Bà Rịa - Vũng Tàu đang chuẩn bị để sẵn sàng đón khách du lịch

Thành An |

Bà Rịa-Vũng Tàu - Ngày 24.10, Sở Du lịch tỉnh cho biết đã ban hành kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động dịch vụ du lịch tại địa phương, nhằm để các đơn vị chủ động trong công tác đón và phục vụ du khách trong thời gian sắp tới.

Theo kế hoạch thích ứng an toàn, Sở Du lịch chỉ yêu cầu xét nghiệm khách du lịch trong các trường hợp: có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có cấp độ dịch cấp 3; đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc vùng phong tỏa; hoặc có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau rát họng, khó thở…; xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện.

Du khách cũng cần phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định hoặc quét mã QR tại các điểm dịch vụ du lịch. Thực hiện đầy đủ các quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và nội quy của cơ sở kinh doanh du lịch.

Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch tại các vùng cấp 1, cấp 2 được tổ chức phục vụ 100% công suất.  Vùng cấp 3 chỉ được thực hiện không quá 50% công suất; sự kiện tập trung dưới 25 người; phương tiện chở khách chỉ đón 50% số ghế; các dịch vụ khác như karaoke, mát xa,... theo quy định của chính quyền địa phương.

Riêng vùng cấp 4 phải tạm dừng các hoạt động du lịch đi và đến trên địa bàn. Cơ sở lưu trú hoạt động không quá 30% công suất; các sự kiện không tập trung quá 20 người trong nhà...

Bên cạnh đó, ngoài việc phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cơ sở kinh doanh du lịch phải đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID- 19 hàng ngày tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia.

Theo Sở Du lịch, kế hoạch trên được ban hành theo hướng dẫn từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tạo ra khung quy định để những cơ sở lưu trú, những đơn vị lữ hành nắm và chủ động trong công tác đón và phục vụ du khách.

Ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch cho biết, hiện tại một số cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh đang thực hiện thí điểm đón khách với tiêu chuẩn đã tiêm đủ 02 liều vaccine ít nhất 14 ngày, hoặc khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian không quá 6 tháng. Hiện Sở đang trình UBND tỉnh xem xét tiếp tục giữ nguyên tiêu chí trên trong công tác đón và phục vụ khách du lịch để đảm bảo phòng chống dịch.

Sở sẽ hướng dẫn cụ thể để các đơn vị lập phương án trình UBND cấp huyện phê duyệt sau khi UBND tỉnh thông qua dự thảo. Sau khi được UBND cấp huyện phê duyệt phương án, các đơn vị có thể bắt đầu hoạt động đón du khách theo quy định.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất Bộ GTVT tiếp tục thực hiện đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa-Vũng Tàu - Ngày 22.10, UBND tỉnh cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Ngày 21.10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết vừa bắt giữ một phương tiện chở 60.000 lít dầu DO không có nguồn gốc rõ ràng trên vùng biển phía Đông - Đông Nam huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và đang tiến hành điều tra làm rõ.

Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới cho hoạt động vận tải hành khách

Thành An |

Ngày 20.10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất Bộ GTVT tiếp tục thực hiện đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa-Vũng Tàu - Ngày 22.10, UBND tỉnh cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Ngày 21.10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết vừa bắt giữ một phương tiện chở 60.000 lít dầu DO không có nguồn gốc rõ ràng trên vùng biển phía Đông - Đông Nam huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và đang tiến hành điều tra làm rõ.

Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới cho hoạt động vận tải hành khách

Thành An |

Ngày 20.10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.