Apple và Samsung ở đâu trong thị trường smartphone Trung Quốc?

Phan Anh |

Hai ông lớn công nghệ là Apple và Samsung đang chật vật tìm lối đi trên thị trường smartphone Trung Quốc.

Chiều 2.1.2019, CEO Apple Tim Cook cho biết đã hạ doanh thu quý ước tính về 84 tỉ USD, thay vì 89-93 tỉ USD như trước. Lần đầu tiên kể từ tháng 6.2002, Apple phải giảm dự báo doanh thu quý do nhu cầu thấp ở Trung Quốc, chuỗi cung ứng hạn chế và người dùng không mặn mà với iPhone 2018.

CEO Tim Cook đưa ra nhận định, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm doanh số iPhone là do căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.

 
Tim Cook từng bày tỏ lo lắng trước căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Thế nhưng, không chỉ riêng Apple, Samsung cũng là nhà sản xuất smarphone gặp khó tại Trung Quốc. Trả lời với CNN, Kenny Liew, nhà phân tích tại Fitch Solution cho rằng, Samsung đang đồng hành với Apple về những khó khăn ở Trung Quốc. Samsung cũng đang phải đóng cửa một nhà máy sản xuất tại đây.

Lý do đằng sau tình hình ảm đạm này theo Kenny Liew là vì chất lượng smartphone trở nên tốt hơn và giờ đây người dùng sẽ không vội nâng cấp thiết bị. Thêm vào đó, thị trường smartphone của Trung Quốc đang vô cùng “chật chội”.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung mang đến rất nhiều rắc rối cho những gã khổng lồ công nghệ. Làn sóng tẩy chay Apple ngày càng lan rộng tại Trung Quốc. Thậm chí mới đây, các công ty Trung Quốc đã tập hợp ủng hộ xung quanh Huawei bằng cách yêu cầu nhân viên không mua bất kỳ sản phẩm nào của Apple, doạ sa thải nếu không hợp tác.

Theo tờ Nikkei Asian Review, các công ty Trung Quốc cảnh báo sẽ giữ lại tiền thưởng, tiền lương, thậm chí chấm dứt hợp đồng với những nhân viên không tuân thủ quy định cấm mua sản phẩm của Apple. Đổi lại, các công ty này cung cấp cho nhân viên những ưu đãi cực lớn khi mua hàng của Huawei, với mức giảm giá từ 10% trở lên cho tới các thiết bị miễn phí.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc nói với nhân viên rằng họ sẽ được ưu đãi nếu mua điện thoại Huawei để ủng hộ trong bối cảnh tập đoàn này đang bị Mỹ và các nước đồng minh tẩy chay sau vụ giám đốc tài chính của Huawei bị bắt ở Canada.

Huawei, Oppo, Vivo và Xiaomi là những hãng điện thoại Trung Quốc và chúng đều đang đứng trên Apple khi nói về mức độ chiếm giữ thị phần tại Trung Quốc. Trong khi đó, thị phần của ông lớn Samsung suy giảm đến 67% so với cùng thời điểm của năm 2017.

Huawei vượt mặt Apple giành vị trí thứ 2 trên thị trường smartphone.
Huawei vượt mặt Apple giành vị trí thứ 2 trên thị trường smartphone.

Về thị phần smartphone thế giới, theo dữ liệu thống kê từ IDC, Apple đứng ở vị trí thứ hai (14,7%) sau Samsung (21,6%) vào năm 2017. Tuy nhiên, Apple đã để Huawei vượt mặt Apple để chiếm vị trí thứ hai vào quý 2, sau đó tiếp tục giữ vị trí này trước Apple trong quý 3 năm nay.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Apple bị Amazon và Microsoft bỏ xa trên đường đua công ty nghìn tỉ

Phan Anh |

Tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của Mỹ Amazon đã vươn lên vị trí công ty niêm yết lớn nhất trên toàn thế giới. Bỏ xa Apple - gã khổng lồ từng nắm giữ ngôi vương về mức vốn hóa vào năm 2018.

Apple giảm dự báo doanh thu ở Trung Quốc trước căng thẳng thương mại

Hoàng Mỹ Linh |

Tập đoàn công nghệ Apple chính thức thông báo cắt giảm dự báo doanh số hàng quý, với lý do “giảm tốc kinh tế” nhanh hơn dự kiến do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Apple tụt hạng, rời khỏi Top 10 công ty công nghệ lớn nhất thế giới

Phan Anh (t/h) |

Từ vị trí số 1 trong Top công ty công ty công nghệ lớn mạnh thế giới, sau một năm thăng trầm, Apple tụt hạng sâu, trụ lại ở vị trí thứ 12.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Apple bị Amazon và Microsoft bỏ xa trên đường đua công ty nghìn tỉ

Phan Anh |

Tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của Mỹ Amazon đã vươn lên vị trí công ty niêm yết lớn nhất trên toàn thế giới. Bỏ xa Apple - gã khổng lồ từng nắm giữ ngôi vương về mức vốn hóa vào năm 2018.

Apple giảm dự báo doanh thu ở Trung Quốc trước căng thẳng thương mại

Hoàng Mỹ Linh |

Tập đoàn công nghệ Apple chính thức thông báo cắt giảm dự báo doanh số hàng quý, với lý do “giảm tốc kinh tế” nhanh hơn dự kiến do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Apple tụt hạng, rời khỏi Top 10 công ty công nghệ lớn nhất thế giới

Phan Anh (t/h) |

Từ vị trí số 1 trong Top công ty công ty công nghệ lớn mạnh thế giới, sau một năm thăng trầm, Apple tụt hạng sâu, trụ lại ở vị trí thứ 12.