Bạc Liêu: Thêm một dự án điện gió chính thức khởi động

NHẬT HỒ |

Ngày 3.10, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng nhà đầu tư động thổ xây dựng Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Đây là dự án điện gió thứ 8 được khởi động tại Bạc Liêu.

Dự án Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu có tổng công suất hơn 200 MW, xây dựng diện tích khoảng 6.600 ha nằm trên địa bàn 3 xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

Khu vực xây dựng nhà máy điện gió này được đánh giá là nơi có tiềm năng gió tốt nhất của tỉnh Bạc Liêu, với tốc độ gió trung bình đạt được ở cột đo gió cao 120m là khoảng 6,5m/s, rất phù hợp để phát triển điện gió quy mô lớn.

Chính thức động thổ xây dựng Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 (ảnh Nhật Hồ)
Chính thức động thổ xây dựng Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 (ảnh Nhật Hồ)

Giai đoạn 1 của dự án có công xuất 40 MW, với tổng mức đầu tư trên 1.500 tỉ đồng chính thức động thổ vào ngày 3.10. Dự kiến sẽ đi vào vận hành trước tháng 11.2021. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện gió trung bình khoảng 115 triệu kWh/năm, doanh thu khoảng 270 tỉ đồng/năm, đóng góp vào ngân sách địa phương hàng chục tỉ đồng mỗi năm, đồng thời giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ.

Dự kiến Nhà máy hoàn thành phát điện vào tháng 11.2021 (ảnh Nhật Hồ)
Dự kiến Nhà máy hoàn thành phát điện vào tháng 11.2021 (ảnh Nhật Hồ)

Phát biểu tại lễ động thổ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cảm ơn nhà đầu tư quan tâm đến công tác thu hút đầu tư trong lĩnh vực năng lượng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết, đây là dự án điện gió thứ 8 tại Bạc Liêu chính thức khởi động. Sau dự án này, Bạc Liêu sẽ có thêm nhiều dự án điện gió, điện khí, điện mặt trời…đang gấp rút chuẩn bị các bước đầu tư để sớm khởi công và đi vào hoạt động góp phần giải quyết khó khăn cho năng lượng quốc gia.

Gần đây Bạc Liêu được biết đến là tỉnh khá tốt trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo với số vốn đăng ký đầu tư lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng. Đặc biệt dự án điện khí LNG với số vốn đăng lý lên đến 93.600 tỉ đồng (tương đương 4 tỉ USD).

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu, Cà Mau: Trung thu đến với trẻ em nghèo, khó khăn

NHẬT HỒ |

Tất cả trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Bạc Liêu, Cà Mau đều được tặng quà Trung thu.

Hạt muối, tôm khô, cá kèo Bạc Liêu kéo nhau vào... siêu thị

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên những sản phẩm của người nông dân làm ra như: hạt muối, tôm khô, khô cá khoai, cá kèo… được vào siêu thị. Có được điều này là nhờ vào Chương trình OCOP hỗ trợ.

Hà Tĩnh chấp thuận dự án điện gió hơn 4.600 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Dự án điện gió công suất 120 MW với tổng vốn đầu tư hơn 4.687 tỉ đồng vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngày sân khấu Việt Nam trên đất Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam gắn với 101 năm ngày ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” được Bạc Liêu tổ chức trang trọng. Các thế hệ sân khấu cải lương trên đất Bạc Liêu được tiếp nối phát triển.

Gia Lai: Điện gió sẽ tạo điểm đến du lịch hấp dẫn

THANH TUẤN |

Điện gió là nguồn năng lượng sạch vừa tạo khung cảnh hấp dẫn để thu hút khách du lịch.

Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu bán sách “lậu”?

NHẬT HỒ |

Không những liên tiếp phát hành công văn đề nghị các trường mua sách mà số sách do Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu cung cấp còn có cả sách được in không đúng quy cách, quy chuẩn.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Bạc Liêu, Cà Mau: Trung thu đến với trẻ em nghèo, khó khăn

NHẬT HỒ |

Tất cả trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Bạc Liêu, Cà Mau đều được tặng quà Trung thu.

Hạt muối, tôm khô, cá kèo Bạc Liêu kéo nhau vào... siêu thị

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên những sản phẩm của người nông dân làm ra như: hạt muối, tôm khô, khô cá khoai, cá kèo… được vào siêu thị. Có được điều này là nhờ vào Chương trình OCOP hỗ trợ.

Hà Tĩnh chấp thuận dự án điện gió hơn 4.600 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Dự án điện gió công suất 120 MW với tổng vốn đầu tư hơn 4.687 tỉ đồng vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngày sân khấu Việt Nam trên đất Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam gắn với 101 năm ngày ra đời bản “Dạ cổ hoài lang” được Bạc Liêu tổ chức trang trọng. Các thế hệ sân khấu cải lương trên đất Bạc Liêu được tiếp nối phát triển.

Gia Lai: Điện gió sẽ tạo điểm đến du lịch hấp dẫn

THANH TUẤN |

Điện gió là nguồn năng lượng sạch vừa tạo khung cảnh hấp dẫn để thu hút khách du lịch.

Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu bán sách “lậu”?

NHẬT HỒ |

Không những liên tiếp phát hành công văn đề nghị các trường mua sách mà số sách do Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu cung cấp còn có cả sách được in không đúng quy cách, quy chuẩn.