Bạc Liêu: Thu hồi dự án bệnh viện 4.500 tỉ "xí phần" rồi... để đó

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức ban hành Quyết định thu hồi đất của dự án Bệnh viện nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông do Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Đông làm chủ đầu tư. Đây là dự án 4.500 tỉ quy mô 800 giường bệnh được cho là "khủng" nhất tỉnh Bạc Liêu thời điểm năm 2012. Tuy nhiên, từ khi được chấp nhận đầu tư đến nay, gần như dự án chẳng khởi động gì.

Quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu nêu rõ thu hồi trên 94.885,2 m2 đất của Cty Cổ phần Quốc tế Phương Đông và giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý tại Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Chỉ có một số hạng mục được đầu tư của dự án Bệnh viện ngàn tỉ. Ảnh: Nhật Hồ
Chỉ có một số hạng mục được đầu tư của dự án Bệnh viện ngàn tỉ. Ảnh: Nhật Hồ

Lý do thu hồi: Thu hồi đối với dự án chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo quy định tại khoản 14, Điều 1, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ và khoản 1, Điều 3, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18.12.2020 của Chính phủ. Quá trình thu hồi, không xem xét bồi thường tài sản gắn liền với đất; không được trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Chỉ có một vài hạng mục được đầu tư của dự án Bệnh viện nghỉ dưỡng Quốc tế 4.500 tỉ
Chỉ có một vài hạng mục được đầu tư của dự án Bệnh viện nghỉ dưỡng Quốc tế 4.500 tỉ

Đối với đất san lấp, hàng rào, chốt bảo vệ: Đề nghị Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Đông khẩn trương xử lý, tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho nhà nước sau 15 ngày từ ngày triển khai quyết định.

Quyết định của UBND tỉnh cũng đề nghị Cục Thuế xem xét truy thu tiền thuê đất, chậm đưa đất vào sử dụng...

Dự án Bệnh viện Đa khoa du lịch - nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 18.1.2012, do Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Đông làm chủ đầu tư với quy mô 800 giường bệnh, gồm 500 giường điều trị nội trú và 300 giường nghỉ dưỡng, có tổng mức đầu tư là 4.500 tỉ đồng.

Công trình đang thi công nhưng chẳng thi công gì. Ảnh: Nhật Hồ
Công trình đang thi công nhưng chưa thi công gì. Ảnh: Nhật Hồ

Tuy nhiên, theo thông tin được công bố, Dự án Bệnh viện đa khoa Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông đã được Công ty Cổ phần quốc tế Phương Đông chuyển nhượng 98% giá trị dự án cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cửu Long 39 tại bản hợp đồng hợp tác đầu tư số 05/2020/HĐ HTĐT/PDI-CL39 ngày 22.6.2020.

Từ ngày được cấp chứng nhận đầu tư đến nay, dự án vẫn chưa san lấp mặt bằng hoàn chỉnh, chỉ có hàng rào, chốt bảo vệ và một số hạng mục nhỏ, lẻ....

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Đóng cửa chợ đêm, vũ trường, karaoke để phòng, chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện từ hôm nay 3.5 đến khi có văn bản chỉ đạo mới.

Bạc Liêu: Chuyện một gia đình có 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhật Hồ |

Một gia đình tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu có đến 6 người là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, có mối quan hệ chị em dâu, con ruột, con dâu, cháu ruột.

Bạc Liêu: Vào quán Karaoke, quán ăn cũng bắt buộc đeo khẩu trang

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dich bệnh COVID-19, ngày 29.4 tỉnh Bạc Liêu chính thức phát hành văn bản đề nghị cán bộ, công chức, viên chức hạn chế ra khỏi tỉnh vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. UBND tỉnh Bạc Liêu cũng quy định nhiều địa điểm, nơi sinh hoạt bắt buộc đeo khẩu trang.

Bạc Liêu: Nuôi “heo đất” trên 198 tỉ đồng, giúp hàng nghìn trẻ đến trường

NHẬT HỒ |

Ngày 27.4, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêutổ chức Đại hội khóa IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) lồng ghép tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam - cùng hơn 250 đại biểu được triệu tập cùng tham dự đại hội.

Đầu năm, Bạc Liêu thu hồi dự án bệnh viện 4.500 tỉ

NHẬT HỒ |

Ngay khi bước vào những ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng sớm giải quyết những vướng mắc sau khi thu hồi dự án bệnh viện có vốn đầu tư lên đến 4.500 tỉ đồng.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bạc Liêu: Đóng cửa chợ đêm, vũ trường, karaoke để phòng, chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện từ hôm nay 3.5 đến khi có văn bản chỉ đạo mới.

Bạc Liêu: Chuyện một gia đình có 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhật Hồ |

Một gia đình tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu có đến 6 người là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, có mối quan hệ chị em dâu, con ruột, con dâu, cháu ruột.

Bạc Liêu: Vào quán Karaoke, quán ăn cũng bắt buộc đeo khẩu trang

NHẬT HỒ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dich bệnh COVID-19, ngày 29.4 tỉnh Bạc Liêu chính thức phát hành văn bản đề nghị cán bộ, công chức, viên chức hạn chế ra khỏi tỉnh vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. UBND tỉnh Bạc Liêu cũng quy định nhiều địa điểm, nơi sinh hoạt bắt buộc đeo khẩu trang.

Bạc Liêu: Nuôi “heo đất” trên 198 tỉ đồng, giúp hàng nghìn trẻ đến trường

NHẬT HỒ |

Ngày 27.4, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêutổ chức Đại hội khóa IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) lồng ghép tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam - cùng hơn 250 đại biểu được triệu tập cùng tham dự đại hội.

Đầu năm, Bạc Liêu thu hồi dự án bệnh viện 4.500 tỉ

NHẬT HỒ |

Ngay khi bước vào những ngày làm việc đầu tiên của năm Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng sớm giải quyết những vướng mắc sau khi thu hồi dự án bệnh viện có vốn đầu tư lên đến 4.500 tỉ đồng.