Bạc Liêu: Cà phê với Chủ tịch tỉnh, vừa được hỗ trợ thủ tục kinh doanh

NHẬT HỒ |

Không chỉ Chủ tịch tỉnh lắng nghe thông qua mô hình cà phê doanh nghiệp, Bạc Liêu còn thành lập bộ phận hỗ trợ các thủ tục kinh doanh cho doanh nghiệp một cách nhanh gọn, đơn giản...

Chiều 16.3 tại Cà phê Doanh nhân, Khu hành chính tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương gặp gỡ lắng nghe ý kiến của các DN trên địa bàn tỉnh đồng thời chính thức thành lập Văn phòng hỗ trợ doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung trao đổi cởi mở với các DN, đồng thời lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN hoạt động trên địa bàn. Chủ tịch tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN hoạt động, nhất là liên quan đến các thủ tục hành chính, thu hút đầu tư.

Nhiều thanh niên chuẩn bị khởi nghiệp cũng tham gia lắng nghe các chính sách ưu đãi đầu tư của Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều thanh niên chuẩn bị khởi nghiệp cũng tham gia lắng nghe các chính sách ưu đãi đầu tư của Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ.

Văn phòng hỗ trợ doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tiếp nhận và và trả kết quả trong ngày; hỗ trợ thành lập DN mới; cung cấp nhiều thông tin liên quan đến DN; các chính sách liên quan đến đầu tư…

Đây là mô hình hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các DN phản ảnh những tâm tư, thậm chí thắc mắc trong quá trình kinh doanh, các thủ tục đến lĩnh vực kinh doanh của các DN.

Lãnh đaoj các Sở, ngành, địa phương cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trò chuyện và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của DN (ảnh Nhật Hồ)
Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của DN. Ảnh: Nhật Hồ.

Được biết, mô hình Cà phê Doanh nhân tại Bạc Liêu được chính thức hoạt động từ tháng 1.2018. Theo kế hoạch mỗi tháng, Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt trao đổi với DN một lần.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phường Ô Chợ Dừa bị tố ngó lơ công trình sai phạm thách thức pháp luật

Phan Anh |

Hà Nội - Phản ánh đến Báo Lao Động, ông N.V.H (Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, không xử lý sai phạm trật tự xây dựng.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

Một công ty bất động sản bất ngờ phát hành 4.700 tỉ đồng trái phiếu

Đức Mạnh |

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An công bố kế hoạch phát hành 4.700 tỉ đồng trái phiếu.

19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phong Linh |

Ngày 14.3, tại Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với sự tham dự của lãnh đạo 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Dịu dàng hoa bưởi từ vườn xuống phố

Vân Hoa |

Cuối xuân, đầu hạ, các vườn bưởi lại bung nở những bông hoa trắng tinh và thơm ngát. Đây cũng là lúc các nhà vườn cắt tỉa hoa mang đi bán, chỉ để trên cây những chùm chính để đậu quả. Hoa bưởi được nhiều người mua cắm cho thơm nhà, ướp trà, ướp bột sắn...