thương phấn khởi vô cùng

Cường Ngô |

Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đã có những thời điểm người dân bức xúc vì hàng hóa cung ứng không kịp do các chợ đầu mối dừng hoạt động. Chính vì vậy, ngay trong sáng nay, ở TPHCM đã cho mở lại một số chợ truyền thống, bà con tiểu thương vô cùng phấn khởi.

Bách Hoá Xanh nói gì khi bị "tố" tăng giá để kiếm lời trong lúc dịch bệnh?

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Việc Bách Hoá Xanh tăng giá một số mặt hàng đã bị nhiều người phản ánh việc kiếm lời trong giai đoạn dịch bệnh. Đại diện đơn vị này đã lên tiếng giải thích, còn cơ quan quản lý cho biết sẽ xác minh rõ ràng sự việc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Trước khi giãn cách ở Bình Dương: Người khệ nệ hàng, người về tay không

ĐÌNH TRỌNG |

Trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch theo chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, người dân và người lao động Bình Dương tất bật mua sắm hàng hóa thiết yếu.

TPHCM mở lại một số chợ truyền thống, bà con tiểu thương phấn khởi vô cùng

Cường Ngô |

Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đã có những thời điểm người dân bức xúc vì hàng hóa cung ứng không kịp do các chợ đầu mối dừng hoạt động. Chính vì vậy, ngay trong sáng nay, ở TPHCM đã cho mở lại một số chợ truyền thống, bà con tiểu thương vô cùng phấn khởi.

Bách Hoá Xanh nói gì khi bị "tố" tăng giá để kiếm lời trong lúc dịch bệnh?

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Việc Bách Hoá Xanh tăng giá một số mặt hàng đã bị nhiều người phản ánh việc kiếm lời trong giai đoạn dịch bệnh. Đại diện đơn vị này đã lên tiếng giải thích, còn cơ quan quản lý cho biết sẽ xác minh rõ ràng sự việc.