Bạc Liêu: Dự trữ 1.200 tấn gạo, đảm bảo đủ cung cấp các loại hàng hóa

NHẬT HỒ |

Trước thông tin từ 0h ngày 1.4 thực hiện cách ly toàn xã hộiđể phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, các công ty lương thực trên địa bàn Bạc Liêu cho biết hiện đang dự trữ trên 1.200 tấn gạo, đủ cung cấp cho nhu cầu của người dân trong tỉnh. Hệ thống các siêu thị đảm bảo đủ nguồn hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm.

Ngày 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân trên các lĩnh vực, địa bàn quản lý. Khuyến cáo người dân không cần thiết mua tích trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm với số lượng lớn, chỉ nên mua với số lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu hằng ngày cho gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hiện tại, tỉnh Bạc Liêu luôn có nguồn lương thực, hàng hóa dự trữ, đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu người dân. Tất cả các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, chợ... trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động bình thường để phục vụ cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, chợ... trên địa bàn thực hiện kế hoạch dự trữ, đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và nhắc nhở người dân thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND đề nghị Cục Quản lý thị trường Bạc Liêu tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá, không niêm yết giá và không bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu, phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các Sở, Ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu vi phạm các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh.

Ông Phan Văn Sáu, Giám đốc Sở Công thương khẳng định: “Hiện tại, Bạc Liêu không thiếu nguồn lương thực, hàng hóa dự trữ… đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu người dân. Tất cả các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, chợ… trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân”.

Về nguồn lương thực, ông Sáu cho biết, các công ty lương thực trên địa bàn đang dự trữ trên 1.200 tấn gạo, đủ cung cấp cho nhu cầu của người dân trong tỉnh. Hệ thống các siêu thị đảm bảo đủ nguồn hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm.

Ông Mai Hoài Thanh, Phó Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Bạc Liêu (Petrolimex Bạc Liêu), cho biết trong 2 ngày qua, sức mua khu vực huyện Phước Long, huyện Hòa Bình tăng gần 200%, ở huyện Hồng Dân sức mua tăng hơn 200%. Trước tình hình người dân đổ xô chen nhau mua xăng tích trữ, đơn vị đã dán thông báo tại các cửa hàng xăng dầu yêu cầu người dân không nên mua xăng tích trữ, đơn vị đảm bảo hàng hóa cung ứng bình thường.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Không lo thiếu thực phẩm dù dịch COVID-19 phức tạp hơn

Khánh Vũ |

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người tiêu dùng khá lo lắng không mua được thực phẩm, nhất là khi Hà Nội và TPHCM đã đóng cửa nhiều tụ điểm công cộng.

Không lo thiếu gạo và thực phẩm

Phong Nguyễn |

Cho đến thời điểm này, nguồn cung gạo, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn dư thừa để xuất khẩu. Điều quan trọng là người dân bình tĩnh, tin tưởng, không để các nguồn tin xấu, độc, sai sự thật kích động, gây tâm lý hoang mang dẫn đến những hành động gây hại cho xã hội và thiệt cho chính bản thân mình.

Hơn 150 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm chay

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 24.3, hơn 150 công nhân Công ty Kỳ Lợi, Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, sau bữa cơm chay tại công ty đã có triệu chứng bị đau bụng, nôn ói, nghi bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Trảng Bom.

Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng thế nào?

nguyễn thảo |

Bạn đọc có email thuhoaix@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi thuê đơn vị gia công sản xuất thực phẩm chức năng và muốn đăng ký nội dung quảng cáo để tăng lượng bán hàng. Xin hỏi quy định về thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo như thế nào?

Bảo quản thực phẩm trong mùa dịch COVID-19 để không rước bệnh vào người

Minh Thảo (Theo Business Insider, Healthline) |

Bảo quản thực phẩm, đặc biệt là trong mùa dịch COVID-19 cần được các bà nội trợ lưu ý để không rước thêm bệnh vào người.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm giữa dịch COVID-19.

Cấp khẩu trang, thực phẩm miễn phí cho người dân trong khu cách ly Cầu Giấy

Phạm Đông - Vương Trần |

Trong những ngày thực hiện việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19, công tác chăm sóc, hỗ trợ người dân trong khu cách ly Cầu Giấy (Hà Nội) được chính quyền địa phương quan tâm, mỗi ngày người dân đều được phục vụ, cấp thực phẩm miễn phí để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt.

Công ty sản xuất thực phẩm gây tiếng ồn trong khu dân cư sẽ di dời

ANH THƯ |

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam bị phản ánh gây ô nhiễm tiếng ồn, xả nước thải bốc mùi nồng nặc ra môi trường, đại diện công ty cho biết đã chuẩn bị địa điểm sản xuất mới và đang thi công xây dựng nhà xưởng.

Công ty thực phẩm bị xử phạt hành chính liên quan đến vấn đề xả thải

ANH THƯ |

Liên quan đến việc các hộ dân trú tại khu nhà TT12- Khu đô thị Văn Phú (phường Phú La, quận Hà Đông) phản ánh Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam xả thải ra môi trường có mùi nồng nặc, UBND quận Hà Đông đã lập đoàn kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính với công ty về vấn đề này.

Những loại thực phẩm kỵ nhau tuyệt đối không được dùng trong bữa ăn

Hải Anh |

Để bữa ăn gia đình vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe thì việc lựa chọn thực phẩm là quan trọng và cần phải để ý một số thực phẩm kỵ nhau.

Không lo thiếu thực phẩm dù dịch COVID-19 phức tạp hơn

Khánh Vũ |

Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người tiêu dùng khá lo lắng không mua được thực phẩm, nhất là khi Hà Nội và TPHCM đã đóng cửa nhiều tụ điểm công cộng.

Không lo thiếu gạo và thực phẩm

Phong Nguyễn |

Cho đến thời điểm này, nguồn cung gạo, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn dư thừa để xuất khẩu. Điều quan trọng là người dân bình tĩnh, tin tưởng, không để các nguồn tin xấu, độc, sai sự thật kích động, gây tâm lý hoang mang dẫn đến những hành động gây hại cho xã hội và thiệt cho chính bản thân mình.

Hơn 150 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm chay

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 24.3, hơn 150 công nhân Công ty Kỳ Lợi, Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, sau bữa cơm chay tại công ty đã có triệu chứng bị đau bụng, nôn ói, nghi bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Trảng Bom.

Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng thế nào?

nguyễn thảo |

Bạn đọc có email thuhoaix@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi thuê đơn vị gia công sản xuất thực phẩm chức năng và muốn đăng ký nội dung quảng cáo để tăng lượng bán hàng. Xin hỏi quy định về thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo như thế nào?

Bảo quản thực phẩm trong mùa dịch COVID-19 để không rước bệnh vào người

Minh Thảo (Theo Business Insider, Healthline) |

Bảo quản thực phẩm, đặc biệt là trong mùa dịch COVID-19 cần được các bà nội trợ lưu ý để không rước thêm bệnh vào người.

Chủ tịch Hà Nội: Người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định người dân không cần mua, tích trữ lương thực thực phẩm giữa dịch COVID-19.

Cấp khẩu trang, thực phẩm miễn phí cho người dân trong khu cách ly Cầu Giấy

Phạm Đông - Vương Trần |

Trong những ngày thực hiện việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19, công tác chăm sóc, hỗ trợ người dân trong khu cách ly Cầu Giấy (Hà Nội) được chính quyền địa phương quan tâm, mỗi ngày người dân đều được phục vụ, cấp thực phẩm miễn phí để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt.

Công ty sản xuất thực phẩm gây tiếng ồn trong khu dân cư sẽ di dời

ANH THƯ |

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam bị phản ánh gây ô nhiễm tiếng ồn, xả nước thải bốc mùi nồng nặc ra môi trường, đại diện công ty cho biết đã chuẩn bị địa điểm sản xuất mới và đang thi công xây dựng nhà xưởng.

Công ty thực phẩm bị xử phạt hành chính liên quan đến vấn đề xả thải

ANH THƯ |

Liên quan đến việc các hộ dân trú tại khu nhà TT12- Khu đô thị Văn Phú (phường Phú La, quận Hà Đông) phản ánh Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam xả thải ra môi trường có mùi nồng nặc, UBND quận Hà Đông đã lập đoàn kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính với công ty về vấn đề này.

Những loại thực phẩm kỵ nhau tuyệt đối không được dùng trong bữa ăn

Hải Anh |

Để bữa ăn gia đình vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe thì việc lựa chọn thực phẩm là quan trọng và cần phải để ý một số thực phẩm kỵ nhau.