Bắc Giang: Không có chuyện vải thiều Lục Ngạn bị ép giá còn 2.000 đồng/kg

Cường Ngô |

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang khẳng định không có chuyện vải thiều Lục Ngạn bị ép giá từ 8.000 đồng/kg xuống còn 2.000 đồng/kg như trên mạng xã hội chia sẻ.

Ngày 27.5, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin một nông dân đi bán vải thiều ở phố Kim, xã Phượng Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị thương lái ép giá từ 8.000 đồng/kg xuống 2.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở Công Thương Bắc Giang bác bỏ thông tin này, đồng thời cho biết đã đề nghị lực lượng Quản lý thị trường, cùng Công an huyện Lục Ngạn vào cuộc làm rõ thông tin trên. Hiện lực lượng chức năng đang làm việc với chủ điểm cân này.

"Theo báo cáo ban đầu của Phòng kinh tế hạ tầng huyện Lục Ngạn, qua kiểm tra sổ sách ghi chép hằng ngày, chị Hương - chủ điểm cân không mua cân vải nào giá dưới 10.000 đồng/kg. Chị Nguyễn Thị Thu Hương cũng rất bức xúc trước thông tin này", ông Trần Quang Tấn – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang thông tin.

Theo Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), thông tin này xuất phát từ tài khoản Facebook có tên là Minh Leo. Điểm cân bị tố thu mua vải với giá 2.000 đồng/kg là gia đình chị Nguyễn Thị Hương, tại phố Kim, xã Phương Sơn.

Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, Công an huyện Lục Ngạn và Đội quản lý thị trường số 5 đã vào cuộc xác minh và làm việc với chị Hương.

Sổ ghi chép mua hàng nhà chị Hương không có giá vải 2.000 đồng/kg như bị “tố” trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Lục Ngạn
Sổ ghi chép mua hàng nhà chị Hương không có giá vải 2.000 đồng/kg như bị “tố” trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Lục Ngạn

Qua làm việc, chị Hương khẳng định trong ngày 27.5, cơ sở này đang thu mua vải với mức giá thấp nhất là 6.000 - 14.000 đồng/kg tùy theo vải xấu, đẹp. Để chứng minh, chị Hương cung cấp toàn bộ sổ ghi chép thu mua vải trong những ngày gần đây.

Qua kiểm tra, đối chiếu sổ sách cũng như làm việc trực tiếp với nhiều người có mặt tại cơ sở này trong ngày 27.5, Công an huyện Lục Ngạn khẳng định không có việc giá vải xuống thấp và không có việc người bán vải bị ép giá 2.000 đồng/kg.

Cụ thể trong ngày 27.5, giá vải đẹp loại đủ tiêu chuẩn vào siêu thị đang có giá 20.000 đồng/kg, ngoài ra còn có nhiều loại khác nhau dao động trong khoảng giá từ 12.000 - 17.000 đồng/kg.

Cách đây ít phút, trên trang Facebook, tài khoản Minh Leo cũng đăng tải thông tin đính chính và công khai xin lỗi.

"Sáng 27.5.2021, tôi có đăng trên tài khoản cá nhân của tôi với nội dung vải bị ép giá 2.000 đồng khiến nhiều người bình luận phản ứng.

Tôi xin đính chính lại là: Sáng hôm qua, do vải của tôi không được đẹp, nên ban đầu bị trả giá 8.000 đồng nên tôi không bán, đến gần trưa, tôi đến điểm thu mua của bà Hương để bán, nhưng họ không mua nữa vì đã đủ hàng.

Vì mệt mỏi và bức xúc, nên tôi đã đem cho người quen là chị Loan. Sau đó, tôi về nhà đăng thông tin bán vải bị ép giá xuống còn 2.000 đồng. Qua đây, tôi thành thật xin lỗi bà con trồng vải ở Lục Ngạn, do bức xúc cá nhân nên tôi đưa thông tin sai", người này viết.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vải thiều "bay" sang Nhật tiêu thụ 20 tấn mỗi ngày, giá 340.000 đồng/kg

Cường Ngô |

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang dẫn thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, 20 tấn vải thiều sang Nhật được tiêu thụ hết trong ngày, giá bán khá cao.

Vải thiều đầu mùa Bắc Giang có giá 340.000 đồng/kg tại Nhật Bản

Trần Tuấn |

Chuyến vải thiều sớm của huyện Tân Yên đã đến Nhật Bản vào trưa ngày 27.5 và lên kệ với giá 340.000 đồng/kg.

Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều tươi sang Nhật Bản

Vũ Long |

Dự kiến Nhật Bản sẽ nhập khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều trong vụ vải 2021. Xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đang được ưu tiên xúc tiến.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Vải thiều "bay" sang Nhật tiêu thụ 20 tấn mỗi ngày, giá 340.000 đồng/kg

Cường Ngô |

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang dẫn thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, 20 tấn vải thiều sang Nhật được tiêu thụ hết trong ngày, giá bán khá cao.

Vải thiều đầu mùa Bắc Giang có giá 340.000 đồng/kg tại Nhật Bản

Trần Tuấn |

Chuyến vải thiều sớm của huyện Tân Yên đã đến Nhật Bản vào trưa ngày 27.5 và lên kệ với giá 340.000 đồng/kg.

Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều tươi sang Nhật Bản

Vũ Long |

Dự kiến Nhật Bản sẽ nhập khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều trong vụ vải 2021. Xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đang được ưu tiên xúc tiến.