Bắc Giang xuất khẩu những lô vải thiều đầu tiên

Trần Tuấn |

Những lô vải thiều đầu tiên trong vụ vải 2021 tại Bắc Giang đã được xuất qua cửa khẩu Lào Cai và Lạng Sơn.

Chiều 19.5, ông Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang - cung cấp tin vui với phóng viên Lao Động.

"Trong ngày hôm nay, dù chưa vào chính vụ, 2 huyện Tân Yên và Lục Ngạn đã thu hoạch được 200 tấn vải thiều. Đã có những lô vải thiều đầu tiên được thông quan qua cửa khẩu Lào Cai và Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc" - ông Tấn nói.

Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang cho biết thêm, đến thời điểm này vẫn chưa xuất hiện việc các xe chở vải thiều Bắc Giang bị ách tắc hay bị gây khó dễ khi di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 của các tỉnh bạn.

"Trong ngày hôm nay, Chủ tịch tỉnh Lê Ánh Dương cũng đã ký văn bản đề nghị các tỉnh thành hỗ trợ lưu thông vải thiều và các mặt hàng nông sản nói chung của Bắc Giang" - ông Trần Quang Tấn cho biết.

Vải thiều là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Bắc Giang. Mùa vải thiều năm 2020 là một mùa bội thu với người trồng vải Bắc Giang. Tổng sản lượng vải toàn tỉnh đạt gần 165.000 tấn. Chất lượng quả vải được đánh giá cao, ít sâu bệnh, mẫu mã đẹp.

Năm nay, mùa vải diễn ra giữa lúc tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang diễn biến cực kỳ căng thẳng. Bắc Giang được coi là ổ dịch lớn nhất cả nước, trong làn sóng dịch COVID lần thứ 4. Ngày 15.5, tỉnh Bắc Giang đã lập xong các chốt kiểm tra y tế trên các tuyến đường trục chính vào các vùng sản xuất vải thiều tập trung.

Tại 2 “thủ phủ” vải của Bắc Giang là Lục Ngạn và Tân Yên, việc lập vùng an toàn để tiêu thụ nông sản được triển khai quyết liệt. Việc thu hoạch, thu mua vải thiều được thực hiện đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực hỗ trợ 150 triệu đồng cho Điện lực Bắc Giang, Bắc Ninh

Hà Anh |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường ở tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lực lượng lao động trực tiếp của 2 đơn, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang và 50 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Bắc Giang: Các ca nhiễm ở Công ty Hosiden đang tăng rất nhanh

Trần Tuấn |

Bắc Giang sẽ lập tức tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công nhân, người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đang cách ly tại nhà cũng như đang cách ly tập trung.

36 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang, Bắc Ninh tiếp tục "nóng", mỗi tỉnh 10 ca

THÙY LINH |

Trưa 19.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 36 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (10), Bắc Ninh (10), Hà Nội (9), Hải Dương (3), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), Điện Biên (1), Thái Bình (1), Vĩnh Phúc (1).

Xe chở nông sản, hàng hóa của Bắc Giang "gặp khó" tại các chốt kiểm soát

Trần Tuấn |

Các phương tiện vận tải chở nông sản, hàng thiết yếu và nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh từ Bắc Giang đến các tỉnh, thành phố đều bị các chốt kiểm soát chặn lại, không cho lưu thông.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Công đoàn Điện lực hỗ trợ 150 triệu đồng cho Điện lực Bắc Giang, Bắc Ninh

Hà Anh |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường ở tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ lực lượng lao động trực tiếp của 2 đơn, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Giang và 50 triệu đồng cho Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Bắc Giang: Các ca nhiễm ở Công ty Hosiden đang tăng rất nhanh

Trần Tuấn |

Bắc Giang sẽ lập tức tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả công nhân, người lao động của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đang cách ly tại nhà cũng như đang cách ly tập trung.

36 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang, Bắc Ninh tiếp tục "nóng", mỗi tỉnh 10 ca

THÙY LINH |

Trưa 19.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 36 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (10), Bắc Ninh (10), Hà Nội (9), Hải Dương (3), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), Điện Biên (1), Thái Bình (1), Vĩnh Phúc (1).

Xe chở nông sản, hàng hóa của Bắc Giang "gặp khó" tại các chốt kiểm soát

Trần Tuấn |

Các phương tiện vận tải chở nông sản, hàng thiết yếu và nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh từ Bắc Giang đến các tỉnh, thành phố đều bị các chốt kiểm soát chặn lại, không cho lưu thông.