Đó là báo cáo, đề xuất hướng giải quyết khiếu nại kéo dài của các tiểu thương tại chợ tạm Trần Huỳnh, nằm ngay góc đường đẹp nhất Thành phố Bạc Liêu nhiều năm nay.
Theo đó, UBND Thành phố Bạc Liêu kiến nghị UBND tỉnh cho 97 hộ tiểu thương tại chợ Trần Huỳnh về chợ nông sản thực phẩm, phường 1, Thành phố Bạc Liêu.
Đối với những tiểu thương bán hàng công nghệ thực phẩm, do lượng tồn kho lớn, đã quen với ngành hàng này, nên khi dời về chợ nông sản thực phẩm được phép mua bán ngành hàng công nghệ thực phẩm trong vòng 2 năm.
Như LĐO nhiều lần thông tin, năm 2011, để có mặt bằng xây dựng Chợ nhà lồng (gọi là Chợ A), do Cty Minh Thắng đầu tư, Bạc Liêu cho di dời hàng loạt tiểu thương về chợ tạm Trần Huỳnh (cũng do Cty Minh Thắng đầu tư) tại phường 1. Khi di dời vào chợ tạm, thay vì được xem xét miễn giảm tiền thuê lô, sạp, các tiểu thương phải trả tiền thuê cao hơn nơi bán cũ. Tiểu thương liên tục phản đối.
Đầu năm 2015, Chợ A hoàn thành, giá cho thuê lô, sạp quá cao khiến các tiểu thương bị di dời vào chợ tạm Trần Huỳnh không đủ khả năng quay lại chỗ cũ mua bán (Chợ A) nên bám trụ lại chợ tạm Trần Huỳnh mua bán cho đến nay. Thành phố Bạc Liêu, các ngành đã nhiều lần vận động để đóng giải tán chợ Trần Huỳnh, nhưng các tiểu thương chưa đồng ý.
Liên quan đến việc này, Cty Minh Thắng cũng có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ cho rằng UBND tỉnh Bạc Liêu ép doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư rồi bố trí tiểu thương vào chợ khác. Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý.
Trong khi đó, nhiều tiểu thương cũng liên tiếp khiếu nại, chính quyền lấy chợ giao cho Cty Minh Thắng xây dựng Chợ A rồi định giá quá cao khiến họ không có nơi mua bán.