Bạc Liêu: Thả 4,2 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 10.4, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Đồn Biên phòng Gành Hào tổ chức thả 4.2 triệu con tôm giống tại cửa biển Gành Hào.

Việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thường niên của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản, tránh tình trạng đánh bắt tận diệt bằng chất độc, chất nổ, xung điện, cào te dẫn đến tình trạng cạn kiệt nguồn thủy sản ven biển… Đồng thời, từng bước tái tạo nguồn thủy sản có nguy cơ bị đe dọa, tuyệt chủng.

Để chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bạc Liêu vận động và yêu cầu sự quan tâm tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc các quy định về thủy sản, chống khai thác IUU để chung tay cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu, tích cực tham gia bám biển, sản xuất duy trì hoạt động khai thác các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ Quốc.

Số tôm giống được vận động từ các công ty, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh con giống tôm sú trên địa bàn tỉnh đóng góp. Số tôm giống này đều bảo đảm đúng kích cỡ và đã qua kiểm dịch, sinh trưởng tốt khi sống trong môi trường tự nhiên.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Dọa tung ảnh nóng của người tình để tống tiền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau khi quen biết và có mối quan hệ trên mức tình cảm, Đào Quốc Trạng nhắn tin cho người tình đòi 30 triệu đồng nếu không sẽ tung gửi ảnh nóng cho người thân và đăng trên mạng xã hội.

Bạc Liêu: Nhà kho xây dựng trái phép, 7 lần kiểm tra chưa tìm ra chủ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một nhà kho xây dựng trái phép trên phần đất quy hoạch xây trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu và Đội quản lý thị trường số 1. Ngành chức năng đã 7 lần kiểm tra nhưng không biết chủ của nhà kho này là ai.

Bạc Liêu: Có dự án chống ngập, người dân vẫn bì bõm vì triều cường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khoảng một tuần qua, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, khu vực ngập nặng nhất thuộc phường 3, do khu vực này gần với tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.

Bạc Liêu: Hỗ trợ cả tiền... pin micro khi tập cải lương

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dù ngân sách khó khăn, nhưng trong năm 2022, tỉnh Bạc Liêu mạnh dạn “xuống tay” cho sân khấu cải lương gần 6 tỉ đồng. Đáng chú ý ngay cả tiền pin micro, dọn vệ sinh cũng được tỉnh này bao cấp khi tập dợt cải lương.

Bạc Liêu: Xử lý tình trạng tự ý phân lô, tách thửa bán nền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu -  Tỉnh Bạc Liêu có 16 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng lúa, trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản với diện tích gần 64.000m2 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thành 587 thửa đất chuyển nhượng hoặc xây dựng nhà không phép, sai quy hoạch, không đúng với mục đích sử dụng đất…

Bạc Liêu: Sẽ di dời trên 890 hộ dân ra khỏi rừng vào dự án

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 22.3, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ sớm di dời dân ra khỏi rừng, đồng thời đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để người dân về nơi ở mới thuận lợi nhất.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Lý do không nên quy định chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán là để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt.

Bạc Liêu: Dọa tung ảnh nóng của người tình để tống tiền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau khi quen biết và có mối quan hệ trên mức tình cảm, Đào Quốc Trạng nhắn tin cho người tình đòi 30 triệu đồng nếu không sẽ tung gửi ảnh nóng cho người thân và đăng trên mạng xã hội.

Bạc Liêu: Nhà kho xây dựng trái phép, 7 lần kiểm tra chưa tìm ra chủ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một nhà kho xây dựng trái phép trên phần đất quy hoạch xây trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu và Đội quản lý thị trường số 1. Ngành chức năng đã 7 lần kiểm tra nhưng không biết chủ của nhà kho này là ai.

Bạc Liêu: Có dự án chống ngập, người dân vẫn bì bõm vì triều cường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khoảng một tuần qua, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, khu vực ngập nặng nhất thuộc phường 3, do khu vực này gần với tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.

Bạc Liêu: Hỗ trợ cả tiền... pin micro khi tập cải lương

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Dù ngân sách khó khăn, nhưng trong năm 2022, tỉnh Bạc Liêu mạnh dạn “xuống tay” cho sân khấu cải lương gần 6 tỉ đồng. Đáng chú ý ngay cả tiền pin micro, dọn vệ sinh cũng được tỉnh này bao cấp khi tập dợt cải lương.

Bạc Liêu: Xử lý tình trạng tự ý phân lô, tách thửa bán nền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu -  Tỉnh Bạc Liêu có 16 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng lúa, trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản với diện tích gần 64.000m2 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thành 587 thửa đất chuyển nhượng hoặc xây dựng nhà không phép, sai quy hoạch, không đúng với mục đích sử dụng đất…

Bạc Liêu: Sẽ di dời trên 890 hộ dân ra khỏi rừng vào dự án

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 22.3, ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ sớm di dời dân ra khỏi rừng, đồng thời đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để người dân về nơi ở mới thuận lợi nhất.