Apple tiếp tục dẫn đầu những công ty vốn hóa lớn nhất thế giới

Đức Mạnh (Theo Forbes) |

Trong danh sách top 10 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới có tới 90% thuộc lĩnh vực công nghệ, 70% đến từ Mỹ.

1. Apple

Theo Forbes, Apple dẫn đầu danh sách top 10 với giá trị vốn hóa thị trường là 2.252 tỉ USD. Đồng thời Apple cũng đạt lợi nhuận cao nhất thế giới năm 2020, top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới.

Các sản phẩm và dịch vụ của Apple bao gồm iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple TV, Apple Watch, các sản phẩm Beats, Apple Care, iCloud, cửa hàng nội dung kỹ thuật số, dịch vụ phát trực tuyến và cấp phép.

2. Microsoft

Đứng thứ 2 là Microsoft với vốn hóa 1.967 tỉ USD. Microsoft luôn giữ vững vị trí của mình phong lĩnh vực phát triển phần mềm máy tính.

3. Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)

Saudi Arabian Oil Co. đứng thứ 3 với vốn hóa 1.897 tỉ USD. Công ty tham gia vào việc thăm dò, sản xuất, vận chuyển và bán dầu thô và khí đốt tự nhiên.

Saudi Aramco đã bị Apple "vượt mặt" để trở thành công ty đạt lợi nhuận cao nhất thế giới năm 2020 do ảnh hưởng mạnh mẽ từ dịch COVID - 19.

4. Amazon

Đứa con của tỉ phú Jeffrey P. Bezos có vốn hóa là 1.712 tỉ USD. Năm 2020, mặc các lĩnh vực khác bị COVID - 19 tấn công, Amazon vẫn vươn mình đưa Jeff Bezos lên vị trí tỉ phú giàu nhất thế giới.

5. Alphabet

Alphabet, công ty mẹ của Google, đứng thứ 5 với vốn hóa lên tới 1.539 tỉ USD.

Phân khúc của Google bao gồm các sản phẩm Internet chính như quảng cáo, Android, Chrome, phần cứng, Google Cloud, Google Maps, Google Play, Tìm kiếm và YouTube.

6. Facebook

Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook có vốn hóa công ty là 871 tỉ USD.

Theo báo cáo, doanh thu của Facebook trong quý IV năm 2020 là 28.07 tỉ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, người dùng hoạt động hàng ngày trên Facebook đạt 1.84 tỉ, người dùng hoạt động hàng tháng đạt mức 2.8 tỉ và doanh thu trung bình trên mỗi người dùng là 10.14 USD.

7. Tencent Holdings

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đứng vị trí số 7 với vốn hóa 774 tỉ USD. Công ty đã tăng 1 bậc so với bảng xếp hạng này năm trước.

Tổng doanh thu năm 2020 là 482.06 tỉ Nhân dân tệ (73.881 tỉ USD), tăng 28% so với cùng kỳ 2019.

8. Tesla

Công ty Tesla sau một năm đầy sóng gió trụ tại vị trí số 8 với vốn hóa 710 tỉ USD.

So với năm trước, Tesla đã nhảy vọt từ vị trí 55 lên 7 trong bảng xếp hạng năm nay. Dù vậy, lợi nhuận năm 2020 chỉ là 0.69 tỉ USD so với doanh thu là 31.5 tỉ USD.

9. Alibaba Group

Alibaba Group Holding Ltd. tham gia cung cấp thị trường di động và trực tuyến trong thương mại bán lẻ và bán buôn. "Đứa con" của tỉ phú Jack Ma đứng ở vị trí thứ 9 với vốn hóa 658 tỉ USD.

Thời gian qua, Alibaba đã gặp không ít sóng gió khi bị kiểm soát gắt gao và nhận những án phạt từ Chính phủ Trung Quốc về hành vi độc quyền.

10. Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway của huyền thoại tỉ phú Warren Buffet đứng thứ 10 cùng vốn hóa 624 tỉ USD.

Berkshire Hathaway Inc. cung cấp bảo hiểm tài sản và thương vong và tái bảo hiểm, tiện ích và năng lượng, vận tải đường sắt, tài chính, sản xuất, bán lẻ và dịch vụ.

Đức Mạnh (Theo Forbes)
TIN LIÊN QUAN

Lập công ty vốn trăm nghìn tỉ: Bất thường nhưng không bất hợp pháp

Tùng Thư |

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TGS cho biết việc nhiều công ty có vốn hàng trăm ngàn tỉ được thành lập gần đây là bất thường nhưng không bất hợp pháp. Vì vậy, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin khi làm việc với các doanh nghiệp có vốn “khủng” để tránh “tiền mất tật mang”.

Bất ngờ các công ty chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất nửa đầu năm 2021

Minh An |

Trong những công ty chứng khoán tăng trưởng mạnh nửa đầu năm 2021 có nhiều cái tên gây bất ngờ.

Khuyến cáo doanh nghiệp Việt tạm dừng nhập than của 34 công ty Indonesia

Thiên Bình |

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia thông tin danh sách 34 công ty Indonesia bị tạm thời cấm xuất khẩu than để các doanh nghiệp nhập khẩu than Việt Nam lưu ý trong quá trình giao dịch mua bán than từ Indonesia.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lập công ty vốn trăm nghìn tỉ: Bất thường nhưng không bất hợp pháp

Tùng Thư |

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TGS cho biết việc nhiều công ty có vốn hàng trăm ngàn tỉ được thành lập gần đây là bất thường nhưng không bất hợp pháp. Vì vậy, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin khi làm việc với các doanh nghiệp có vốn “khủng” để tránh “tiền mất tật mang”.

Bất ngờ các công ty chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất nửa đầu năm 2021

Minh An |

Trong những công ty chứng khoán tăng trưởng mạnh nửa đầu năm 2021 có nhiều cái tên gây bất ngờ.

Khuyến cáo doanh nghiệp Việt tạm dừng nhập than của 34 công ty Indonesia

Thiên Bình |

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia thông tin danh sách 34 công ty Indonesia bị tạm thời cấm xuất khẩu than để các doanh nghiệp nhập khẩu than Việt Nam lưu ý trong quá trình giao dịch mua bán than từ Indonesia.