ASEAN vẫn được coi là khu vực có cơ hội phát triển kinh tế tốt nhất

Vũ Long |

Báo cáo khảo sát tâm lý kinh doanh lần thứ 6 của Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN cho biết: ASEAN vẫn được coi là khu vực có cơ hội phát triển kinh tế tốt nhất.

ASEAN vẫn được các doanh nghiệp Châu Âu coi là khu vực có cơ hội phát triển kinh tế tốt nhất. Ảnh minh họa
ASEAN vẫn được các doanh nghiệp Châu Âu coi là khu vực có cơ hội phát triển kinh tế tốt nhất. Ảnh minh họa
Theo Báo cáo khảo sát tâm lý kinh doanh lần thứ 6 của Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN công bố ngày 8.1, có tới 72% doanh nghiệp EU khảo sát đang ở Việt Nam cho biết vẫn có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh.ASEAN vẫn được coi là khu vực có cơ hội phát triển kinh tế tốt nhất.

Báo cáo cũng cho biết, 63% doanh nghiệp khảo sát đang ở Việt Nam hài lòng với cách ứng phó với COVID-19 của chính phủ; 53% số doanh nghiệp khảo sát coi ASEAN là khu vực có cơ hội kinh tế tốt nhất; 47% số doanh nghiệp khảo sát cho biết đang xem xét việc tổ chức lại chuỗi cung ứng sau đại dịch COVID-19, trong đó ASEAN, Châu Âu và Trung Quốc là những điểm đến hàng đầu, 73% doanh nghiệp khảo sát dự kiến sẽ mở rộng mức độ thương mại và đầu tư hiện tại vào ASEAN trong 5 năm tới.

Chỉ có 2% doanh nghiệp cảm thấy tiến độ hội nhập kinh tế của ASEAN đang phù hợp với mong đợi và 4% số doanh nghiệp khảo sát cho rằng thủ tục hải quan tại ASEAN được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả;

62% số doanh nghiệp khảo sát hiện đang sử dụng các chuỗi cung ứng cho biết họ phải đối mặt với nhiều rào cản khiến họ chưa sử dụng hiệu quả được các chuỗi cung ứng tại ASEAN. 98% số doanh nghiệp khảo sát mong muốn EU đẩy nhanh đàm phán FTA với ASEAN và các quốc gia thành viên.

Ông Donald Kanak - Chủ tịch Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN - cho biết: Cuộc khảo sát năm nay khẳng định ASEAN vẫn được coi là khu vực có cơ hội phát triển kinh tế tốt nhất. Gần 50% số doanh nghiệp khảo sát kỳ vọng rằng chuỗi cung ứng sẽ được tổ chức lại hậu COVID-19.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đại diện ASEAN phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Việt Nam đại diện ASEAN phát biểu tại kỳ họp khoá 75 của Uỷ ban các vấn đề kinh tế, tài chính của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thúc đẩy tài chính toàn diện trong khu vực ASEAN

Trúc An |

Ngày 2.10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng đồng chủ trì phiên đối thoại trực tuyến giữa các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) ASEAN với Hội đồng các doanh nghiệp EU-ASEAN (EU-ABC), Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC) và Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC).

Thủ tướng: Nhận định kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương, đứng đầu ASEAN

Vương Trần |

Thủ tướng cho biết, có thể nhận định, chúng ta sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng dương từ 2-3% trong năm nay, đứng đầu trong các nước ASEAN.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Việt Nam đại diện ASEAN phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Việt Nam đại diện ASEAN phát biểu tại kỳ họp khoá 75 của Uỷ ban các vấn đề kinh tế, tài chính của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thúc đẩy tài chính toàn diện trong khu vực ASEAN

Trúc An |

Ngày 2.10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng đồng chủ trì phiên đối thoại trực tuyến giữa các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) ASEAN với Hội đồng các doanh nghiệp EU-ASEAN (EU-ABC), Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC) và Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC).

Thủ tướng: Nhận định kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương, đứng đầu ASEAN

Vương Trần |

Thủ tướng cho biết, có thể nhận định, chúng ta sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng dương từ 2-3% trong năm nay, đứng đầu trong các nước ASEAN.