Bắc Giang xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên vụ thu hoạch năm 2021 đi Nhật Bản

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị xong điều kiện, đảm bảo vệ sinh dịch bệnh để xuất khẩu lô vải thiều 15 tấn đầu tiên của vụ thu hoạch năm 2021 sang Nhật Bản vào ngày mai (26.5).

Ngày 25.5, Cục Bảo vệ thực vật đã phối hợp với các bên liên quan đã hoàn tất các công tác chuẩn bị (sơ chế, khử trùng, đóng gói, kiểm dịch...) để ngày mai (26.5) tỉnh Bắc Giang chính thức xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên sang Nhật Bản.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, lô vải thiều đầu tiên của tỉnh Bắc Giang xuất khẩu sang Nhật do 3 doanh nghiệp là Ameii, Toàn cầu và Chánh Thu thực hiện, số lượng xuất khẩu khoảng 15 tấn. Hiện nay các công đoạn chuẩn bị cho xuất khẩu đã xong.

Vải thiều xuất khẩu đi Nhật Bản đều phải xử lý bằng Methyl Bromide. Trong số 3 đơn vị đảm nhận nhiệm vụ sơ chế, khử trùng, đóng gói, Công ty Toàn Cầu đã được phía Nhật Bản công nhận từ năm 2020 và năm nay tiếp tục được công nhận (theo quy định thì mỗi năm phải công nhận lại 1 lần).

Do dịch bệnh COVID-19, nên năm nay phía Việt Nam thực hiện giám sát xử lý theo quy trình tạm thời. Về phía Cục Bảo vệ thực vật sẽ triển khai bố trí nhân lực, thiết bị phục vụ việc giám sát và kiểm tra kiểm dịch thực vật cấp giấy chứng nhận tại chỗ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc xuất khẩu.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 25.5, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến với tỉnh Bắc Giang về kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản. Ông Lê Ánh Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, năm nay vải thiều được mùa với sản lượng lớn 180 nghìn tấn. Hiện tại, vải chín sớm đang cho thu hoạch, tập trung tại hai huyện Tân Yên và Lục Ngạn. Tỉnh đã thực hiện các giải pháp khoanh vùng sản xuất, bảo vệ nghiêm ngặt vùng vải không COVID-19. Ngoài ra, tỉnh còn có các loại nông sản khác như: Dưa hấu, dứa; gà (1.700 tấn), lợn (5.600 tấn)… trị giá hàng chục nghìn tỉ đồng.

Thu hoạch vải thiều tại Bắc Giang. Ảnh: Trịnh Lan
Thu hoạch vải thiều tại Bắc Giang. Ảnh: Trịnh Lan

Được biết, để hỗ trợ người dân tại “thủ phủ” vải, UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt chi tiết dự toán thực hiện hỗ trợ xây mới lò sấy vải thiều năm 2021 (đợt 1) cho UBND các xã, thị trấn với tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng từ nguồn xúc tiến thương mại năm 2021.

Những lò sấy có diện tích từ 45m2 trở lên (có 510 lò) được hỗ trợ 4 triệu đồng/lò; lò có diện tích từ 20m2 đến 45m2 (có 219 lò) được hỗ trợ 2 triệu đồng/lò…

Trước đó, vào đêm 22.5, vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) cũng đã xuất khẩu lô đầu tiên của vụ thu hoạch 2021 sang thị trường Nhật Bản qua đường hàng không.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đường đi của vải thiều Bắc Giang sang Trung Quốc trong điều kiện COVID-19

Cường Ngô |

Để xuất vải sang Trung Quốc, thương nhân Bắc Giang sẽ chở hàng đến một điểm giao nhận đã thoả thuận, được lãnh đạo các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc) và Lào Cai, Lạng Sơn (Việt Nam) đồng ý. Sau đó, thương nhân Trung Quốc sẽ đến điểm giao kết đó, tự lái xe hàng về điểm giao nhận hàng của phía Trung Quốc.

Sẽ tiêu thụ 12 tấn vải thiều Thanh Hà trên sàn thương mại điện tử

Vũ Long |

Từ ngày 24-27.5.2021, 12 tấn vải thiều Hải Dương sẽ được bán qua sàn thương mại điện tử, ra mắt người tiêu dùng tại Hà Nội và TPHCM.

Vải thiều xuất khẩu thuận lợi tại cửa khẩu phía Bắc

Vũ Long |

Tổng sản lượng vải thu hoạch mùa vải thiều 2021 ước đạt 340 nghìn tấn, tăng khoảng 30 nghìn tấn so với năm 2020; xuất khẩu vải bước đầu thuận lợi.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Đường đi của vải thiều Bắc Giang sang Trung Quốc trong điều kiện COVID-19

Cường Ngô |

Để xuất vải sang Trung Quốc, thương nhân Bắc Giang sẽ chở hàng đến một điểm giao nhận đã thoả thuận, được lãnh đạo các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc) và Lào Cai, Lạng Sơn (Việt Nam) đồng ý. Sau đó, thương nhân Trung Quốc sẽ đến điểm giao kết đó, tự lái xe hàng về điểm giao nhận hàng của phía Trung Quốc.

Sẽ tiêu thụ 12 tấn vải thiều Thanh Hà trên sàn thương mại điện tử

Vũ Long |

Từ ngày 24-27.5.2021, 12 tấn vải thiều Hải Dương sẽ được bán qua sàn thương mại điện tử, ra mắt người tiêu dùng tại Hà Nội và TPHCM.

Vải thiều xuất khẩu thuận lợi tại cửa khẩu phía Bắc

Vũ Long |

Tổng sản lượng vải thu hoạch mùa vải thiều 2021 ước đạt 340 nghìn tấn, tăng khoảng 30 nghìn tấn so với năm 2020; xuất khẩu vải bước đầu thuận lợi.