Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng phản đối Trung Nguyên bổ nhiệm phó tổng giám đốc

Hữu Long |

Ngày 8.8, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên xác nhận, ông Lữ Ngọc Cư – nguyên Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Đắk Lắk, vừa được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc thường trực tập đoàn Trung Nguyên.

Cùng ngày, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng có thư gửi đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trung Nguyên và Ban điều hành Tập đoàn, phản đối việc bổ nhiệm ông Lữ Ngọc Cư giữ chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực và bà Phạm Thị Điệp Giang giữ chức Phó Tổng giám đốc Truyền thông (nguyên Giám đốc khối Phổ truyền và Sáng tạo – Đào tạo, Tập đoàn Trung Nguyên).

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo phản đối bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc mới.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo phản đối bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc mới.
Bà Thảo cho rằng, việc bổ nhiệm 2 cá nhân trên là không phù hợp, trái với các quy định của điều lệ và pháp luật. Theo bà Thảo, bà không được thông báo mời họp việc bổ nhiệm các chức danh trên là trái với quy định của “điều lệ công ty”.

Lý giải thêm, bà Thảo cho biết, bà đang là đồng sở hữu 93% tài sản tập đoàn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Từ nhiều năm qua, bà là thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Phó Tổng giám đốc thường trực của tập đoàn. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Trước đây, theo bà Thảo, bà bị bãi nhiệm khỏi chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực là trái quy định và được Tòa án Nhân dân TPHCM ra quyết định hủy bỏ, khôi phục chức danh vào tháng 9.2017.

Mặt khác, theo bà Thảo, ông Vũ đang kháng cáo bản án trên thì lại bổ nhiệm người khác giữ chức danh này, “đẩy” bà ra khỏi việc quản lý điều hành tập đoàn.

“Tôi đề nghị ông (Đặng Lê Nguyên Vũ) ngay lập tức thu hồi các quyết định bổ nhiệm và các nội dung thông báo ban hành trái quy định, trái pháp luật. Đồng thời chấm dứt các hành vi cản trở các quyền điều hành liên quan đến hoạt động kinh doanh của tôi tại Tập đoàn Trung Nguyên và các công ty trực thuộc”, bà Thảo yêu cầu.

Trong khi đó, trả lời báo chí sáng nay, ông Lữ Ngọc Cư vẫn phủ nhận việc được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc thường trực Trung Nguyên
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên dứt tình, lần đầu cùng đến toà án thỏa thuận ly hôn

Tu Anh |

Hôm nay (3.8), ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đến toà hoà giải. Phiên hòa giải kéo dài nhiều tiếng, hai vợ chồng ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên thỏa thuận ly hôn, nhưng không thống nhất được việc cấp dưỡng nuôi con và phân chia tài sản.

Trung Nguyên "thất bát" thế nào khi vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ lục đục?

Đ.P (tổng hợp) |

Từ cuối năm 2015, cuộc chiến trong gia đình ông Đặng Lê Nguyên Vũ bắt đầu mâu thuẫn cao trào. Nhiều người băn khoăn về hoạt động kinh doanh của Trung Nguyên sẽ đi về đâu. Dù vậy, trong 3 năm xảy ra tranh chấp, doanh thu của tập đoàn này vẫn đều đặn thu về hơn 3.800 tỉ đồng.

Tranh chấp giữa vợ chồng càphê Trung Nguyên: Chưa li hôn thì mọi việc chưa xong!

Thế Lâm |

Có thể nói chưa có cặp vợ chồng “đại gia” nào xảy ra tranh chấp với nhiều lần khiếu kiện, đụng độ như trường hợp ông bà chủ càphê Trung Nguyên. Dù là dưới danh nghĩa khiếu kiện của cá nhân hay pháp nhân, thì bản chất vấn đề là giữa hai vợ chồng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên dứt tình, lần đầu cùng đến toà án thỏa thuận ly hôn

Tu Anh |

Hôm nay (3.8), ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đến toà hoà giải. Phiên hòa giải kéo dài nhiều tiếng, hai vợ chồng ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên thỏa thuận ly hôn, nhưng không thống nhất được việc cấp dưỡng nuôi con và phân chia tài sản.

Trung Nguyên "thất bát" thế nào khi vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ lục đục?

Đ.P (tổng hợp) |

Từ cuối năm 2015, cuộc chiến trong gia đình ông Đặng Lê Nguyên Vũ bắt đầu mâu thuẫn cao trào. Nhiều người băn khoăn về hoạt động kinh doanh của Trung Nguyên sẽ đi về đâu. Dù vậy, trong 3 năm xảy ra tranh chấp, doanh thu của tập đoàn này vẫn đều đặn thu về hơn 3.800 tỉ đồng.

Tranh chấp giữa vợ chồng càphê Trung Nguyên: Chưa li hôn thì mọi việc chưa xong!

Thế Lâm |

Có thể nói chưa có cặp vợ chồng “đại gia” nào xảy ra tranh chấp với nhiều lần khiếu kiện, đụng độ như trường hợp ông bà chủ càphê Trung Nguyên. Dù là dưới danh nghĩa khiếu kiện của cá nhân hay pháp nhân, thì bản chất vấn đề là giữa hai vợ chồng.