Bạc Liêu: Phân bón "nắm tay" xăng dầu cùng tăng giá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Nhiều người trồng lúa tại miền Tây đang gặp khó khăn do giá phân bón liên tiếp tăng cao. Tại tỉnh Bạc Liêu, có loại phân DAP đã lên đến trên 1.200.000 đồng/bao.

Ngày 12.5, giá bán lẻ một số loại phân bón tại tỉnh Bạc Liêu có mức rất cao. Cụ thể: DAP Trung Quốc ở mức 1.340.000 đồng/bao (26.800 đồng/kg), DAP nội địa 1.120.000 đồng/bao (22.400 đồng/kg), Kali 975.000 đồng/bao (19.500 đồng/kg), Urea 910.000 đồng/bao (18.200 đồng/kg).

Mặc dù giá rất cao, nhưng dự báo trong những tháng tới, giá phân bón sẽ tiếp tục tăng, nhất là với DAP và Kali. Với DAP, nguồn cung nội địa chưa ổn định, hàng tồn kho giá rẻ đã hết, trong khi nhập khẩu gặp nhiều khó khăn vì nguồn cung hạn chế trên thị trường thế giới.

Đơn vị nhập khẩu phân bón lớn lừ Vinacam, nhận định rằng, giá DAP 64 nhập khẩu sẽ leo lên mức 28 - 30 triệu đồng/tấn trong quý 3 năm nay.

Theo các doanh nghiệp trong ngành phân bón, nguồn cung phân bón nói chung đang khan hiếm do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine.

Năm 2021, Nga xuất khẩu đến 7 triệu tấn ure, chiếm 18% tổng thị phần và nhà cung cấp số một thế giới. Việc Nga bị loại khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) ảnh hưởng nặng nề đến xuất khẩu của Nga trong đó có phân bón. Đáng nói, tại Việt Nam và nhiều nước Châu Á đang chuẩn bị vào vụ mùa sản xuất mới đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng phân bón tăng.

Vinacam một trong những nhà nhập khẩu phân bón hàng đầu Việt Nam dự báo: Thị trường phân bón tháng 4 và quý 2.2022 chịu tác động lớn từ chiến sự Nga - Ukraine. Đối với phân Urea, hầu hết các nhà sản xuất lớn ở khu vực Đông Nam Á đã hết hàng giao tháng 4 kéo dài tới nửa đầu tháng 5.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu - Sóc Trăng: Mới vào mùa mưa đã lo sạt lở

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một đoạn đường vào điểm du lịch Chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) bị sạt lở nghiêm trọng. Địa phương hạn chế xe 4 chỗ trở lên vào khu vực này. Trong khi đó, tại tỉnh Sóc Trăng sạt lở đe dọa trên 400ha cây trái, hoa màu của người dân.

Bạc Liêu: Hút khách du lịch dịp 30 tháng 4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, do được nghỉ lễ 4 ngày liên tục (30.4 – 3.5) nên lượng khách đến tham quan, chiêm bái tại các điểm du lịch, hành hương trên địa bàn tỉnh rất đông. Trong đó, khách là người địa phương chiếm số lượng khá cao.

Bạc Liêu: Lần đầu tiên không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Lần đầu tiên sau gần 2 năm, tỉnh Bạc Liêu không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào.

Bạc Liêu: Mưa trái mùa "thổi bay" gần 10.000 tấn muối chờ thu hoạch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Có đến 764 hộ làm muối tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu rơi vào cảnh trắng tay do mưa trái mùa làm tiêu tan gần 10.000 tấn muối chờ thu hoạch.

Bạc Liêu: Cắt gói thầu khởi công rầm rộ nhưng sau 3 năm chưa động thổ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Nguyễn Văn Thăm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã cắt gói thầu Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn với Công ty TNHH Sa Mạc Xanh - đơn vị trúng gói thầu để xây dựng dự án Nhà máy rác thải tập trung tỉnh Bạc Liêu.

Muối tan thành nước, diêm dân Bạc Liêu lại thêm một mùa “muối đắng”

VĂN SĨ |

Vụ muối năm 2021-2022 được diêm dân Bạc Liêu đánh giá là vụ sản xuất khó khăn nhất trong 10 năm qua, bắt đầu trễ hơn khoảng 1 tháng khiến sản lượng thấp hơn nhiều so với các năm trước. Thế nhưng, khi muối đang kết tinh thì những trận mưa lớn trái mùa đã làm cho muối tan thành nước. Muối tan đồng nghĩa với công sức bà con diêm dân đổ ra hàng tháng trời cũng tan thành bọt nước.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

Bạc Liêu - Sóc Trăng: Mới vào mùa mưa đã lo sạt lở

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Một đoạn đường vào điểm du lịch Chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) bị sạt lở nghiêm trọng. Địa phương hạn chế xe 4 chỗ trở lên vào khu vực này. Trong khi đó, tại tỉnh Sóc Trăng sạt lở đe dọa trên 400ha cây trái, hoa màu của người dân.

Bạc Liêu: Hút khách du lịch dịp 30 tháng 4

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, do được nghỉ lễ 4 ngày liên tục (30.4 – 3.5) nên lượng khách đến tham quan, chiêm bái tại các điểm du lịch, hành hương trên địa bàn tỉnh rất đông. Trong đó, khách là người địa phương chiếm số lượng khá cao.

Bạc Liêu: Lần đầu tiên không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Lần đầu tiên sau gần 2 năm, tỉnh Bạc Liêu không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào.

Bạc Liêu: Mưa trái mùa "thổi bay" gần 10.000 tấn muối chờ thu hoạch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Có đến 764 hộ làm muối tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu rơi vào cảnh trắng tay do mưa trái mùa làm tiêu tan gần 10.000 tấn muối chờ thu hoạch.

Bạc Liêu: Cắt gói thầu khởi công rầm rộ nhưng sau 3 năm chưa động thổ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ông Nguyễn Văn Thăm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã cắt gói thầu Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn với Công ty TNHH Sa Mạc Xanh - đơn vị trúng gói thầu để xây dựng dự án Nhà máy rác thải tập trung tỉnh Bạc Liêu.

Muối tan thành nước, diêm dân Bạc Liêu lại thêm một mùa “muối đắng”

VĂN SĨ |

Vụ muối năm 2021-2022 được diêm dân Bạc Liêu đánh giá là vụ sản xuất khó khăn nhất trong 10 năm qua, bắt đầu trễ hơn khoảng 1 tháng khiến sản lượng thấp hơn nhiều so với các năm trước. Thế nhưng, khi muối đang kết tinh thì những trận mưa lớn trái mùa đã làm cho muối tan thành nước. Muối tan đồng nghĩa với công sức bà con diêm dân đổ ra hàng tháng trời cũng tan thành bọt nước.