Bắc Giang đã sẵn sàng các bước để tiêu thụ thành công 180.000 tấn vải thiều

Vũ Long |

Ngày 25.5, tỉnh Bắc Giang kết nối hàng trăm điểm cầu xúc tiến thương mại để hỗ trợ nông dân tiêu thụ thành công 180.000 tấn vải thiều.

Chú trọng an toàn thực phẩm để chiếm lĩnh thị trường

Ngày 25.5, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), các tỉnh, thành phố và một số cơ quan chức năng nước ngoài tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều với hơn 60 điểm cầu chính. Bắc Giang cũng kết nối 13 điểm cầu quốc tế, gồm các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Singapore, Thái Lan, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thế Tuấn – Phó Giám đốc UBND tỉnh Bắc Giang thông tin, năm nay thời tiết thuận lợi, rét kéo dài, mưa đều nên vải thiều sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt, do được kiểm soát chặt chẽ các mã vùng trồng nên chất lượng vải thiều cao hơn năm trước và cao nhất từ trước đến nay. Sản lượng ước đạt 180.000 tấn, trong đó, vải thiều sớm khoảng 6.750ha, sản lượng khoảng 60.000 tấn; vải thiều chính vụ khoảng 21.250ha, sản lượng khoảng 120.000 tấn.

Từ 13 điểm cầu tại các nước bạn và hàng trăm điểm cầu tại những sàn giao dịch thương mại điện tử, các đại biểu đánh giá cao chất lượng quả vải thiều của Bắc Giang; là trái cây được mong đợi tại thị trường nhiều nước trên thế giới.

Mùa vải thiều 2022 của Bắc Giang đạt chất lượng cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: BG
Mùa vải thiều 2022 của Bắc Giang đạt chất lượng cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: BG

Tỉnh Bắc Giang mong muốn Đại sứ quán, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Singapore, Thái Lan, UAE... có những định hướng giúp tỉnh Bắc Giang trong các hoạt động xúc tiến tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều vào thị trường các nước bạn...

Để hỗ trợ bà con tiêu thụ, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã sớm ban hành kế hoạch xúc tiến tiêu thụ vải thiều để các ngành, các địa phương chủ động từ khâu sản xuất, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ. Tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ NNPTNT tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn tỉnh Bắc Giang triển khai sản xuất, chế biến nông sản, vải thiều đáp ứng quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc; hướng dẫn tỉnh Bắc Giang thực hiện quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm; thông tin về hàng rào kỹ thuật và các điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vải thiều vào các thị trường nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Phi Thoàn - Giám đốc điều hành Công ty JV Solutions tại Nhật Bản, năm 2022 là năm thứ 3 doanh nghiệp đồng hành đưa vải thiều Bắc Giang vào thị trường Nhật Bản và hiện nay loại trái cây đặc sản này của Việt Nam rất được người tiêu dùng của xứ sở hoa anh đào ưa chuộng. Do đó, cách đây 2-3 tháng, các đơn vị nhập khẩu đã lên kế hoạch nhập hàng và chào bán chuyến vải đầu tiên.

Chú trọng thị trường trong nước

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, vải thiều Bắc Giang đã được các thị trường đón nhận, đánh giá cao. Phát huy kết quả đạt được, vụ vải thiều năm nay, tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo, hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc, canh tác mở rộng các vùng trồng vải theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và vải thiều hữu cơ, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu dùng của các nước cũng như thị trường nội địa.

Ngoài việc kết nối để nhận sự hỗ trợ của Tham tán Việt Nam tại các nước; phối hợp với hãng hàng không hỗ trợ suất bay đặc biệt để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm ở những thị trường cao cấp, tỉnh Bắc Giang cũng chủ động làm việc với đơn vị quản lý cửa khẩu, doanh nghiệp, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử, siêu thị kết nối để tiêu thụ vải.

Sáng 25.5, trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ vải thiều Bắc Giang trên các sàn thương mại điện tử; cắt băng xuất hành vải thiều Bắc Giang tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

2 vựa vải lớn nhất nước đã sẵn sàng để đưa vải thiều “xuất ngoại”

Vũ Long |

Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã tính toán các phương án để xuất khẩu, để mùa vải thiều 2022 được cả “mùa” và “giá”.

Bắc Giang lên kế hoạch để tiêu thụ thành công 160.000 tấn vải thiều

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đang triển khai các giải pháp để tiêu thụ khoảng 160.000 tấn vải thiều trong mùa vải năm nay.

Mùa vải thiều 2022, Bắc Giang tìm đầu ra cho 160.000 tấn quả

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đã lên kế hoạch tiêu thụ vải thiều năm 2022, trong đó đẩy mạnh chào hàng tại thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản...

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới tử vong tại phòng làm việc

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới được xác nhận vừa tử vong tại phòng làm việc.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

2 vựa vải lớn nhất nước đã sẵn sàng để đưa vải thiều “xuất ngoại”

Vũ Long |

Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã tính toán các phương án để xuất khẩu, để mùa vải thiều 2022 được cả “mùa” và “giá”.

Bắc Giang lên kế hoạch để tiêu thụ thành công 160.000 tấn vải thiều

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đang triển khai các giải pháp để tiêu thụ khoảng 160.000 tấn vải thiều trong mùa vải năm nay.

Mùa vải thiều 2022, Bắc Giang tìm đầu ra cho 160.000 tấn quả

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đã lên kế hoạch tiêu thụ vải thiều năm 2022, trong đó đẩy mạnh chào hàng tại thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản...